Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.

Ngày 14.9, ông Nguyễn Đình Thìn - Phó Giám đốc BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) cho hay, tỉnh vừa tổ chức buổi tập huấn về chuyên môn về công tác GPMB cho các nhân sự được điều động biệt phái, tăng cường cho đơn vị và Trung tâm phát triễn quỹ đất huyện M'Đrắk và Krông Bông.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh B.T
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh B.T
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh B.T

Buổi tập huấn này chủ yếu bổ sung thêm cho những nhân sự được điều động, biệt phái một số kiến thức, kỹ năng về công tác GPMB như xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm, đo đạc, trích lục và chỉnh lý trích lục bản đồ.

Trước đó, như Lao Động thông tin, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định phê duyệt số lượng viên chức gồm 15 người cử đi biệt phái thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án hồ chứa nước Krông Pách thượng.

Đáng chú ý, có 4 người ở Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Lắk sẽ đến làm việc tạm thời ở BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A). 5 người sẽ đến làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Bông; 6 người sẽ đến làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện M'Đrắk.

Những nhân sự được bổ sung cho các Trung tâm quỹ đất đều được điều động từ UBND các huyện lân cận.

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - nhấn mạnh, 15 nhân sự được tăng cường cho các ban, đơn vị phải nhanh chóng đi nhận nhiệm vụ mới, khi nào xong việc mới trở về.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án thủy lợi nghìn tỉ: Bổ sung nhân sự để tăng tốc giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng phương án bổ sung gấp thêm nhân sự cho các đơn vị tuyến dưới để đẩy nhanh tốc độ công việc.

Nếu dừng dự án thủy lợi ngàn tỉ ở Tây Nguyên, dân lòng hồ "bơi" đi đâu?

Thanh Hải |

Để giải quyết vấn nạn ngập lụt vùng lòng hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng ở Tây Nguyên, Bộ NN&PTNT đã tính các giải pháp làm trạm bơm hoặc mở rộng kênh dẫn dòng, nhưng đều không khả thi. Giải pháp duy nhất là Đắk Lắk phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời dân.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ: Bổ sung nhân sự để tăng tốc giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng phương án bổ sung gấp thêm nhân sự cho các đơn vị tuyến dưới để đẩy nhanh tốc độ công việc.

Nếu dừng dự án thủy lợi ngàn tỉ ở Tây Nguyên, dân lòng hồ "bơi" đi đâu?

Thanh Hải |

Để giải quyết vấn nạn ngập lụt vùng lòng hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng ở Tây Nguyên, Bộ NN&PTNT đã tính các giải pháp làm trạm bơm hoặc mở rộng kênh dẫn dòng, nhưng đều không khả thi. Giải pháp duy nhất là Đắk Lắk phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời dân.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.