Dự báo thời tiết 21.11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi dưới 9 độ

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 21.11, không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 

Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vùng núi 13-15oC, vùng núi cao dưới 9oC.

Hà Nội trời rét. 

Dự báo thời tiết các vùng cả nước ngày 21.11

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 đến 20o, có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC, riêng Lai Châu - Điện Biên 24-26oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 -18oC; vùng núi 13-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 9oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC, phía nam có nơi trên 23oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ; phía nam 29 - 32oC.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 64 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 -3. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21oC.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.