Dự án đường hơn 100 tỉ ở Hòa Bình khi nào về đích?

Nhóm phóng viên |

Một dự án làm đường ở Hòa Bình được đầu tư 127 tỉ cho hơn 2 km nhưng sau hơn 5 năm triển khai mới được khoảng 1/4 khối lượng. Hiện dự án này đang được đề nghị điều chỉnh mức đầu tư lên lên 144,5 tỉ đồng và chưa biết bao giờ hoàn thành...

Trách nhiệm chủ đầu tư

Vừa qua phóng viên Báo Lao Động đã nhận được phản ánh của người dân về Dự án Đường trục chính khu công nghiệp (KCN) Mông Hóa (xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) thi công mãi không xong gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Ngày 2.7, có mặt tại hiện trường, PV Báo Lao Động đã ghi nhận những hình ảnh ngổn ngang trên con đường có chiều dài khoảng 2km đi xuyên qua cánh đồng. Nhiều vị trí được đào bới nham nhở, ngổn ngang đất đá, vật liệu...

Tại đây, phần nền đường đã được đào đắp, bên lề đường nhiều đoạn mương đã được đào. Trên công trường có nhiều máy móc, ô tô không hoạt động đang được tập kết ngay gần lán trại. Nhiều khu vực cây cối cỏ dại đã mọc um tùm.

Mặc dù đã rất chú ý quan sát nhưng không thấy bất kỳ biển báo nào được lắp đặt tại công trình. Ngay cả biển báo công trình gồm tên, quy mô công trình; ngày khởi công, ngày hoàn thành; tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công… và bản vẽ phối cảnh (theo Điều 109 Luật Xây dựng 2014) cũng không có.

Nhiều hạng mục dang dở, toàn bộ công trường không có bất kì biển bảng nào được lắp đặt theo quy định!
Nhiều hạng mục dang dở, toàn bộ công trường không có bất kì biển bảng nào được lắp đặt theo quy định!

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, ông N.V.H, trú xóm Suối Ngánh, xã Mông Hóa cho biết: “Đường này đã được thi công từ khoảng hơn 4 năm đến bây giờ vẫn chưa xong, quá trình thi công thì cầm chừng, chỉ có vài phương tiện và máy móc hoạt động”.

Ông N.V.H cũng cho biết, người dân trong khu vực và các xã lân cận hay di chuyển qua đây để đi làm vì gần hơn các đường khác rất nhiều. Thế nhưng, từ ngày con đường này được làm dang dở thì “mỗi khi mưa gió là lại trở nên lầy lội không thể qua lại được”.

Trao đổi vấn đề này với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Phục – Chủ tịch UBND xã Mông Hóa cho biết: “Dự án làm đường này chậm tiến độ ảnh hưởng trực tiếp đến gần 200 hộ dân ở xóm Trung Thành và Suối Nánh vì thường xuyên phải đi qua đây”.

Người dân và chính quyền xã cũng “đã kiến nghị nhiều lần về vấn đề này” và mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án để đảm bảo việc đi lại và phát triển kinh tế - Ông Phục cho biết thêm.

Chưa biết bao giờ dự án mới tiếp tục được triển khai!

Sáng 2.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Thành – Phó Giám đốc Ban quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình cho biết: "Dự án Đường trục chính KCN Mông Hóa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư từ năm 2015 và giao cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án này là 127 tỷ đồng, với chiều dài tuyến đường là 2,12km".

Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Thành Tiến và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Huy Hà.

Nhiều máy móc phải “đắp chiếu” vì công trình dừng thi công từ cuối năm 2020.
Nhiều máy móc phải “đắp chiếu” vì dự án dừng thi công từ cuối năm 2020.

Giải thích về việc chậm tiến độ và đang dừng thi công, ông Trần Văn Thành cho biết: “Do KCN Mông Hóa có sự thay đổi quy hoạch và việc sáp nhập huyện Kỳ Sơn với TP Hòa Bình đã tác động đến tiến độ triển khai dự án”.

Ông Thành cũng cho biết, hiện Ban quản lý các KCN – đơn vị chủ đầu tư đã đề xuất HĐND và UBND tỉnh Hòa Bình cho điều chỉnh chủ trương đầu tư và đã được HĐND thông qua vào tháng 5.2021.

Theo đó, tổng mức đầu tư sẽ thay đổi từ 127 tỉ lên 144,5 tỉ đồng và thời gian thực hiện thay đổi từ năm 2016-2020 thành 2016 – 2023.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, đến cuối năm 2020 thì việc triển khai dự án đã phải dừng lại để thực thay đổi chủ trương đầu tư. Tại thời điểm dừng và cho đến nay thì “công trình mới chỉ hoàn thành được khoảng 25% khối lượng”.

Trả lời câu hỏi của PV, khi nào dự án tiếp tục được triển khai thì ông Trần Văn Thành cho biết: “Hiện nay đang giao cho đơn vị tư vấn làm hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư”. Còn khi nào hồ sơ được phê duyệt để tiếp tục triển khai thì ông Thành cũng không dám khẳng định!

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Dự án hơn 100 tỉ đồng ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

PVTB |

Dự án Đường trục chính khu công nghiệp Mông Hóa, tỉnh Hòa Bình có tổng mức đầu tư 127 tỉ đồng. Sau hơn 5 năm triển khai nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành khoảng 25% khối lượng...

Sở VHTT&DL Điện Biên nói gì về công trình hư hỏng nghiêm trọng sau mưa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại buổi họp báo chiều 30.6 do Ban Tuyên giáo, Sở TTTT và Hội Nhà báo Điện Biên phối hợp tổ chức, ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Điện Biên khẳng định, thông tin công trình hư hỏng nghiêm trọng sau mưa Báo Lao Động phản ánh là hoàn toàn chính xác.

Những đêm trường "đánh án ma túy" ở vùng biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với hơn 455km đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở nên Điện Biên luôn là địa bàn nóng về tội phạm ma túy.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Dự án hơn 100 tỉ đồng ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

PVTB |

Dự án Đường trục chính khu công nghiệp Mông Hóa, tỉnh Hòa Bình có tổng mức đầu tư 127 tỉ đồng. Sau hơn 5 năm triển khai nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành khoảng 25% khối lượng...

Sở VHTT&DL Điện Biên nói gì về công trình hư hỏng nghiêm trọng sau mưa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại buổi họp báo chiều 30.6 do Ban Tuyên giáo, Sở TTTT và Hội Nhà báo Điện Biên phối hợp tổ chức, ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Điện Biên khẳng định, thông tin công trình hư hỏng nghiêm trọng sau mưa Báo Lao Động phản ánh là hoàn toàn chính xác.

Những đêm trường "đánh án ma túy" ở vùng biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với hơn 455km đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở nên Điện Biên luôn là địa bàn nóng về tội phạm ma túy.