Dự án giãn dân phố cổ Hà Nội: Sẽ đảm bảo việc làm cho 40% số dân

CHÂU AN |

Để nhận được sự đồng tình của người dân ở khu vực phố cổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, quận đã tính đến phương án đảm bảo việc làm cho 40% số dân phố cổ đang kiếm sống nhờ kinh doanh vỉa hè.

Phải đáp ứng 4 giải pháp

Sau nhiều năm chậm trễ, Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội đã có những tín hiệu mừng khi lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định đang thực hiện các thủ tục cuối cùng để trình thành phố (TP) phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở giãn dân.

Các chuyên gia cho rằng, để bảo tồn khu vực phố cổ, trong số các giải pháp đặt ra, giải pháp quan trọng nhất mà nhiều chuyên gia trên cả nước cũng như nước ngoài đã đưa ra đó là phải giãn dân khu phố cổ, và chỉ có giãn dân mới bảo tồn được di sản và mới phát huy được giá trị di sản đó.

Theo kiến trúc sư (KTS) Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) Hà Nội, có 4 giải pháp quan trọng. Đó là cần tạo đồng thuận giữa nhân dân với Nhà nước về quan điểm quản lý khu phố cổ không chỉ là vấn đề không gian vật thể kiến trúc mà cần quản lý cả về chất lượng cuộc sống của người dân sinh sống tại đó.

Thứ hai, cần xác định người dân nào, đối tượng nào là người sẽ di dời khỏi khu phố cổ, bởi ngoài việc vận động thì cũng cần có quy định, khung pháp lý rất chặt chẽ cho việc này. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi cho những người thuộc đối tượng di dân ra khỏi khu phố cổ vừa qua vẫn còn thiếu tầm nhìn tổng thể. Ví dụ, thay bằng việc dồn tất cả họ về một khu đã được định dạng trước khiến họ cảm thấy khi bị cưỡng bức, chúng ta nên có chính sách ưu đãi, đền bù một cách linh hoạt, thỏa đáng bằng hình thức thỏa thuận.

Thứ ba, đó là cấu trúc của đề án giãn dân. Vừa qua, chúng ta mới chỉ chú trọng tới việc tạo nhà ở cho người dân, nhưng chưa chú trọng đến việc họ sẽ làm gì để có nguồn thu nhập khi đến nơi ở mới. Ngoài ra, hạ tầng xã hội như trường học, học nhà trẻ, trung tâm thương mại, không gian xanh công cộng cũng cần được xây dựng đồng bộ.

Giải pháp cuối cùng và cũng hết sức quan trọng đó là tuyên truyền để người dân trong khu phố cổ hiểu, đồng thuận.

Xây kiốt, chợ dân sinh

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho hay, đến thời điểm này, một số hạng mục của dự án giãn dân phố cổ tại Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên đã được thực hiện xong như: Nhà trẻ mẫu giáo, trạm biến áp N19.

Bên cạnh đó, quận cũng đã tổ chức thực hiện xong việc đấu giá quyền sử dụng đất diện tích 4.920m2 đất tại ô CT-08A để thực hiện đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp. Hiện nay, trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư trúng đấu giá về việc mở rộng bãi đỗ xe ngầm tại ô đất CT-08A và chỉ đạo của UBND TP, UBND quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội triển khai trình tự thủ tục xác định giá khởi điểm, tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phần diện tích mở rộng tại ô đất này để thực hiện dự án đầu tư bãi đỗ xe ngầm.

Để đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư, TP đã giao Sở QHKT phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch kiến trúc theo hướng tăng tầng cao, tăng diện tích tầng hầm cho khu nhà ở giãn dân.

Về hình thức đầu tư, Sở Xây dựng và UBND quận Hoàn Kiếm đã có đề xuất kêu gọi đầu tư vào dự án này theo tinh thần đặt hàng để xây dựng theo tiêu chí nhà thương mại và đã được UBND TP thống nhất về nguyên tắc.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi UBND TP.Hà Nội phê duyệt cơ chế đầu tư điều chỉnh, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tiến hành trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy trình quy định. Dự kiến, công trình nhà ở giãn dân sẽ khởi công xây dựng vào quý IV/2019.

