Dự án nạo vét sông Sào Khê: Hơn 17 năm thi công, đội vốn cả ngàn tỷ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dự án (DA) nạo vét, xây kè bảo vệ cảnh quan sông Sào Khê được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt và triển khai xây dựng từ năm 2001 với tổng mức đầu tư ban đầu là 72 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Ban đầu DA này do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Đến ngày 20.9.2001, UBND tỉnh có Văn bản số 194/UB-VP3 về việc bàn giao chủ đầu tư dự án nạo vét, xây kè bảo vệ cảnh quan sông Sào Khê từ Sở Văn hóa Thông tin sang Ban Quản lý Dự án Thủy lợi tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư (và nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Ninh Bình).

Ngày 2.12.2009, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại dự án nạo vét, xây kè bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê với tổng mức đầu tư là hơn 2.595 tỷ đồng. Dù được phê duyệt và điều chỉnh tăng mức đầu tư của DA từ 72 tỷ lên 2.595 tỷ đồng và sau hơn 17 năm triển khai thi công, DA này vẫn dang dở, gây lãng phí tiền của Nhà nước.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại dự án:

Sau hơn 17 năm thi công DA vẫn dở dang gây lãnh phí. Ảnh: NT
Sau hơn 17 năm thi công, DA vẫn dở dang gây lãng phí. Ảnh: NT
Nhiều công trình nhà ở của người dân nằm trong DA vẫn chưa được giải tỏa. Ảnh: NT
Nhiều công trình nhà ở của người dân nằm trong DA vẫn chưa được giải tỏa. Ảnh: NT
Một cây cầu nằm trong DA đã được xây dựng xong từ nhiều năm nay và nằm bỏ hoang vì không có đường lên cầu. Ảnh: NT
Một cây cầu nằm trong DA đã được xây dựng xong từ nhiều năm nay và nằm bỏ hoang vì không có đường lên cầu. Ảnh: NT
Một số đoạn được kè xong và để cỏ dại mọc nham nhở. Ảnh: NT
Một số đoạn được kè xong và để cỏ dại mọc nham nhở. Ảnh: NT
NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra dự án nước sạch hàng chục tỉ bỏ hoang ở Tam Đảo

Trần Tuấn |

Ban Dân tộc và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc kiểm tra dự án nước sạch trị giá hàng chục tỉ đồng ở xã Bồ Lý (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Trường nghìn tỉ nhưng "ế sưng": Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì?

Lê Phương |

Liên quan đến thông tin Báo Lao động phản ánh về công trình Đại học Thủy lợi – cơ sở Phố Hiến (Tiên Lữ, Hưng Yên) hoàn thành cuối năm 2016 với tổng vốn đầu tư 1.137,35 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là 986,103 tỷ đồng nhưng rơi vào tình trạng “ế sưng”, trao đổi với PV bên lề kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, dù với mục tiêu gì thì cũng phải tính đến hiệu quả vì nguồn lực rất hiếm nên không thể lãng phí.

Nhức nhối thực trạng lãng phí đất công tại TPHCM: Xí phần rồi bỏ hoang

GIA MIÊU |

Trong bối cảnh thành phố đang thiếu quỹ đất trầm trọng trong việc phát triển các công trình phục vụ xã hội thì hàng trăm nhà, đất công trên địa bàn lại bị bỏ hoang một cách lãng phí không thương tiếc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kiểm tra dự án nước sạch hàng chục tỉ bỏ hoang ở Tam Đảo

Trần Tuấn |

Ban Dân tộc và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc kiểm tra dự án nước sạch trị giá hàng chục tỉ đồng ở xã Bồ Lý (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Trường nghìn tỉ nhưng "ế sưng": Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì?

Lê Phương |

Liên quan đến thông tin Báo Lao động phản ánh về công trình Đại học Thủy lợi – cơ sở Phố Hiến (Tiên Lữ, Hưng Yên) hoàn thành cuối năm 2016 với tổng vốn đầu tư 1.137,35 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là 986,103 tỷ đồng nhưng rơi vào tình trạng “ế sưng”, trao đổi với PV bên lề kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, dù với mục tiêu gì thì cũng phải tính đến hiệu quả vì nguồn lực rất hiếm nên không thể lãng phí.

Nhức nhối thực trạng lãng phí đất công tại TPHCM: Xí phần rồi bỏ hoang

GIA MIÊU |

Trong bối cảnh thành phố đang thiếu quỹ đất trầm trọng trong việc phát triển các công trình phục vụ xã hội thì hàng trăm nhà, đất công trên địa bàn lại bị bỏ hoang một cách lãng phí không thương tiếc.