Dự báo thời tiết 26.6: Bắc Bộ tiết tục mưa như trút nước

B. H |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5000m trên khu vực vùng núi phía Bắc nước ta nên trong 3 ngày vừa qua (từ 19 giờ ngày 23.6 đến 1 giờ ngày 26.6) ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, một số nơi có mưa rất lớn như Mường Tè (Lai Châu) 349mm, Mường Lay (Điện Biên) 195mm, Hà Giang 285mm, Bắc Quang (Hà Giang) 382mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 213mm,…

Hiện nay (26.6): Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ, vùng xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5.000 mét ở khu vực vùng núi phía Bắc đang dịch chuyển dần về phía Tây.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với xoáy thấp phân tích trên, từ nay (26.6) đến sáng ngày 27.6 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ nay đến hết sáng ngày 27.6: Có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26.6:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, phía nam có nơi trên 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất t:: 30-33 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

B. H
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết cực đoan có thể làm khó thí sinh trong buổi thi thứ 2 ở Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn(PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo về tình hình thời tiết trong buổi thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2018.




Dự báo thời tiết ngày 25.6: Tiếp tục có mưa lớn, vùng núi phía Bắc đối mặt lũ quét, sạt lở đất

B. H |

Từ ngày 25-26.6, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên trên sông Đà và sông Thao, đạt mức từ 2-4m; đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.

Dự báo thời tiết ngày 24.6: Bắc Bộ đón mưa rào trên diện rộng

B. H |

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, từ nay đến ngày 26.6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thời tiết cực đoan có thể làm khó thí sinh trong buổi thi thứ 2 ở Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn(PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo về tình hình thời tiết trong buổi thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2018.




Dự báo thời tiết ngày 25.6: Tiếp tục có mưa lớn, vùng núi phía Bắc đối mặt lũ quét, sạt lở đất

B. H |

Từ ngày 25-26.6, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên trên sông Đà và sông Thao, đạt mức từ 2-4m; đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.

Dự báo thời tiết ngày 24.6: Bắc Bộ đón mưa rào trên diện rộng

B. H |

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, từ nay đến ngày 26.6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng.