Dự án khu phố chợ gây ngập ở Quảng Nam: UBND tỉnh lại yêu cầu kiểm tra

Thanh Chung |

Quảng Nam - Từ khi chủ đầu tư dự án khu phố chợ ở Quảng Nam được thi công, nhà cửa và ruộng vườn của người dân thường xuyên bị ngập sâu. Người dân còn cho rằng chính quyền xã Tam Đàn và huyện Phú Ninh còn làm ngơ cho chủ đầu tư mua thêm đất ruộng lúa. Nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu kiểm tra.

Ông Mai Văn Thanh (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, từ đầu năm 2021, Công ty Cổ phần địa ốc Newland Quảng Nam tiến hành đổ đất san lấp mặt bằng để xây dựng dự án khu phố chợ Chiên Đàn (diện tích 9,8 hecta). Cũng từ đó, khi xuất hiện mưa kéo dài tầm 5-6 tiếng là nhà cửa, vườn tược của người dân bị ngập sâu trong nước, thiệt hại nặng về tài sản như lúa, hoa màu, vật nuôi...

Từ tháng 4.2021, người dân nhiều lần làm đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền của địa phương các cấp. Trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành, UBND tỉnh Quảng Nam đã 3 lần ra văn bản giải quyết như: Kiểm tra lại hồ sơ đánh giá tác động môi trường, tháo dỡ tuyến đường vào dự án, xây dựng thêm cống thoát nước, mở rộng khẩu độ cống, hạ thấp cao trình cống... Tuy nhiên đến nay, các hạng mục trên vẫn chưa được thực hiện và hiện tượng ngập nước cục bộ vẫn không được giải quyết, trong khi chủ đầu tư công bố hoàn thành 80% dự án và tiến hành rao bán đất nền.

Trong đơn cầu cứu của người dân bị ảnh hưởng gửi Bộ Công an nêu rõ: "Trong khi đó, chính quyền địa phương còn làm lơ cho chủ đầu tư mua thêm đất ruộng lúa của dân và hứa hẹn đền bù nhà dân để lấy thêm đất cho dự án. Thiết nghĩ đây là việc làm sai quy định của luật đất đai. Ước lượng diện tích đất của dự án này hiện nay đã lên trên 12-13ha, nếu mở rộng dự án này thêm thì mức độ ngập nước còn tai hại hơn nữa.

Nếu không có cách làm thoát lũ cho khu vực dân cư thì chắc chắn rằng cư dân chúng tôi sẽ không canh tác nông nghiệp được và nhà cửa của chúng tôi cũng không thể ở được. Kể từ khi chủ đầu tư dự án khu phố chợ triển khai thi công, nhà cửa và vườn tược của người dân ở Quảng Nam thường xuyên chìm trong biển nước”.

Trước đòi hỏi của dân, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo giải quyết đơn phản ánh của người dân xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh về việc dự án khu phố chợ Chiên Đàn (Công ty Cổ phần địa ốc Newland Quảng Nam làm chủ đầu tư) gây ngập nhà cửa, ruộng vườn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Phú Ninh; Công ty Cổ phần địa ốc Newland Quảng Nam khẩn trương rà soát các kiến nghị của người dân, kiểm tra hiện trường và làm việc với cộng đồng dân cư các thôn Đàn Long, Đàn Trung, Thạnh Hòa, xã Tam Đàn.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi đất làm dự án rồi bỏ hoang: Yêu cầu phản hồi thông tin báo chí

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Thông tin Truyền thông tỉnh này đề nghị các đơn vị liên quan phản hồi thông tin báo Lao Động đã phản ánh việc UBND huyện Ea H'Leo thu hồi hơn 1.000m2 đất của ông Nguyễn Hoà (thị trấn Ea Đrăng) nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất; không bồi thường về đất, hoa màu, tài sản trên đất... để xây dựng trụ sở cơ quan, kho bãi và công trình công cộng và rồi bỏ hoang suốt nhiều năm.

Chưa đền bù đã san ủi đất, dự án "triệu đô" ở Nha Trang phải xin lỗi dân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án TP.Nha Trang san ủi một phần diện tích đất người dân dù chưa có các quyết định thu hồi đất, áp giá đền bù. Ngay sau khi người dân phản ánh, chủ dự án "triệu đô" này đã yêu cầu nhà thầu ngừng thi công, xin lỗi công khai người dân.

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy các “dự án ma”?

Cao Nguyên |

Thị trường bất động sản chưa bao giờ hết nóng, nhiều nhà đầu tư vì thấy lợi nhuận khổng lồ của bất động sản mà bất chấp tính pháp lý của dự án. Họ mua sau đó bán trao tay ngay cho người khác với tâm lý đầu tư “lướt sóng”, ăn lãi ngay khi mua. Do đó, nhiều người không quan tâm dự án có thật hay không mà chỉ để ý lợi nhuận. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư sụp đổ khi lăn xả vào đầu tư bất động sản và dính tới “dự án ma”.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thu hồi đất làm dự án rồi bỏ hoang: Yêu cầu phản hồi thông tin báo chí

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sở Thông tin Truyền thông tỉnh này đề nghị các đơn vị liên quan phản hồi thông tin báo Lao Động đã phản ánh việc UBND huyện Ea H'Leo thu hồi hơn 1.000m2 đất của ông Nguyễn Hoà (thị trấn Ea Đrăng) nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất; không bồi thường về đất, hoa màu, tài sản trên đất... để xây dựng trụ sở cơ quan, kho bãi và công trình công cộng và rồi bỏ hoang suốt nhiều năm.

Chưa đền bù đã san ủi đất, dự án "triệu đô" ở Nha Trang phải xin lỗi dân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án TP.Nha Trang san ủi một phần diện tích đất người dân dù chưa có các quyết định thu hồi đất, áp giá đền bù. Ngay sau khi người dân phản ánh, chủ dự án "triệu đô" này đã yêu cầu nhà thầu ngừng thi công, xin lỗi công khai người dân.

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy các “dự án ma”?

Cao Nguyên |

Thị trường bất động sản chưa bao giờ hết nóng, nhiều nhà đầu tư vì thấy lợi nhuận khổng lồ của bất động sản mà bất chấp tính pháp lý của dự án. Họ mua sau đó bán trao tay ngay cho người khác với tâm lý đầu tư “lướt sóng”, ăn lãi ngay khi mua. Do đó, nhiều người không quan tâm dự án có thật hay không mà chỉ để ý lợi nhuận. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư sụp đổ khi lăn xả vào đầu tư bất động sản và dính tới “dự án ma”.