Dự án nối QL 46 với đường ven sông Lam: Tiếp tục "treo" đến bao giờ?

QUANG ĐẠI |

Về việc thu hồi đất thêm mỗi bên 10m tại dự án nối quốc lộ 46 với đường ven sông Lam, UBND TP Vinh (Nghệ An) khẳng định nhằm tạo điều kiện cho dân, xóa “quy hoạch treo”, trong khi nhiều hộ dân bức xúc; gây nên tình trạng khiếu kiện kéo dài, làm dự án chậm tiến độ.

Điều chỉnh Quyết định bằng Công văn

Ngày 1.11.2017, UBND TP Vinh tổ chức đối thoại với một số hộ dân đã có quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng cho dự án nối quốc lộ 46 với đường ven sông Lam. Nhiều hộ dân vẫn băn khoăn về tính pháp lý của quyết định thu hồi đất bổ sung, mỗi bên 10m.

Từ năm 2015, UBND TP Vinh đã hoàn tất các thủ tục thông báo thu hồi đất, phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công đường 15m, được người dân đồng thuận.

Bất ngờ, vào 1.3.2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành thông báo số 113, có nội dung “đồng ý việc giải phóng mặt bằng đoạn qua các khu dân cư thực hiện đúng theo chiều rộng quy hoạch 35m”. Ngày  27.6.2017, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký văn bản số 4734, chấp thuận việc giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường 35m qua khu dân cư.

Tuy nhiên, cả hai văn bản nói trên, chỉ là thông báo và công văn, là ý kiến cá nhân lãnh đạo tỉnh. Nhưng UBND TP Vinh coi đó là cơ sở pháp lý để điều chỉnh Quyết định 4522 ngày 25.10.2011 của UBND tỉnh Nghệ An.

Chưa tìm được đất “sạch” cho nhà thờ, đã cưỡng chế

Tại cuộc đối thoại nói trên, đại diện nhà thờ họ Nguyễn đã phản ánh việc cưỡng chế đối với đất và nhà thờ dòng họ là không đúng, chưa đảm bảo tính pháp lý, dòng họ đã đồng thuận giao đất để làm đường 15m. Việc thu hồi bổ sung mỗi bên 10m thực chất không phục vụ thiết thực cho thi công dự án và giao thông, chỉ đắp đất rồi để đó.

“Thành phố cho rằng thu hồi thêm mỗi bên 10m để chống quy hoạch “treo”, ổn định cuộc sống cho dân, nhưng thu hồi nhiều đất rồi để lãng phí, đập phá, tháo dỡ nhà cửa, nhà thờ, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, tốn kém ngân sách, tạo thành điểm nóng khiếu kiện và tạo một dự án treo chưa biết đến bao giờ”, một hộ dân nói.

Không thể di dời nhà thờ về khu đất nghĩa địa, các dòng họ đã đề nghị UBND TP Vinh bố trí đất “sạch”, phù hợp để làm nhà thờ.

Tuy nhiên, các nhà thờ dòng họ, chỉ được phép nhận đất tái định cư tại xã Nghi Phú hoặc khu vực xóm Xuân Hoa (nghĩa địa cũ); và vừa qua UBND TP Vinh đã có thông báo cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với nhà thờ họ Nguyễn.

Về kiến nghị của các dòng họ xin nhận đất tái định cư tại khu tái định cư xóm Xuân Đồng (đang còn đất “sạch”) để làm nhà thờ, ông Hà Thanh Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết sẽ tổ chức họp để xem xét.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tất bật đưa metro về đích

Minh Quân - Phương Ngân - Anh Tú |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022, hàng nghìn kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công trên công trường toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để chuẩn bị các công đoạn chạy thử cuối cùng, chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại vào năm cuối 2023.