Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng hoàn thành 90% vẫn nằm chờ về đích

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng tại TPHCM đã đạt khoảng 90% khối lượng nhưng ngừng thi công hơn nửa năm nay. Dù Chính phủ đã ra Nghị quyết gỡ vướng để TPHCM tiếp tục triển khai dự án nhưng đến nay, các công việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Hoàn thành 90% thì "đắp chiếu"

Ngày 3.7, đại diện Trung Nam Group (chủ đầu tư) cho biết, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biển đổi khí hậu (giai đoạn 1) đã đạt khoảng 90% khối lượng.

Cụ thể, cống kiểm soát triều Bến Nghé (quận 1) đạt 92%, cống Tân Thuận (quận 7) đạt 93%, cống Phú Xuân (huyện Nhè Bè) đạt 95%, cống Mương Chuối (huyện Nhè Bè), đạt 90%, cống kiểm soát triều Cây Khô (huyện Nhà Bè) đạt 90% và cống Phú Định (quận 8), đạt 92%.

Tại 6 cống kiểm soát triều nói trên đã hoàn tất việc lắp đặt cửa van, hệ thống xi lanh thủy lực, âu thuyền, buồn bơm. Riêng hạng mục kè mang cống, thảm đá lòng sông và khu nhà quản lý đang tạm dừng thi công.

Cống ngăn triều Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đã được đơn vị thi công lắp 2 cửa van ngăn triều nặng 212 tấn.   Ảnh: T.N
Cống ngăn triều Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đã được đơn vị thi công lắp 2 cửa van ngăn triều nặng 212 tấn. Ảnh: T.N

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, được khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Theo tiến độ ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2018, sau đó phải ngưng thi công 10 tháng và điều chỉnh thời gian hoàn thành đến tháng 6.2019 do vướng mắc liên quan việc tái cấp vốn.

Dự án được tái khởi động vào tháng 2.2019, dự kiến đưa vào vận hành trong quý I/2020 nhưng tiếp tục vướng mắc về cả mặt bằng và nguồn vốn cấp phát cho vay.

Chủ đầu tư sau đó khẳng định công trình có thể hoàn thành trong tháng 10.2020 để chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nếu có mặt bằng. Tuy nhiên, mặt bằng không được giao đúng hẹn cho đơn vị thi công.

Đến giữa tháng 11.2020, dự án tiếp tục phải ngưng thi công do UBND TPHCM chưa ký phụ lục hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) gia hạn thời gian thực hiện dự án (hợp đồng đã hết hạn từ tháng 6.2020).

Chờ UBND TP hoàn tất thủ tục ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành

Đầu tháng 4 năm nay, Thủ tướng ký Nghị quyết 40 về việc gỡ vướng, để TPHCM tiếp tục triển khai dự án theo cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

UBND TPHCM được giao chịu trách nhiệm trong quá trình hoàn thành dự án đúng theo quy định; đồng thời thanh toán cho nhà đầu tư và rà soát, loại bỏ các chi phí bất hợp lý.

Về vốn đầu tư, UBND TPHCM thống nhất với Ngân hàng Nhà nước cùng Ngân hàng BIDV về việc tái cấp vốn vay thực hiện dự án. Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu TPHCM chịu trách nhiệm khắc phục tối đa tồn tại pháp lý đang vướng mắc; hiệu quả chống ngập của dự án; không để tiêu cực, thất thoát...

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Trung Nam Group cho biết mặc dù Chính phủ đã ra Nghị quyết gỡ nhiều vấn đề cho dự án này, đến nay dự án vẫn chưa có gì tiến triển.

Chủ đầu tư cho biết vẫn đang chờ UBND TPHCM hoàn tất các thủ tục ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành để tiếp tục thi công dự án. Khi phụ lục hợp đồng không được ký thì ngân hàng không thể giải ngân số tiền 1.800 tỉ đồng còn lại, dẫn đến dự án bị đình trệ.

Hôm 1.7, kết luận tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải chủ động, nỗ lực giải quyết các nhiệm vụ tồn đọng theo tinh thần “làm việc nào dứt điểm việc đó”.

Thủ tướng Chính phủ dẫn chứng một số ví dụ cụ thể như tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) và yêu cầu không để dây dưa, kéo dài.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Toàn cảnh 6 cống “khổng lồ” của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đã hoàn thành 95% khối lượng. Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn là Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận đã hoàn tất việc lắp các cửa van khổng lồ nặng từ 212 đến 434 tấn.

Chính phủ ra Nghị quyết gỡ vướng cho dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Ngày 1.4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

Loạt công trình nghìn tỉ đồng kỳ vọng giải cứu ùn tắc, ngập nước

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng, cầu Thủ Thiêm 2, đường Nguyễn Hữu Cảnh là những công trình được kỳ vọng hoàn thành năm 2021 giúp cho TPHCM giải tỏa ùn tắc, giảm ngập nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Toàn cảnh 6 cống “khổng lồ” của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đã hoàn thành 95% khối lượng. Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn là Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận đã hoàn tất việc lắp các cửa van khổng lồ nặng từ 212 đến 434 tấn.

Chính phủ ra Nghị quyết gỡ vướng cho dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Ngày 1.4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

Loạt công trình nghìn tỉ đồng kỳ vọng giải cứu ùn tắc, ngập nước

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng, cầu Thủ Thiêm 2, đường Nguyễn Hữu Cảnh là những công trình được kỳ vọng hoàn thành năm 2021 giúp cho TPHCM giải tỏa ùn tắc, giảm ngập nước.