Dự báo thời tiết 10.2: Không khí lạnh bổ sung mạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Kh.V |

Từ chiều và đêm nay (10.2), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết cho thấy, sau 1 ngày hửng ấm, từ 10.2 một đợt không khí lạnh bổ sung xuống Bắc Bộ vào dịp áp Tết Nguyên Đán 2018. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm 10.2 có mưa nhỏ rải rác; từ chiều tối và đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Hà Nội từ đêm nay có mưa nhỏ rải rác, từ ngày 11.2 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng cả nước ngày 10.2.2018

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C; riêng khu tây Bắc 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3; từ chiếu tối mai chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C; phía Nam có nơi 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết áp Tết Nguyên Đán 2018: Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 2

Kh.V |

Đó là ý kiến của ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ông Hải cũng cho rằng, trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán 2018 năm nay, các vùng trên cả nước sẽ có nhiều hình thái thời tiết khác nhau.

Dự báo thời tiết 9.2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ấm dần

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9.2 (24 tháng Chạp), thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ấm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đã chạm ngưỡng 20-21 độ C. Tuy nhiên, một số nơi khu vực núi cao vẫn rét hại dưới 7 độ C.

Dự báo mới thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Diễn biến phức tạp, xen kẽ các đợt không khí lạnh tăng cường

Kh.V |

Diễn biến thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2018 khá phức tạp với các đợt không khí lạnh tăng cường gây giá rét đến áp Tết. Đến ngày 27 tháng chạp, thời tiết ấm chậm dần.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Dự báo thời tiết áp Tết Nguyên Đán 2018: Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 2

Kh.V |

Đó là ý kiến của ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ông Hải cũng cho rằng, trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán 2018 năm nay, các vùng trên cả nước sẽ có nhiều hình thái thời tiết khác nhau.

Dự báo thời tiết 9.2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ấm dần

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9.2 (24 tháng Chạp), thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ấm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đã chạm ngưỡng 20-21 độ C. Tuy nhiên, một số nơi khu vực núi cao vẫn rét hại dưới 7 độ C.

Dự báo mới thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Diễn biến phức tạp, xen kẽ các đợt không khí lạnh tăng cường

Kh.V |

Diễn biến thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2018 khá phức tạp với các đợt không khí lạnh tăng cường gây giá rét đến áp Tết. Đến ngày 27 tháng chạp, thời tiết ấm chậm dần.