Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài nhiều ngày hơn dự kiến

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo chỉ kéo dài hết hôm qua (22.4). Tuy nhiên, đợt nắng này có thể kéo dài thêm 4 - 5 ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng nay (23.4), vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ổn định.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (23.4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C.

Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ C.

Nắng nóng có thể sẽ kéo dài 4 - 5 ngày tới.
Nắng nóng có thể sẽ kéo dài 4 - 5 ngày tới.

Trước đó, dự kiến đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể chỉ kéo dài đến hết hôm qua (22.4).

Tuy nhiên, thực tế đợt nắng nóng có thể kéo dài hơn dự báo trước đó. Từ ngày 23-25.4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 34-37 độ C.

Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 38-40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, tình hình nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ, Bắc Bộ và Trung Bộ, nhất là nắng nóng gay gắt ở Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong 4 - 5 ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Bên cạnh đó, có nguy cơ cao về cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ. Người dân cũng cần lưu ý  nắng nóng có tác động và gây nên tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Đồng thời, lưu ý bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong khoảng từ 4-5 ngày tiếp theo sẽ là thời kỳ chuyển tiếp từ nắng nóng sang nóng ẩm.

Vì thế, khả năng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra nhiều hơn giai đoạn đầu ở hầu khắp cả nước. Đặc biệt ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong thời kỳ từ đêm 25 - 27.4.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 23.4: Miền Bắc lại nắng cháy da, chiều tối đổ mưa rào

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 23.4, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái nắng nóng vào ban ngày, chiều tối khả năng đổ mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết 22.4: Miền Bắc tiếp tục oi bức khó chịu dù hạ nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 22.4, miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Dù nhiệt độ cao nhất giảm từ 2 - 4 độ C so với hôm qua (21.4), nhưng thời tiết duy trì hình thái oi bức.

Dự báo thời tiết 21.4: Cuối tuần, miền Bắc nắng nóng gay gắt đỉnh điểm

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 21.4, các tỉnh miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ tăng cao khiến thời tiết nóng nực khó chịu. Mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 40 độ C.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Dự báo thời tiết 23.4: Miền Bắc lại nắng cháy da, chiều tối đổ mưa rào

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 23.4, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái nắng nóng vào ban ngày, chiều tối khả năng đổ mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết 22.4: Miền Bắc tiếp tục oi bức khó chịu dù hạ nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 22.4, miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Dù nhiệt độ cao nhất giảm từ 2 - 4 độ C so với hôm qua (21.4), nhưng thời tiết duy trì hình thái oi bức.

Dự báo thời tiết 21.4: Cuối tuần, miền Bắc nắng nóng gay gắt đỉnh điểm

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 21.4, các tỉnh miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ tăng cao khiến thời tiết nóng nực khó chịu. Mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 40 độ C.