Dự báo diễn biến nắng nóng diện rộng tại các tỉnh Nam Bộ

HẠ MÂY |

Người dân tại khu vực Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài cả ngày, thời điểm nắng nóng xảy ra từ 12-16h mỗi ngày.

Trong 24h qua, nắng nóng đã thu hẹp và giảm cường độ trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ dao động từ 34,8-36,6 độ C, cao nhất Đồng Phú - Bình Phước 36,6 độ C.

Trong 24-48h tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và cục bộ ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng này là do trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ nâng dần trục lên phía Bắc. Đến khoảng ngày 22.2 ngang qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh.

Ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng năm nay diễn ra mạnh mẽ và đặc biệt hơn so với nhiều năm trước. Nhiệt độ cao liên tục ở mức 36-37 độ C ở TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Tại TPHCM, mực nước cao nhất ngày tại các trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực lên nhanh trong những ngày đầu tuần, sau xuống lại đến cuối tuần. Đỉnh triều cao nhất tuần xuất hiện vào đầu tuần, ở mức trên báo động III.

Ranh mặn 4‰ xâm nhập sâu nhất trên sông Sài Gòn khoảng 70-73km. Độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm xuất hiện vào đầu tuần, ở mức lớn hơn so với cùng kỳ năm 2023 và trung bình nhiều năm.

Độ mặn xâm nhập sâu trong sông, kênh rạch ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt

Thanh Chân - Anh Tú |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 18.2: Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt; Nam thanh niên bị tước bằng lái xe 17 tháng; TPHCM tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc;...

Người lao động chật vật vì nắng nóng sau Tết

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Trong những ngày nắng nóng như đổ lửa sau Tết Giáp Thìn, người dân TPHCM khi ra đường phải tìm những tán cây, gầm cầu để trốn nắng. Tuy nhiên, cũng trong cái ngột ngạt ấy, lại có không ít người lao động là công nhân, tài xế công nghệ, người bán vé số… phải “phơi mình” dưới nắng gắt để mưu sinh.

Cảnh báo Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt 37-38 độ C

HẠ MÂY |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiều nơi ở Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37-38 độ C.

Sẽ cưỡng chế tài sản nếu Xuyên Việt Oil không nộp tiền Quỹ bình ổn xăng dầu

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, đôn đốc nộp số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách Nhà nước. Đại diện Vụ Thị trường trong nước của Bộ này cho biết, nếu đơn vị vẫn tiếp tục không thực hiện đúng quy định sẽ bị cưỡng chế tài sản.

Cột điện cao thế nằm giữa tim đường, cản trở thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên đại công trường cao tốc Vân Phong - Nha Trang còn rất nhiều đường điện cao thế, trung, hạ thế chưa thể giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là cơ quan chức năng vẫn chậm thẩm định và chọn nhà thầu di dời.

Nhiều chùa ở Hà Nội chuyển tên lễ dâng sao giải hạn sang cầu an để thu tiền

BÙI THƠM - ĐINH HIỆP |

Theo ghi nhận của Lao Động, tại Hà Nội việc thu tiền làm dâng sao giải hạn vẫn diễn ra tại nhiều cơ sở thờ tự, tuy nhiên tên của nghi thức này đã được đổi thành cầu an.

Nhân vật "hot" ở Shark Tank nhận chiếu "Đào, phở và piano" phi lợi nhuận

Thùy Trang |

Chủ tịch Beta Group Bùi Quang Minh, thường được gọi là Shark Minh Beta, xác nhận cụm rạp sẽ chiếu "Đào, phở và piano" phi lợi nhuận để phục vụ khán giả.

Triệu tập nam sinh lớp 11 nằm lái xe máy từ trường về nhà ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 21.2, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên vừa xử phạt hành chính học sinh lớp 11 nằm trên xe mô tô và điều khiển xe.

Nóng Sài Gòn: Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt

Thanh Chân - Anh Tú |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 18.2: Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt; Nam thanh niên bị tước bằng lái xe 17 tháng; TPHCM tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc;...

Người lao động chật vật vì nắng nóng sau Tết

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Trong những ngày nắng nóng như đổ lửa sau Tết Giáp Thìn, người dân TPHCM khi ra đường phải tìm những tán cây, gầm cầu để trốn nắng. Tuy nhiên, cũng trong cái ngột ngạt ấy, lại có không ít người lao động là công nhân, tài xế công nghệ, người bán vé số… phải “phơi mình” dưới nắng gắt để mưu sinh.

Cảnh báo Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt 37-38 độ C

HẠ MÂY |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiều nơi ở Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37-38 độ C.