Dự án thủy lợi hàng chục tỉ đồng ở Đắk Lắk: Chưa bàn giao đã gặp sự cố nghiêm trọng

Bảo Trung |

Dự án Cấp nước cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) được đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng với mục đích cấp nước tưới tiêu cho bà con nông dân trong vùng. Tuy nhiên, khi công trình cơ bản hoàn thiện, đưa vào chạy thử đã gặp sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng tốn kém chi phí bảo trì, sửa chữa...

Dự án thủy lợi hàng chục tỉ đồng gặp sự cố nghiêm trọng

Dự án Cấp nước cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư ban đầu là hơn 65 tỉ đồng. Sau đó điều chỉnh tăng số vốn lên khoảng 72 tỉ đồng (do tăng diện tích tưới tiêu). Công trình khi hoàn thiện sẽ phục vụ nước tưới cho khoảng 400ha cà phê, tiêu của nông dân tại thôn Tiến Cường.

Các đơn vị nhận thi công là Liên danh Phát triển nông thôn - Kỳ Nguyên - Bình Nguyên (tức Tổng Công ty Xây dựng NNPTNT Thanh Hóa - Công ty Cổ phần, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kỳ Nguyên và Công ty TNHH Kỹ nghệ Bình Nguyên).

Dự án được thi công cơ bản hoàn thành từ tháng 7.2020, nhưng đến nay vẫn chưa nghiệm thu, bàn giao. Trong quá trình thử áp lực và chạy thử, đường ống chính bằng nhựa PVC (tuyến ống D630mm, dẫn nước từ hồ Buôn Yông về trạm bơm đặt tại thôn Tiến Cường) đã liên tục bị vỡ tung, rò rỉ khớp nối hơn chục vị trí. Sau khi sửa chữa, đến tháng 11.2020 mới mở nước lại.  Nhưng chỉ một ngày sau khi mở nước, đường ống này tiếp tục bị vỡ. Từ thời điểm đó đến nay công trình tạm dừng hoạt động.

Để xử lý tồn tại, khiếm khuyết tại tuyến ống D630mm thuộc Tiểu dự án Cấp nước tưới cho cây cà phê (thôn Tiến Cường, huyện Cư M’gar), UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Đoàn kiểm tra.

Sau khi kiểm tra thực địa, tại báo cáo kết luận (ngày 15.4), Đoàn kiểm tra 3465 xác định: Nguyên nhân dẫn đến sự cố là do hàng loạt thiếu sót trong thi công xây dựng. Nhiều hạng mục được triển khai trên thực tế không đúng so với thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

Ngoài ra, đơn vị giám sát thi công xây dựng (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ) chưa tuân thủ công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; thiếu trách nhiệm trong quá trình giám sát để đơn vị thi công làm không đúng theo hồ sơ, bản vẽ thi công đã duyệt.

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk cuối tháng 4.2022, Sở NNPTNT cho biết, sẽ yêu cầu tư vấn thiết kế rà soát, tính toán lại toàn bộ tuyến ống D630 thực tế đã thi công, từ đó hoàn thiện phương án thiết kế (đã lập, đang trình thẩm định) bổ sung những hạng mục cần thiết.

Sở sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra có năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra phương án thiết kế bổ sung trước khi thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế này. Chủ đầu tư tiếp tục yêu cầu các nhà thầu liên quan thực hiện việc kiểm tra, khắc phục những sai sót so với hồ sơ thiết kế được duyệt và xem xét chấp nhận những gì công trình thực tế đã thi công sai thiết kế nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến sự bền vững của công trình.

Trước mắt, Sở NNPTNT tập trung chỉ đạo thực hiện việc khắc phục tồn tại, khiếm khuyết trên tuyến ống D630 và nếu nhà thầu nào còn đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, chậm trễ sẽ thực hiện ngay các biện pháp chế tài cần thiết để đảm bảo sớm đưa công trình vào hoạt động.

Sẽ chất vấn, yêu cầu UBND tỉnh giải trình

Lãnh đạo UBND xã Quảng Tiến (huyện Cư M’Gar) chia sẻ: “Người nông dân trong vùng dự án mong mỏi công trình thủy lợi này hoàn thiện để có nước tưới tiêu cho cây trồng. Bởi, khu vực này thường xuyên khô hạn, thiếu nước nếu có một công trình thủy lợi hoàn chỉnh thì bà con sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí.

Hiện, khu vực này có diện tích cây trồng cần tưới tiêu lên đến khoảng 350ha nhưng nguồn nước lại nằm trên đỉnh đồi, khe suối trũng muốn lấy phải sử dụng máy bơm công suất lớn, rất tốn kém tiền bạc, nhân công. UBND xã mong muốn các đơn vị liên quan sớm khắc phục sự cố để đưa công trình vào hoạt động”.

Ông Vũ Đức Côn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT - cho rằng: “Sở sẽ tập trung làm việc với các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục ngay các sự cố đang tồn tại. Đối với việc làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan thì sở đang chờ việc khắc phục, sửa chữa xong mới tiến hành xem xét đến vấn đề này. Sở NNPTNT là một đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành về đầu tư trong lĩnh vực xây dựng công trình NNPTNT. Chúng tôi thấy kết luận của Đoàn kiểm tra 3465 có một số điểm chưa thỏa đáng, chưa toàn diện.

