Dự án thủy lợi nghìn tỉ: Bổ sung nhân sự để tăng tốc giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng phương án bổ sung gấp thêm nhân sự cho các đơn vị tuyến dưới để đẩy nhanh tốc độ công việc.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định phê duyệt số lượng viên chức gồm 15 người cử đi biệt phái thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án hồ chứa nước Krông Pách thượng.

Đáng chú ý, có 4 người ở Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Lắk sẽ đến làm việc tạm thời ở BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A). 5 người sẽ đến làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Bông; 6 người sẽ đến làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện M'Đrắk.

Những nhân sự được bổ sung cho các Trung tâm quỹ đất đều được điều động từ UBND các huyện lân cận.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nếu dừng dự án thủy lợi ngàn tỉ ở Tây Nguyên, dân lòng hồ "bơi" đi đâu?

Thanh Hải |

Để giải quyết vấn nạn ngập lụt vùng lòng hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng ở Tây Nguyên, Bộ NN&PTNT đã tính các giải pháp làm trạm bơm hoặc mở rộng kênh dẫn dòng, nhưng đều không khả thi. Giải pháp duy nhất là Đắk Lắk phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời dân.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Có hiện tượng không chấp hành chỉ đạo

BẢO TRUNG |

Trong công tác phóng mặt bằng dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng, một số cán bộ làm việc chưa thực sự trách nhiệm. Có hiện tượng cán bộ cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến tiến độ phóng mặt bằng không đạt theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nếu dừng dự án thủy lợi ngàn tỉ ở Tây Nguyên, dân lòng hồ "bơi" đi đâu?

Thanh Hải |

Để giải quyết vấn nạn ngập lụt vùng lòng hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng ở Tây Nguyên, Bộ NN&PTNT đã tính các giải pháp làm trạm bơm hoặc mở rộng kênh dẫn dòng, nhưng đều không khả thi. Giải pháp duy nhất là Đắk Lắk phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời dân.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Có hiện tượng không chấp hành chỉ đạo

BẢO TRUNG |

Trong công tác phóng mặt bằng dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng, một số cán bộ làm việc chưa thực sự trách nhiệm. Có hiện tượng cán bộ cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến tiến độ phóng mặt bằng không đạt theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk.