Dự án xây căn tin phục vụ sinh viên biến thành... cửa hàng điện thoại di động

NHẬT HỒ |

Chuyện lạ lùng này xảy ra tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Trường xin phép xây dựng căn tin phục vụ sinh viên nhưng lại hợp tác với doanh nghiệp xây dựng cửa hàng sai phép, lấn chiếm đất công.

Ngày 20.4, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã nhận được công văn của UBND tỉnh đề nghị thanh tra toàn bộ công trình vi phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. 

Công trình xây lấn chiếm đất công 83 m2 đất công, Thanh tra sở đề nghị ngưng, Giám đốc sở Xây dựng kiến nghị cho tồn tại (ảnh Nhật Hồ)
Công trình xây lấn chiếm đất công 83m2 đất công, Thanh tra sở đề nghị ngưng, Giám đốc Sở Xây dựng kiến nghị cho tồn tại (ảnh Nhật Hồ)

Năm 2017, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu lập thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có chức năng là xây dựng căn tin phục vụ cho hoạt động của trường. Sở Xây dựng Bạc Liêu cấp phép xây dựng số 34 có nội dụng “Xây dựng mới căn tin”. Vị trí xây dựng tại góc đường Tôn Đức Thắng – Cách mạng (phường 1).

Tuy nhiên, trường không xây dựng căn tin theo giấy phép mà hợp tác với Cty cổ phần Thế giới di động xây dựng Cửa hàng thế giới di động.

Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm như: Xây dựng công trình không đúng giấy phép xây dựng (xây vượt vị trí được cấp phép, không đúng vị trí, kích thước. Điều đáng nói là công trình xây trên diện tích nằm ngoài diện tích do Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật quản lý đến 83m2. Phần đất này được xác định là đất công, đất hành lang an toàn giao thông.

Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản đề nghị ngưng thi công nhưng chủ đầu tư (Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật) không chấp hành mà tiến hành thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Điều khá bất ngờ là tất cả những vi phạm trên đã được lập biên bản, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, nhưng Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu Huỳnh Quốc Ca đề xuất UBND tỉnh Bạc Liêu “cho phép công trình tạm tồn tại”.

Nhằm lập lại trật tự trong quản lý đô thị, cương quyết xử lý những vi phạm của mọi tổ chức, cá nhân, ngày 18.4 UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức có văn bản đề nghị Thanh tra tỉnh Bạc Liêu thanh tra toàn bộ dự án “căn tin” của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Công văn nêu rõ: “Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra công trình sai phạm (đã hoàn thiện đưa vào sử dụng) và đề xuất xử lý trách nhiệm theo từng mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan (kể cả trách nhiệm và quá trình đề xuất của Sở Xây dựng) và đề xuất  xử lý phần kinh phí mà Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thu được từ việc cho thuê mặc bằng” – công văn nêu rõ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.