Dự án "treo": Mưa là ngập, thành phố làm nữa hay không thì quyết nhanh

Nguyễn Hùng |

Không chỉ nhà cửa xập xệ, mà cứ mỗi lần mưa, nhà của nhiều hộ dân ở Khu 4, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lại ngập trong nước. Tuy nhiên, người dân cũng không thể làm những điều đơn giản nhất là sửa nhà, nâng nền…, bởi dự án “treo” suốt 7 năm qua. Chia sẻ với Lao Động, một số hộ dân cho biết ủng hộ dự án của thành phố, nhưng đề nghị “có làm nữa hay không thì phải quyết nhanh”.

Mưa hết, nước đã rút ở hầu hết các nơi trên thành phố, nhưng đường vào khu vực khoảng 100 hộ nằm trong quy hoạch của Dự án “Cải tạo, chỉnh trang hai bên tỉnh lộ 337 và khu dân cư tự xây tại khu 4, phường Hà Khánh” vẫn ngập sâu trong nước.

Trước cửa, cổng một số nhà, vẫn còn các bao cát, đất, để đề phòng mưa đến lại đem ra che chắn. Nhưng, chỉ cần một trận mưa lớn, kéo dài khoảng 30 phút, nước lại tràn vào những ngôi nhà có nền thấp.

Ngôi nhà của ông Anh đã xuống cấp nghiêm trọng và cứ mưa to là ngập. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngôi nhà của ông Anh đã xuống cấp nghiêm trọng và cứ mưa to là ngập. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Nguyễn Văn Anh cho biết, ngôi nhà cũ của gia đình ông cũ, xuống cấp nghiêm trọng và cứ mưa là ngập. Suốt nhiều năm trời có đơn kiến nghị UBND phường Hà Khánh cho phép xây lại nhưng không được, ông đành liều vay tiền xây ngôi nhà cấp 4 mới, có nền cao hơn.

“Tôi chấp nhận sau này không được đền bù khi giải phóng mặt bằng, nhưng không thể ở trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng được” – ông Anh bức xúc.

Nhiều hộ dân có điều kiện đã chuyển đi nơi khác, bỏ lại những ngôi nhà hoang tàn; những người ở lại cứ thấp thỏm theo từng trận mưa.

Dự án “Cải tạo, chỉnh trang hai bên tỉnh lộ 337 và khu dân cư tự xây tại khu 4, phường Hà Khánh” được UBND TP.Hạ Long phê duyệt quy hoạch chi tiết ngày 23.1.2014.

Đấy cũng chính là thời điểm khoảng 100 hộ dân kia không được phép làm gì với ngôi nhà, mảnh đất của mình. Từ đó đến nay, những bức xúc trên luôn được đưa ra tại các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng không có tiến triển.

Theo ông Bùi Ngọc Thảo – Chủ tịch UBND phường Hà Khánh – các hợp phần khác của dự án đã thực hiện xong từ lâu, như mở rộng hai bên đường 337. Phần quy hoạch lại khu dân cư liên quan đến những hộ dân trên dự kiến triển khai vào năm 2020 thì thành phố khó khăn về tài chính do dịch COVID-19.

Cũng theo ông Thảo, dự án nếu được thực hiện thì rất tốt, vì toàn bộ khu dân cư sẽ được quy hoạch lại với đường phố, hệ thống hạ tầng hiện đại, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, nên ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Hiện, thành phố cũng đang cân nhắc phương án dừng thực hiện phần liên quan đến khoảng 100 hộ dân trên.

Chị Vũ Thanh Nga – một hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất để làm Dự án – cho biết, dự án đã quá chậm rồi, thành phố có làm nữa hay không thì phải có câu trả lời nhanh cho dân biết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh chuẩn bị khởi công 4 dự án tổng vốn hơn 12,3 tỉ USD

Nguyễn Hùng |

Ngoài việc khánh thành 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh còn khởi công xây dựng 4 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn 12,3 tỉ USD.

Quy chế hoạt động Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư

THEO CHINHPHU.VN |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương vừa ký Quyết định 89/QĐ-TCTĐB ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác này.

Bất ổn các dự án ổn định dân cư: Cần lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng của dân

ANH TUẤN |

Bên cạnh những khu tái định cư bị người dân Tây Nguyên quay lưng, cũng có một số dự án thành công, người dân đã bám rễ vào nơi ở mới. Bà con đã có cái ăn, cái mặc, con cái được ăn học tử tế, tương lai phía trước cũng vì thế mà trở nên rộng mở, tươi sáng hơn. Đó là những dự án mà nhà đầu tư đã khảo sát kỹ, lắng nghe và đáp ứng tương đối đủ nguyện vọng của người dân vùng bị giải tỏa, di dời...

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Quảng Ninh chuẩn bị khởi công 4 dự án tổng vốn hơn 12,3 tỉ USD

Nguyễn Hùng |

Ngoài việc khánh thành 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh còn khởi công xây dựng 4 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn 12,3 tỉ USD.

Quy chế hoạt động Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư

THEO CHINHPHU.VN |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương vừa ký Quyết định 89/QĐ-TCTĐB ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác này.

Bất ổn các dự án ổn định dân cư: Cần lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng của dân

ANH TUẤN |

Bên cạnh những khu tái định cư bị người dân Tây Nguyên quay lưng, cũng có một số dự án thành công, người dân đã bám rễ vào nơi ở mới. Bà con đã có cái ăn, cái mặc, con cái được ăn học tử tế, tương lai phía trước cũng vì thế mà trở nên rộng mở, tươi sáng hơn. Đó là những dự án mà nhà đầu tư đã khảo sát kỹ, lắng nghe và đáp ứng tương đối đủ nguyện vọng của người dân vùng bị giải tỏa, di dời...