Đốt pháo mua trên mạng, 4 bé trai bị thương nặng

Phong Quang |

Tuyên Quang - 4 bé trai ở huyện Yên Sơn nhập viện trong tình trạng bị thương tích nặng toàn thân, nguyên nhân ban đầu được xác định do đốt pháo.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, tối 26.1, đơn vị tiếp nhận và cấp cứu cho 4 bé trai nhập viện với tình trạng đa chấn thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em đốt pháo.

Theo gia đình các cháu bé, khoảng chiều tối 26.1, 4 bé trai từ 12 đến 14 tuổi, trú tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã rủ nhau cùng đốt pháo. Khi phát hiện tiếng nổ kèm tiếng khóc thét hô hoán của các cháu, gia đình mới phát hiện sự việc.

4 cháu nhỏ tại Tuyên Quang bị thương tích nặng do đốt pháo mua từ trên mạng. Ảnh: BVCC
4 cháu nhỏ tại Tuyên Quang bị thương tích nặng do đốt pháo mua từ trên mạng. Ảnh: BVCC

Vụ việc khiến 1 trẻ bị chấn thương sọ não và mắt; 1 trẻ bị vết thương thấu ngực; 1 trẻ bị vết thương thấu bụng thủng ruột, tràn khí màng phổi và trẻ còn lại bị vết thương bụng và bàn tay.

Hiện, có 2 cháu bị thương thích nặng đã được bệnh viện chuyển tuyến về Bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị, 1 cháu đang được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Qua xác minh ban đầu, các cháu bé nói trên đã mua pháo không rõ nguồn gốc từ trên mạng về đốt và không có sự kiểm soát của người lớn nên xảy ra sự việc đáng tiếc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt, sử dụng các loại pháo nổ, pháo hoa trái phép, trôi nổi trên mạng. Trong trường hợp sử dụng các loại pháo được phép thì cần tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn, phòng cháy nổ. Phụ huynh cần kiểm soát tốt con nhỏ khi sử dụng pháo đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán tới gần.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Đốt pháo trái phép có bị xử phạt tù?

Nam Dương |

Xin hỏi, việc sử dụng pháo trái phép có bị xử phạt tù hay không? Bạn đọc có email nguyencong...@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Tin tức 24h: Điều kiện người dân được đốt pháo trong dịp Tết

Hà Vi |

Tin tức 24h: Điều kiện người dân được đốt pháo trong dịp Tết;  3 tuần liên tiếp TPHCM là vùng xanh...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đốt pháo trái phép có bị xử phạt tù?

Nam Dương |

Xin hỏi, việc sử dụng pháo trái phép có bị xử phạt tù hay không? Bạn đọc có email nguyencong...@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Tin tức 24h: Điều kiện người dân được đốt pháo trong dịp Tết

Hà Vi |

Tin tức 24h: Điều kiện người dân được đốt pháo trong dịp Tết;  3 tuần liên tiếp TPHCM là vùng xanh...