Dự án 100 tỉ đồng ở Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang, xuống cấp nghiêm trọng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dự án (DA) đầu tư xây dựng công trình nạo vét hệ thống sông Ân, sông Cà Mâu, sông Hoành Trực (thuộc địa bàn huyện Kim Sơn, Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt triển khai xây dựng từ năm 2008 với tổng mức đầu tư trên 144 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, DA này vẫn dở dang, chưa thể quyết toán, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí nghiêm trọng.

DA gần 10 năm chưa quyết toán

Theo tìm hiểu của PV, DA đầu tư xây dựng công trình nạo vét hệ thống sông Ân, sông Cà Mâu, sông Hoành Trực (sau đây gọi tắt là DA nạo vét sông Ân) thuộc địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình) có tổng chiều dài 31.646m. Trong đó, riêng đoạn nạo vét sông Ân dài 6.472m đi qua địa bàn thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn) được phê duyệt thêm phần kè hai bên bờ sông kèm theo các hạng mục điện chiếu sáng, lan can, đường đi bộ hai bên bờ sông. DA được phê duyệt với mục tiêu nhằm cung cấp nước ngọt cho hơn 11.000ha đất canh tác và phục vụ công tác giao thông đi lại của người dân trong vùng cũng như tạo cảnh quan đô thị cho khu vực thị trấn Phát Diệm.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, DA thi công dở dang, nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng chưa được nghiệm thu, quyết toán đã xuống cấp nghiêm trọng. Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quốc Toàn - Phó ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn - cho biết: Theo Quyết định phê duyệt thì DA được triển khai xây dựng từ năm 2009 và phải hoàn thành trong năm 2011, tuy nhiên do thiếu vốn nên đến nay DA vẫn dở dang. Năm 2014, do Chính phủ cắt giảm nguồn vốn nên DA chuyển sang sử dụng ngân sách tỉnh và địa phương. Phương châm của tỉnh cũng như của huyện là bố trí vốn đến đâu thì triển khai đến đấy, tránh tình trạng phát sinh nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản. “Từ năm 2014 đến nay do không bố trí được vốn nên DA đang dang dở và đến nay vẫn chưa thể quyết toán được” - ông Toàn nói.

Nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng

Có mặt tại khu vực sông Ân, đoạn qua địa bàn thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn) theo quan sát của chúng tôi, dọc hai bên bờ sông đã được kè kiên cố, bên trên có đường đi bộ, lan can, hệ thống đèn chiếu sáng cũng đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Tuy nhiên, sau một thời gian dài bỏ hoang không có đơn vị nào được bàn giao quản lý nên nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều cột đèn bị đổ xiêu vẹo, bóng đèn bị vỡ. Trong khi đó hệ thống lan can được làm bằng sắt cũng đổ xiêu vẹo xuống sông, nhiều đoạn đường đi bộ bị một số hộ dân chiếm dụng để làm lều, quán bán hàng…

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn Nguyễn Quốc Toàn cũng thừa nhận có tình trạng một số hạng mục thuộc DA kè hai bên bờ sông Ân đoạn qua địa bàn thị trấn Phát Diệm đã xuống cấp nghiêm trọng. “Thực tế việc nạo vét và kè hai bên bờ sông Ân chúng tôi đã hoàn thành và lắp đặt hệ thống lan can, đèn chiếu sáng được khoảng 1km. Tuy nhiên, sau một thời gian dài DA phải tạm dừng, chưa quyết toán bàn giao được cho đơn vị quản lý nên dẫn đến tình trạng một số hạng mục đã bị xuống cấp” - ông Toàn nói.

Cũng theo đại diện Phó ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn thì, hiện tại đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị, phòng ban liên quan, tiến hành khảo sát kiểm đếm số lượng những hạng mục, công trình bị hư hỏng để có biện pháp khắc phục. Sau khi có số liệu cụ thể Ban QLDA huyện sẽ lập báo cáo để xin kinh phí sửa chữa. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đề nghị tỉnh cho lập báo cáo quyết toán, trên cơ sở hoàn thành đến đâu quyết toán đến đấy để bàn giao cho đơn vị quản lý.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Phối hợp với Bộ Công Thương ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 19.3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để triển khai công tác phối hợp các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa xuất hiện ổ dịch dương tính với dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hoa Lư.

Ninh Bình: Đường sụt xuống sông, nhiều hộ dân sơ tán trong đêm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Đang lúc nửa đêm, nhiều hộ dân thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phải thức giấc, chạy tán loạn vì đoạn đường trước nhà bất ngờ sụt xuống sông. Nhiều hộ dân phải sơ tán trong đêm vì sợ nhà sập.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: Phối hợp với Bộ Công Thương ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 19.3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để triển khai công tác phối hợp các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa xuất hiện ổ dịch dương tính với dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hoa Lư.

Ninh Bình: Đường sụt xuống sông, nhiều hộ dân sơ tán trong đêm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Đang lúc nửa đêm, nhiều hộ dân thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phải thức giấc, chạy tán loạn vì đoạn đường trước nhà bất ngờ sụt xuống sông. Nhiều hộ dân phải sơ tán trong đêm vì sợ nhà sập.