Sở sẽ đề nghị UBND tỉnh chủ trì một cuộc họp để Đoàn kiểm tra 3465 cùng các sở, ngành liên quan bàn bạc, thảo luận một số nội dung rồi trên cơ sở đó mới kết luận và tổ chức thực hiện. Cần nhấn mạnh rằng, việc vỡ ống vừa qua xảy ra trong quá trình thi công tổ chức kiểm tra để nghiệm thu công trình. Công trình này chưa được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng và khác biệt hoàn toàn so với các dự án trước đây”.

Ông Trần Phú Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - cho biết: “HĐND tỉnh sẽ có một cuộc họp, đề nghị UBND tỉnh giải trình, chất vấn một số nội dung, trong đó có Dự án này. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Kinh tế ngân sách cùng Thường trực HĐND tỉnh đã xuống trực tiếp thực địa, khảo sát thực địa nắm tình hình.

Chúng tôi sẽ yêu cầu UBND tỉnh giải trình rõ các vấn đề liên quan cũng như các thắc mắc của đại biểu, cử tri đối với dự án này. Sau đó, HĐND tỉnh sẽ có kiến nghị, đề nghị làm rõ xảy ra sự cố này trách nhiệm thuộc về ai để có hướng xử lý”.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Dự án thủy lợi "tai tiếng" 90 tỉ đồng ở Đắk Nông tiếp tục được gia hạn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa tiếp tục đồng ý gia hạn thời gian thi công cho dự án thủy lợi Suối Đá có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng. Đây là công trình vướng nhiều "tai tiếng" như khảo sát, thiết kế một đàng, thực tế thi công địa chất một nẻo, gây bất lợi cho nhà thầu, làm chậm tiến độ hơn 2 năm.

Chuyển cơ quan điều tra thông tin vi phạm tại dự án thủy lợi 90 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công trình thủy lợi Suối Đá có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng ngoài việc chậm tiến độ hơn 2 năm còn liên tục phải thay đổi thiết kế, điều chỉnh dự án, làm giảm hiệu quả đầu tư. Để xảy ra việc này, trước hết trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế và sau này có cả chủ đầu tư, nhà thầu.

Dự án thủy lợi 90 tỉ đồng khảo sát một đàng thực tế... một nẻo

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công trình thủy lợi Suối Đá, ở huyện Đắk Glong với tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng, có vai trò quan trọng trong việc tạo sinh kế cho người dân nghèo vùng sâu, vùng xa nhất tỉnh Đắk Nông. Dự án quan trọng là vậy, nhưng chậm tiến độ đưa vào sử dụng hơn 2 năm. Nguyên nhân là do quá trình khảo sát, tư vấn thiết kế địa chất một đàng, khi triển khai thực tế lại thành một nẻo.

Xác minh thông tin báo chí phán ánh dự án thủy lợi Suối Đá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sở Thông tin truyền thông tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản cho biết đơn vị này đang yêu cầu xác minh thông tin mà Báo Lao Động phản ánh về Dự án Công trình thủy lợi Suối Đá ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong có quy mô 90 tỉ đồng, chậm tiến độ hơn 2 năm vẫn tiếp tục xin gia hạn.

Dự án thủy lợi cấp bách 90 tỉ đồng chậm hơn 2 năm vẫn ì ạch xin gia hạn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công trình thủy lợi Suối Đá, ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành, sử dụng. Tuy nhiên, đến nay công trình đã chậm tiến độ hơn 2 năm, vẫn đang ì ạch xin tiếp tục gia hạn thời gian thi công.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự án thủy lợi "tai tiếng" 90 tỉ đồng ở Đắk Nông tiếp tục được gia hạn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa tiếp tục đồng ý gia hạn thời gian thi công cho dự án thủy lợi Suối Đá có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng. Đây là công trình vướng nhiều "tai tiếng" như khảo sát, thiết kế một đàng, thực tế thi công địa chất một nẻo, gây bất lợi cho nhà thầu, làm chậm tiến độ hơn 2 năm.

Chuyển cơ quan điều tra thông tin vi phạm tại dự án thủy lợi 90 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công trình thủy lợi Suối Đá có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng ngoài việc chậm tiến độ hơn 2 năm còn liên tục phải thay đổi thiết kế, điều chỉnh dự án, làm giảm hiệu quả đầu tư. Để xảy ra việc này, trước hết trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế và sau này có cả chủ đầu tư, nhà thầu.

Dự án thủy lợi 90 tỉ đồng khảo sát một đàng thực tế... một nẻo

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công trình thủy lợi Suối Đá, ở huyện Đắk Glong với tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng, có vai trò quan trọng trong việc tạo sinh kế cho người dân nghèo vùng sâu, vùng xa nhất tỉnh Đắk Nông. Dự án quan trọng là vậy, nhưng chậm tiến độ đưa vào sử dụng hơn 2 năm. Nguyên nhân là do quá trình khảo sát, tư vấn thiết kế địa chất một đàng, khi triển khai thực tế lại thành một nẻo.

Xác minh thông tin báo chí phán ánh dự án thủy lợi Suối Đá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sở Thông tin truyền thông tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản cho biết đơn vị này đang yêu cầu xác minh thông tin mà Báo Lao Động phản ánh về Dự án Công trình thủy lợi Suối Đá ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong có quy mô 90 tỉ đồng, chậm tiến độ hơn 2 năm vẫn tiếp tục xin gia hạn.

Dự án thủy lợi cấp bách 90 tỉ đồng chậm hơn 2 năm vẫn ì ạch xin gia hạn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công trình thủy lợi Suối Đá, ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong có tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành, sử dụng. Tuy nhiên, đến nay công trình đã chậm tiến độ hơn 2 năm, vẫn đang ì ạch xin tiếp tục gia hạn thời gian thi công.