Dự báo năm 2019 ĐBSCL sẽ không có lũ

NHẬT HỒ |

Dự báo năm 2019, bão sẽ ít nhưng khả năng có 1 - 3 cơn bão mạnh; ĐBSCL sẽ không có lũ, mực nước xuống thấp; tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến rất phức tạp.

Ngày 19.7, tại Cà Mau Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức tổ chức hội nghị phòng, chống thiên tai khu vực Miền nam năm 2019.

Trong năm 2018, tại khu vực Nam Bộ xảy ra 14/21 loại hình thiên tai, trong đó gây thiệt hại, ảnh hưởng lớn nhất là lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, bão số 9; 123 trận mưa đá, dông, lốc, sét (chiếm 55% số trận cả nước), 441 vụ sạt lở bờ sông, bờ biển (tổng số có 564 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 834 km) làm 10 người chết và mất tích (chiếm 4% cả nước), bị thương 13 người, 320 nhà bị sập đổ, 1.196 nhà bị hư hại, tốc mái, 16.391 nhà bị ngập nước; thiệt hại ước tính khoảng 117,9 tỉ đồng (chiếm 0,55% cả nước).

Biểu đồ thiên tai năm 2018 (ảnh Nhật Hồ)
Biểu đồ thiên tai năm 2018 (ảnh Nhật Hồ)

Năm 2018, tại ĐBSCL, lũ đạt mức trên báo động 2 sau 07 năm không có lũ lớn, tác động tới 04 tỉnh thượng nguồn và 04 tỉnh hạ du vùng lũ. Chính điều này đã làm thiệt hại 1.845,42ha lúa, 177,4ha hoa màu; vỡ đê bao triệt để vùng giáp ranh huyện Tam Nông - Tháp Mười thuộc ô bao Đông kênh Hậu 700 của tỉnh Đồng Tháp và 01 ô bao không triệt để ở Long An; sạt lở bờ sông Hậu TP Long Xuyên, tỉnh An Giang với chiều dài 102m và một số tuyến đường giao thông bị ngập.

Riêng bão số 9 đã làm 01 người chết, 04 người bị thương, 10 nhà bị sập đổ, 120 nhà bị hư hỏng, 31 tàu, thuyền nhỏ bị chìm; 99 lồng bè bị hư hỏng, 14.421ha lúa,1.510ha hoa màu, 9.272ha cây ăn quả bị thiệt hại.

Đầu năm 2019 đến nay, khu vực Nam Bộ xảy ra 01 cơn bão (bão số 1) 76 trận dông, lốc, sét, 188 điểm sạt lở, làm 05 người chết, 19 người bị thương và thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân.

Dự báo năm 2019, bão sẽ ít nhưng khả năng có 1 - 3 cơn bão mạnh; ĐBSCL sẽ không có lũ, mực nước xuống thấp; tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến rất phức tạp.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau tập huấn dùng... Facebook để giảm nhẹ thiên tai

NHẬT HỒ |

ĐBSCL đang đối mặt với nhiều rủi ro về thiên tai, nhất là biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Để góp phần ứng phó, tỉnh Cà Mau vừa tổ chức tập huấn cho cán bộ sử dụng mạng xã hội trong đó có Facebook để chia sẻ thông tin về thiên tai.

Dự báo thời tiết 19.7: Miền Bắc ngày nắng nóng chiều tối đổ mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 19.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nước Hồ Tây trong vắt, cá bơi lội trong khu thí điểm làm sạch của Nhật Bản

Tô Thế - Văn Thắng |

Tại khu vực thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano-Biorector tại một góc Hồ Tây (Hà Nội), về mặt cảm quan, màu nước trong khu thử nghiệm đã thay đổi rõ rệt so với các khu vực khác, nước chuyển từ màu xanh đặc trưng của Hồ Tây sang màu trong hơn, có thể nhìn thấy đáy hồ, giảm hẳn mùi hôi tanh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cà Mau tập huấn dùng... Facebook để giảm nhẹ thiên tai

NHẬT HỒ |

ĐBSCL đang đối mặt với nhiều rủi ro về thiên tai, nhất là biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Để góp phần ứng phó, tỉnh Cà Mau vừa tổ chức tập huấn cho cán bộ sử dụng mạng xã hội trong đó có Facebook để chia sẻ thông tin về thiên tai.

Dự báo thời tiết 19.7: Miền Bắc ngày nắng nóng chiều tối đổ mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 19.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nước Hồ Tây trong vắt, cá bơi lội trong khu thí điểm làm sạch của Nhật Bản

Tô Thế - Văn Thắng |

Tại khu vực thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano-Biorector tại một góc Hồ Tây (Hà Nội), về mặt cảm quan, màu nước trong khu thử nghiệm đã thay đổi rõ rệt so với các khu vực khác, nước chuyển từ màu xanh đặc trưng của Hồ Tây sang màu trong hơn, có thể nhìn thấy đáy hồ, giảm hẳn mùi hôi tanh.