Đồng ý hỗ trợ sinh viên sư phạm 3,63 triệu đồng/tháng

Minh Hương |

Chính phủ đồng ý hỗ trợ sinh viên sư phạm 3,63 triệu đồng/tháng tại Nghị quyết 129/NQ-CP.

Cụ thể, Nghị quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Theo dự thảo Nghị định, học sinh, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Chính phủ đồng ý hỗ trợ sinh viên sư phạm  3,63 triệu đồng/tháng. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Chính phủ đồng ý hỗ trợ sinh viên sư phạm 3,63 triệu đồng/tháng. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt được áp dụng thống nhất trong năm học và hàng năm được điều chỉnh theo tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng thực tế năm trước liền kề với năm học hiện tại do Nhà nước công bố.

Đồng thời, Chính phủ thống nhất thông qua việc mở rộng đối tượng áp dụng cho sinh viên học liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng thứ 2 theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ 1 đạt loại giỏi.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1,4 tỉ đồng hỗ trợ cho học sinh - sinh viên vượt khó học tốt

Thành Nhân |

Thông qua nguồn vận động xã hội hóa, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã vận động được 1,7 tỉ đồng và hơn 13.000 quyển vở. Trong đó, đã chi hơn 1,4 tỉ đồng và hơn 13.000 quyển vở để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là con của công đoàn viên vượt khó học tốt có thêm điều kiện đến trường.

Bỏ chính sách miễn học phí với sinh viên sư phạm theo Luật Giáo dục mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên sư phạm sẽ không còn được hưởng chính sách miễn học phí theo Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 1.7.2020.

Sinh viên sư phạm có thể phải bồi hoàn 3,6 triệu/tháng nếu làm trái ngành

Đặng Chung |

Được hỗ trợ thêm 3,6 triệu đồng mỗi tháng tiền phí sinh hoạt, nhưng nếu ra trường không công tác trong ngành giáo dục, sinh viên sư phạm sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí hỗ trợ này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 1,4 tỉ đồng hỗ trợ cho học sinh - sinh viên vượt khó học tốt

Thành Nhân |

Thông qua nguồn vận động xã hội hóa, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã vận động được 1,7 tỉ đồng và hơn 13.000 quyển vở. Trong đó, đã chi hơn 1,4 tỉ đồng và hơn 13.000 quyển vở để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là con của công đoàn viên vượt khó học tốt có thêm điều kiện đến trường.

Bỏ chính sách miễn học phí với sinh viên sư phạm theo Luật Giáo dục mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên sư phạm sẽ không còn được hưởng chính sách miễn học phí theo Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 1.7.2020.

Sinh viên sư phạm có thể phải bồi hoàn 3,6 triệu/tháng nếu làm trái ngành

Đặng Chung |

Được hỗ trợ thêm 3,6 triệu đồng mỗi tháng tiền phí sinh hoạt, nhưng nếu ra trường không công tác trong ngành giáo dục, sinh viên sư phạm sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí hỗ trợ này.