Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu bàn giao cho Hà Nội

Hải Nguyễn |

Sáng nay 31.3, đoàn công tác của Bộ GTVT đã tiến hành kiểm tra dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông nhằm mục đích đánh giá hiện trạng toàn bộ dự án trước khi bàn giao cho TP.Hà Nội đưa vào vận hành thương mại. Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông nằm trong hệ thống đường sắt đô thị đang được xây dựng.


Dự án được khởi công tháng 10.2011 có tổng chiều dài 13,5 km gồm 12 ga trên cao. Khởi đầu từ ga Cát Linh và kết thúc tại ga Yên Nghĩa.
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được khởi công tháng 10.2011 có tổng chiều dài 13,5 km gồm 12 ga trên cao. Khởi đầu từ ga Cát Linh và kết thúc tại ga Yên Nghĩa.

Cuối năm 2020, Ban quản lý dự án đã cho chạy thử toàn tuyến để đánh giá hiện trạng toàn dự án trước khi chính thức bàn giao cho Hà Nội.

Đơn vị vận hành  đã chạy thử hơn 5.700 chuyến tàu an toàn với tổng số trên 70.000km dưới sự giám sát của các đơn vị tư vấn giám sát.
Đơn vị vận hành  đã chạy thử hơn 5.700 chuyến tàu an toàn với tổng số trên 70.000km dưới sự giám sát của các đơn vị tư vấn giám sát.
Đơn vị vận hành đã chạy thử hơn 5.700 chuyến tàu an toàn với tổng số trên 70.000km dưới sự giám sát của các đơn vị tư vấn giám sát.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), sau 20 ngày vận hành thử dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (từ 12 đến 31.12.2020), Tổng thầu EPC Trung Quốc thực hiện đã vận hành hơn 5.700 chuyến tàu an toàn với tổng số trên 70.000km dưới sự giám sát của các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn độc lập ACT của Pháp, các cơ quan chức năng và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu vận hành phục vụ công tác đánh giá an toàn, nghiệm thu kỹ thuật.

Đây cũng là thời gian để kiểm tra công tác đào tạo, đánh giá mức độ thành thục sẵn sàng thực hiện công việc của các nhân sự thuộc đơn vị vận hành của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho giai đoạn vận hành thương mại sắp tới.

Thời gian chạy tuyến khoảng 21 phút từ ga Cát Linh - Yên Nghĩa. Thời gian đầu sẽ đưa vào vận hành 8-9 đoàn tàu, chia làm 2 phân đoạn tuỳ thuộc vào mật độ giao thông.
Thời gian chạy tuyến khoảng 21 phút từ ga Cát Linh - Yên Nghĩa. Thời gian đầu sẽ đưa vào vận hành 8-9 đoàn tàu, chia làm 2 phân đoạn tuỳ thuộc vào mật độ giao thông.
Thời gian chạy tuyến khoảng 21 phút từ ga Cát Linh - Yên Nghĩa. Thời gian đầu sẽ đưa vào vận hành 8-9 đoàn tàu, chia làm 2 phân đoạn tuỳ thuộc vào mật độ giao thông.
Thời gian chạy tuyến khoảng 21 phút từ ga Cát Linh - Yên Nghĩa. Thời gian đầu sẽ đưa vào vận hành 8-9 đoàn tàu, chia làm 2 phân đoạn tuỳ thuộc vào mật độ giao thông.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày hôm nay 31.3 là thời hạn chót để Bộ GTVT hoàn thiện tất cả các bước để bàn giao dự án về UBND TP.Hà Nội đưa vào vận hành thương mại.

Tuy nhiên theo ông Vũ Hồng Phương - quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, dự kiến trong tháng 4.2021, các đơn vị liên quan mới hoàn thiện công tác kiểm đếm để thực hiện chuyển giao. Cùng với đó, các đơn vị cũng khắc phục các khuyến cáo của tư vấn đánh giá an toàn hệ thống.

Như vậy sớm nhất phải đến tháng 5.2021, đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới có thể đi vào khai thác thương mại.

Trả lời báo chí ngay sau khi thị sát toàn dự án, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết: “Để chính thức đi vào khai thác thương mại, Bộ GTVT và Hà Nội vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc hoàn thiện các thủ tục, các công việc còn lại để đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng”.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời báo chí sau khi thị sát dự án.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời báo chí sau khi thị sát dự án.

Trước đó, ngày 19.3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trong buổi kiểm tra dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước khi tiếp nhận, bàn giao dự án này từ Bộ GTVT cho biết: “TP. Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông từ Bộ GTVT khi đủ điều kiện khai thác và đảm bảo an toàn tuyệt đối theo quy định".

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cây xăng "uy hiếp" an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ bị dỡ bỏ

Tô Thế - Đặng Tiến |

Một cây xăng nằm quá gần nhà ga La Khê (đường sắt Cát Linh - Hà Đông), gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ được di dời trước 31.3.2021.

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Minh Hạnh - Tô Thế |

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp nhận, bàn giao tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh – Hà Đông từ Bộ Giao thông Vận tải, ngày 19.3, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đi thị sát và kiểm tra toàn tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông để rà soát mọi phương án an toàn trước khi đưa vào vận hành khai thác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Nói thẳng khi nào chạy, không lôi thôi nữa!

Lê Thanh Phong |

Dân ngóng cổ chờ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác, nhưng càng chờ càng thất vọng. Các ông nói xuôi nói ngược đủ kiểu nhưng cuối cùng là đoàn tàu vẫn chưa chạy.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cây xăng "uy hiếp" an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ bị dỡ bỏ

Tô Thế - Đặng Tiến |

Một cây xăng nằm quá gần nhà ga La Khê (đường sắt Cát Linh - Hà Đông), gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ được di dời trước 31.3.2021.

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Minh Hạnh - Tô Thế |

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp nhận, bàn giao tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh – Hà Đông từ Bộ Giao thông Vận tải, ngày 19.3, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đi thị sát và kiểm tra toàn tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông để rà soát mọi phương án an toàn trước khi đưa vào vận hành khai thác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Nói thẳng khi nào chạy, không lôi thôi nữa!

Lê Thanh Phong |

Dân ngóng cổ chờ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác, nhưng càng chờ càng thất vọng. Các ông nói xuôi nói ngược đủ kiểu nhưng cuối cùng là đoàn tàu vẫn chưa chạy.