Đợt nắng nóng kỉ lục ở Bắc Bộ và miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Nguyên Linh - Vinh Nguyễn |

Một trong những điều khác biệt cần chú ý trong đợt nắng nóng lần này là thời gian nóng kéo dài, ngay từ 9h sáng nhiệt đã đã lên tới trên 35 độ C, thậm chí tới buổi tối có nơi nhiệt độ vẫn trên 37 độ C.

Trao đổi về hiện tượng nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua, ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cho biết: "Những khu vực nắng nóng đỉnh điểm như nam Đồng bằng Bắc bộ, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiệt độ lên đến 39 đến 40 độ C. Nhiều nơi ở miền Trung, nhất là khu vực vùng núi phía tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C.

Đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài thêm khoảng 2 ngày nữa, tới mùng 6 nắng vẫn còn xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và miền Trung nhưng mức độ giảm bớt. Ngày mùng 7 có khả năng mưa dông diện rộng sẽ kết thúc nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ".

ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng này xuất phát từ vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn. Cùng với đó, tại thời điểm này phía Nam Nhật Bản cũng có cơn bão mạnh, cơn bão này đã hút lượng ẩm lớn khiến trời khô nóng hơn. 

Một trong những điều khác biệt cần chú ý trong đợt nắng nóng lần này là thời gian nóng kéo dài. Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn đo được, ngay từ 9h sáng nhiệt đã đã lên tới trên 35 độ C, thậm chí tới buổi tối có nơi nhiệt độ vẫn trên 37 độ C.

Lều đo khí tượng
Nhiệt độ tại lều khí tượng sẽ chênh lệch so với nhiệt độ ngoài trời.

"Người dân thường phân vân vì cảm giác nhiệt độ khí tượng chúng tôi dự báo thấp hơn nhiệt độ ngoài trời. Nhiệt độ chúng tôi dự báo được đo trong những lều khí tượng, lều bằng gỗ, tương đương với nhiệt độ bóng râm. Trong khi nhiệt độ người dân cảm nhận ngoài trời còn phải phụ thuộc bề mặt đệm. Giả sử đo nhiệt độ trong lều khí tượng là 40 độ C nhưng khi đo ở nơi mái tôn thì phải lên đến tới 60 đến 70 độ C", ông Hưởng giải thích. 

Ngoài ra, trong tháng 7 sẽ còn 2-3 đợt nắng nóng nhưng đợt nắng nóng từ 30.6 - 6.7 sẽ là đợt nóng gay gắt nhất. Sau đợt nắng nóng này, từ mùng 7 trở đi sẽ có đợt mưa giông và thời tiết mát mẻ hơn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, đưa ra cảnh báo nắng nóng là loại hình thiên tai nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp tới con người như gây ra say nắng, tác động không tốt tới sức khỏe.

Theo ông Hưởng: "Nắng gắt nhất trong ngày từ 11h trưa đến 15h chiều, thời điểm đó chúng ta hạn chế ra đường, tránh những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Nếu nhất định phải ra ngoài đường người dân nên đội mũ rộng vành, đeo kính, khẩu trang, mặc áo chống nắng, không nên ở ngoài trời quá lâu, làm trong thời gian ngắn rồi nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ăn các loại hoa quả để tăng cường sức đề kháng".

Nguyên Linh - Vinh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng trên diện rộng, sản lượng điện đã thiết lập “kỷ lục” mới

Hoa Phượng |

Trong những ngày đầu tháng 6.2018 đã xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đã đạt 75,174 triệu kWh (vào ngày 22.6.2018), đây là mức tiêu thụ điện trong ngày cao nhất từ đầu năm đến nay. Lũy kế 5 tháng điện năng tiêu thụ tăng trưởng 10,69% so với cùng kỳ.

Nghệ An nắng nóng 40 độ: Cây chết khô, cuộc sống người dân đảo lộn

HỒNG QUÂN |

Những ngày qua, ở khu vực tỉnh Nghệ An, nhiệt độ đạt ngưỡng 40 độ C, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn...

Nắng nóng đỉnh điểm: Bệnh nhân và người nhà ngột thở tìm nơi tránh nắng

Phan Anh - Hà Phương |

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài nhất trong năm. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C khiến lượng người nhập viện tăng cao. Nhiệt độ tăng cao cộng với không khí ngột ngạt tại các bệnh viện khiến cho bệnh nhân và người nhà không dấu nổi sự mệt mỏi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nắng nóng trên diện rộng, sản lượng điện đã thiết lập “kỷ lục” mới

Hoa Phượng |

Trong những ngày đầu tháng 6.2018 đã xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đã đạt 75,174 triệu kWh (vào ngày 22.6.2018), đây là mức tiêu thụ điện trong ngày cao nhất từ đầu năm đến nay. Lũy kế 5 tháng điện năng tiêu thụ tăng trưởng 10,69% so với cùng kỳ.

Nghệ An nắng nóng 40 độ: Cây chết khô, cuộc sống người dân đảo lộn

HỒNG QUÂN |

Những ngày qua, ở khu vực tỉnh Nghệ An, nhiệt độ đạt ngưỡng 40 độ C, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn...

Nắng nóng đỉnh điểm: Bệnh nhân và người nhà ngột thở tìm nơi tránh nắng

Phan Anh - Hà Phương |

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài nhất trong năm. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 43 độ C khiến lượng người nhập viện tăng cao. Nhiệt độ tăng cao cộng với không khí ngột ngạt tại các bệnh viện khiến cho bệnh nhân và người nhà không dấu nổi sự mệt mỏi.