Cũng theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, để nhận được sự đồng tình của người dân ở khu vực phố cổ, quận cũng tính đến phương án đảm bảo việc làm cho 40% số dân phố cổ đang kiếm sống nhờ kinh doanh vỉa hè. Trong đó, quận sẽ tạo điều kiện cho các hộ đang kinh doanh ở phố cổ đến nơi giãn dân tiếp tục được kinh doanh tại các khu vực kiốt, khu vực chợ dân sinh để đảm bảo cho cuộc sống của người dân.

“Khu giãn dân này sẽ được xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ, có chợ dân sinh, trạm y tế chuẩn quốc gia, có không gian đi bộ và được quy hoạch bố trí phố buôn bán theo từng ngành, loại hàng hóa. Toàn bộ diện tích tầng 1 của các tòa nhà là kiốt để người dân kinh doanh” - vị này thông tin.

Không ai phủ nhận ý nghĩa của Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, nhưng đây là đề án di dân có quy mô lớn, mang tính xã hội cao, nên giai đoạn I đã không phát huy hiệu quả. Hy vọng trong giai đoạn 2, với những nghiên cứu kỹ lưỡng, dự án sẽ đáp ứng như mục tiêu UBND TP đề ra.

CHÂU AN
TIN LIÊN QUAN

Tái khởi động Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội: Khó kết thúc vào năm 2020

Quang Hiệu |

Không ai phủ nhận ý nghĩa của Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, nhưng đây là đề án di dân có quy mô lớn, mang tính xã hội cao, nên giai đoạn I đã không đạt hiệu quả. UBND TP.Hà Nội tiếp tục giao UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án di dời dân phố cổ, tiến hành lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện giai đoạn II dự án này.

Nhà ở di dân phố cổ Hà Nội bao giờ khởi công?

Theo Hiểu Minh/Tiền Phong |

Phía UBND quận Hoàn Kiếm sẽ ưu tiên di dời các hộ dân đang sinh sống trong các ngôi nhà xuống cấp, sinh sống tại các di tích, trường học, cơ quan - công sở Nhà nước đi trước. Dự kiến vào quý IV/2019 sẽ hoàn thành các phương án triển khai.

Thí điểm kinh doanh đến 2h sáng: Dân phố cổ than "mất ngủ', mất an ninh trật tự

VƯƠNG TRẦN |

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều hộ dân ở phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) cho rằng, hoạt động của một số vũ trường, quán bar tại khu dân cư “thâu đêm, suốt sáng” dẫn tới ồn ào, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự khu phố.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tái khởi động Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội: Khó kết thúc vào năm 2020

Quang Hiệu |

Không ai phủ nhận ý nghĩa của Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, nhưng đây là đề án di dân có quy mô lớn, mang tính xã hội cao, nên giai đoạn I đã không đạt hiệu quả. UBND TP.Hà Nội tiếp tục giao UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án di dời dân phố cổ, tiến hành lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện giai đoạn II dự án này.

Nhà ở di dân phố cổ Hà Nội bao giờ khởi công?

Theo Hiểu Minh/Tiền Phong |

Phía UBND quận Hoàn Kiếm sẽ ưu tiên di dời các hộ dân đang sinh sống trong các ngôi nhà xuống cấp, sinh sống tại các di tích, trường học, cơ quan - công sở Nhà nước đi trước. Dự kiến vào quý IV/2019 sẽ hoàn thành các phương án triển khai.

Thí điểm kinh doanh đến 2h sáng: Dân phố cổ than "mất ngủ', mất an ninh trật tự

VƯƠNG TRẦN |

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều hộ dân ở phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) cho rằng, hoạt động của một số vũ trường, quán bar tại khu dân cư “thâu đêm, suốt sáng” dẫn tới ồn ào, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự khu phố.