Dự án thủy lợi hàng chục tỉ đồng ở Đắk Lắk: Xin gia hạn sửa đến cuối năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dự án Cấp nước cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar) được đầu tư hàng chục tỉ đồng chưa bàn giao, nghiệm thu đã gặp sự cố vỡ ống khi chạy thử. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xin gia hạn thêm thời gian sửa chữa trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Ngày 20.7, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đắk Lắk - thông tin, đơn vị đang làm văn bản gửi Bộ NN&PTNT báo cáo việc xử lý những tồn tại, khiếm quyết của tiểu dự án thủy lợi cấp nước tưới thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar - từng có hơn 10 lần vỡ đường ống khi vận hành thử.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực địa dự án Cấp nước cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar). Ảnh: B.T
Lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực địa dự án Cấp nước cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar). Ảnh: B.T

Ngoài ra, Sở NN&PTNT cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh về kế hoạch khắc phục khiếm khuyết của dự án này.

Qua đó, Sở đã họp bàn với các nhà thầu lên phương án xử lý các tồn tại và đề nghị việc thi công được hoàn thành trước ngày 30.11 và sẽ vận hành thử, kiểm tra để đưa công trình vào vận hành chính thức trước ngày 31.12.2022.

Trước đó, sau hàng loạt sự cố tại công trình kể trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra "tối hậu thư" yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại của dự án để đưa vào hoạt động trước ngày 30.6. Quá thời gian này nhưng chưa khắc phục, tỉnh sẽ giao công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ theo quy định.

Như Lao Động đã thông tin, Dự án Cấp nước cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar) do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư ban đầu là hơn 65 tỉ đồng.

Sau đó điều chỉnh tăng số vốn lên khoảng 72 tỉ đồng (do tăng diện tích tưới tiêu). Công trình khi hoàn thiện sẽ phục vụ nước tưới cho khoảng 400ha cà phê, hồ tiêu của nông dân tại thôn Tiến Cường.

Dự án được thi công cơ bản hoàn thành từ tháng 7.2020, nhưng đến nay vẫn chưa nghiệm thu, bàn giao.

Trong quá trình thử áp lực và chạy thử, đường ống chính bằng nhựa PVC (tuyến ống D630mm, dẫn nước từ hồ Buôn Yông về trạm bơm đặt tại thôn Tiến Cường) đã liên tục bị vỡ tung, rò rỉ khớp nối hơn chục vị trí.

Sau khi sửa chữa, đến tháng 11.2020 mới mở nước lại.  Nhưng chỉ một ngày sau khi mở nước, đường ống này tiếp tục bị vỡ. Từ thời điểm đó đến nay công trình tạm dừng hoạt động.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Dự án thủy lợi 90 tỉ đồng khảo sát một đàng thực tế một nẻo

Phan Tuấn |

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra vụ việc khảo sát địa chất để lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, sử dụng kết quả khảo sát để lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án Thủy lợi  Suối Đá. Đây là dự án mà Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh.

Dự án thủy lợi hàng chục tỉ đồng ở Đắk Lắk: Chưa bàn giao đã gặp sự cố nghiêm trọng

Bảo Trung |

Dự án Cấp nước cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) được đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng với mục đích cấp nước tưới tiêu cho bà con nông dân trong vùng. Tuy nhiên, khi công trình cơ bản hoàn thiện, đưa vào chạy thử đã gặp sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng tốn kém chi phí bảo trì, sửa chữa...

Dự án thủy lợi "tai tiếng" 90 tỉ đồng ở Đắk Nông tiếp tục được gia hạn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa tiếp tục đồng ý gia hạn thời gian thi công cho dự án thủy lợi Suối Đá có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng. Đây là công trình vướng nhiều "tai tiếng" như khảo sát, thiết kế một đàng, thực tế thi công địa chất một nẻo, gây bất lợi cho nhà thầu, làm chậm tiến độ hơn 2 năm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đắk Nông: Dự án thủy lợi 90 tỉ đồng khảo sát một đàng thực tế một nẻo

Phan Tuấn |

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra vụ việc khảo sát địa chất để lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, sử dụng kết quả khảo sát để lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án Thủy lợi  Suối Đá. Đây là dự án mà Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh.

Dự án thủy lợi hàng chục tỉ đồng ở Đắk Lắk: Chưa bàn giao đã gặp sự cố nghiêm trọng

Bảo Trung |

Dự án Cấp nước cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) được đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng với mục đích cấp nước tưới tiêu cho bà con nông dân trong vùng. Tuy nhiên, khi công trình cơ bản hoàn thiện, đưa vào chạy thử đã gặp sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng tốn kém chi phí bảo trì, sửa chữa...

Dự án thủy lợi "tai tiếng" 90 tỉ đồng ở Đắk Nông tiếp tục được gia hạn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa tiếp tục đồng ý gia hạn thời gian thi công cho dự án thủy lợi Suối Đá có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng. Đây là công trình vướng nhiều "tai tiếng" như khảo sát, thiết kế một đàng, thực tế thi công địa chất một nẻo, gây bất lợi cho nhà thầu, làm chậm tiến độ hơn 2 năm.