Dự báo thời tiết 18.7: Miền Bắc tiếp tục nắng cháy da, nhiệt độ tăng cao

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 18.7, do hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C. 

Dự báo thời tiết 18.7 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; riêng phía Nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 đến 37 độ C, phía Nam 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bão Danas giật cấp 10, gây sóng to gió lớn vùng đông bắc Biển Đông

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão Danas, ở vùng biển đông bắc Biển Đông có mưa. Từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. 

Miền Bắc quay lại nắng nóng oi bức, nhiệt độ tăng nhanh chóng mặt

Thảo Anh |

Hai ngày qua, những cơn mưa "vàng" giải nhiệt đã xua tan thời tiết oi bức nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt giảm nhanh. Tuy nhiên, hôm nay (17.7), nắng nóng đã quay lại kéo theo nhiệt độ cao nhất tăng nhanh từ 3 - 5 độ C, phổ biến ở mức 35 - 37 độ C.

Bão Danas giật cấp 10 gần Biển Đông, có khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo Anh |

Vị trí tâm bão Danas ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Bão giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo thời tiết 17.7: Miền Bắc mưa chưa được bao lâu, nắng đã quay lại

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 17.7, do hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão Danas giật cấp 10, gần Biển Đông

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới ở phía Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 300km đã mạnh lên thành bão - cơn bão Danas, giật cấp 10.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Bão Danas giật cấp 10, gây sóng to gió lớn vùng đông bắc Biển Đông

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão Danas, ở vùng biển đông bắc Biển Đông có mưa. Từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. 

Miền Bắc quay lại nắng nóng oi bức, nhiệt độ tăng nhanh chóng mặt

Thảo Anh |

Hai ngày qua, những cơn mưa "vàng" giải nhiệt đã xua tan thời tiết oi bức nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt giảm nhanh. Tuy nhiên, hôm nay (17.7), nắng nóng đã quay lại kéo theo nhiệt độ cao nhất tăng nhanh từ 3 - 5 độ C, phổ biến ở mức 35 - 37 độ C.

Bão Danas giật cấp 10 gần Biển Đông, có khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo Anh |

Vị trí tâm bão Danas ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Bão giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo thời tiết 17.7: Miền Bắc mưa chưa được bao lâu, nắng đã quay lại

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 17.7, do hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão Danas giật cấp 10, gần Biển Đông

Thảo Anh |

Áp thấp nhiệt đới ở phía Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 300km đã mạnh lên thành bão - cơn bão Danas, giật cấp 10.