Quảng Nam:

Dự án 7 năm chậm giải tỏa đền bù, cuộc sống người dân khốn đốn

NGUYÊN CƯỜNG |

Khu phức hợp phúc lợi Giáo dục Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc (dự án Làng Hoa Sen) được khởi công vào tháng 12.2012 tại khối phố Phú Sơn, P.An Phú (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) với mức đầu tư 4,5 triệu USD. Thế nhưng, gần 7 năm kể từ ngày khởi công, đến nay nhiều hạng mục công trình vẫn còn treo, công tác đền bù vẫn còn bỏ ngỏ khiến cho cuộc sống người dân trong khu quy hoạch rất khó khăn, bất tiện.

Hiện trên địa bàn khối phố Phú Sơn, phường An Phú có 15 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Làng Hoa Sen, trong đó, có 8 hộ dân bị ảnh hưởng 100% diện tích nhà ở và đất vườn. Không những không được phép xây mới, tu sửa căn nhà khi xuống cấp, 5 trong số trong hộ dân kể trên còn mất đường đi dân sinh vào các hạng mục dự án; không được đầu tư hệ thống điện thắp sáng, cống thoát nước khiến họ ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Nhà ông Hè dù nứt nẻ nhiều chỗ nhưng vẫn không được sửa chữa do vướng quy hoạch. Ảnh: N.CƯỜNG
Nhà ông Hè dù nứt nẻ nhiều chỗ nhưng vẫn không thể sửa chữa do vướng quy hoạch. Ảnh: N.CƯỜNG

Căn nhà ông Nguyễn Hè (trú khối phố Phú Sơn, P.An Phú, TP.Tam Kỳ) nằm cạnh dự án Làng Hoa Sen. Khi dự án được triển khai, gia đình ông đã đồng ý giải tỏa hơn 100m2 đất ở dù chưa nhận tiền đền bù. Từ đó đến nay đã gần 7 năm, công tác đền bù vẫn chưa được tiếp tục triển khai. Nay, căn nhà của ông đã xuống cấp trầm trọng nhưng không thể sửa chữa vì vẫn còn nằm trong vùng quy hoạch của dự án. Vào mùa mưa đến, toàn bộ nước từ dự án đổ về khiến khu nhà ông bị ngập úng.

“Gia đình tôi đã giao hơn 100m2 đất ở cho dự án xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng tiền đền bù. Gia đình tôi cũng mong muốn dự án sớm được tiếp tục để người dân chúng tôi có điều kiện sửa chữa lại nhà cửa để cuộc sống được ổn định” ông Hè trăn trở.

Theo UBND TP.Tam Kỳ, dự án Khu phức hợp phúc lợi giáo dục do tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc do tổ chức Làng Hoa Sen Hàn Quốc làm chủ đầu tư với nguồn vốn được huy động từ các tổ chức phi lợi nhuận. Dự án nhằm mục đích phát triển giáo dục phúc lợi trên địa bàn TP.Tam Kỳ, khởi công vào năm 2013 với tổng mức đầu tư là 4,5 triệu USD trên diện tích khoảng 70.000m2, niên độ thực hiện dự án từ năm 2013 - 2020.

Dự án nằm trong diện quy hoạch 1/500 của thành phố Tam Kỳ. Hiện đã triển khai được một số hạng mục, tuy vậy, cũng còn một số hạng mục chậm được triển khai từ năm 2012 đến nay.

Các hộ dân tại đây đang mong mỏi dự án được tiếp tục triển khai để cuộc sống được ổn định. Ảnh: N.CƯỜNG
Các hộ dân tại đây đang mong mỏi dự án được tiếp tục triển khai để cuộc sống được ổn định. Ảnh: N.CƯỜNG

Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết: Hiện tại, giai đoạn 2 của dự án có liên quan đến 7 hộ dân, trong đó có 6 hộ dân thuộc diện di dời giải tỏa trắng mặt bằng. Trước mặt, theo niên độ của dự án cũng như cam kết của Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc, chúng tôi sẽ thực hiện việc phân kỳ theo từng giai đoạn cho phù hợp.

Cũng theo ông Sơn thì hiện dự án không vướng mắc nhiều, trong năm 2017-2018 vướng mắc nhất là ở việc bố trí đất tái định cư. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019, TP. Tam Kỳ chỉ đạo trung tâm phát triển quỹ đất đầu tư xây dựng tái định cư và hiện nay quỹ đất mặt bằng đã hoàn thiện.

Đường dân sinh bị mất đi, người dân phải đi xuyên qua các rừng keo để vào nhà. Ảnh: N.CƯỜNG
Đường dân sinh bị mất đi, người dân phải đi xuyên qua các rừng keo để vào nhà. Ảnh: N.CƯỜNG

Mới đây, UBND TP.Tam Kỳ trong một cuộc họp đã thống nhất các phương án giải tỏa, đền bù, hoàn thiện hồ sơ thủ tục về quy đất và bố trí tái định cư. Hiện UBND TP.Tam Kỳ đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành đơn giá tái định cư, qua đó làm cơ sở pháp lý bố trí tái định cư cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.

NGUYÊN CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Dân khốn khổ vì dự án "treo" ngàn tỉ

Nguyễn Tri |

Từng được xem là “giấc mơ lớn” đưa du lịch Bình Định cất cánh, tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 250 triệu USD mới chỉ có... một thùng container. Trong khi đó, hơn 300 hộ gia đình với khoảng 1.500 nhân khẩu phải sống khổ trong vùng dự án.

Mòn mỏi với các dự án treo

BẢO CHƯƠNG - TUẤN MINH |

Trong suốt một thời gian dài, các dự án treo tại TPHCM làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, làm chậm quá trình phát triển kinh tế thành phố cũng như gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Xử lý dự án treo: Rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân

BẢO CHƯƠNG - VY AN |

Trong thời gian qua, để xử lý tình trạng dự án treo, hàng trăm dự án bất động sản (BĐS) không khả thi tại TPHCM đã bị cơ quan chức năng hủy bỏ chủ trương đầu tư và quyết định giao đất cho chủ đầu tư khác. Tuy nhiên, rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dân khốn khổ vì dự án "treo" ngàn tỉ

Nguyễn Tri |

Từng được xem là “giấc mơ lớn” đưa du lịch Bình Định cất cánh, tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 250 triệu USD mới chỉ có... một thùng container. Trong khi đó, hơn 300 hộ gia đình với khoảng 1.500 nhân khẩu phải sống khổ trong vùng dự án.

Mòn mỏi với các dự án treo

BẢO CHƯƠNG - TUẤN MINH |

Trong suốt một thời gian dài, các dự án treo tại TPHCM làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, làm chậm quá trình phát triển kinh tế thành phố cũng như gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Xử lý dự án treo: Rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân

BẢO CHƯƠNG - VY AN |

Trong thời gian qua, để xử lý tình trạng dự án treo, hàng trăm dự án bất động sản (BĐS) không khả thi tại TPHCM đã bị cơ quan chức năng hủy bỏ chủ trương đầu tư và quyết định giao đất cho chủ đầu tư khác. Tuy nhiên, rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân.