Dự báo thời tiết 28 Tết Nguyên Đán 2018: Bão Sanba tăng tốc vào biển Đông, Bắc Bộ giá rét

Kh.V |

Đến 16 giờ ngày 13.2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên đất liền miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Sanba di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 16 giờ ngày 14.2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, ngay vùng biển phía Đông đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Đến 16 giờ ngày 15.2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo thời tiết các vùng cả nước ngày 13.2.2018

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C; riêng khu Tây Bắc 21 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C; phía Nam 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C, phía nam 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết ngày 27 Tết nguyên đán: Không khí lạnh phủ khắp Bắc Bộ và Trung Bộ; miền núi cao có thể có băng giá

Kh.V |

Ngày 12.2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nhiều nơi có mưa, trời rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Xuất hiện cơn bão số 2 Sanba

Kh.V |

Chiều nay (11.2) áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Sanba. Sau khi vào biển Đông, thì bão Sanba là cơn bão thứ 2 trong năm 2018.

Dự báo thời tiết 11.2: Bắc Bộ mưa rét, miền núi cao có thể có băng giá

Kh.V |

Ngày 11.2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, gây mưa rét, nhiệt độ giảm sâu.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết ngày 27 Tết nguyên đán: Không khí lạnh phủ khắp Bắc Bộ và Trung Bộ; miền núi cao có thể có băng giá

Kh.V |

Ngày 12.2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nhiều nơi có mưa, trời rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Xuất hiện cơn bão số 2 Sanba

Kh.V |

Chiều nay (11.2) áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Sanba. Sau khi vào biển Đông, thì bão Sanba là cơn bão thứ 2 trong năm 2018.

Dự báo thời tiết 11.2: Bắc Bộ mưa rét, miền núi cao có thể có băng giá

Kh.V |

Ngày 11.2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, gây mưa rét, nhiệt độ giảm sâu.