Đóng tiền cho trung tâm ngoại ngữ “chui”, đòi lại được không?

Trần Huy Tuấn |

Sở GD - ĐT Hà Nội mới đây đã công bố danh sách 539 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép. Nhiều bạn trẻ tá hỏa phát hiện, trung tâm mình theo học bấy lâu nay lại đang hoạt động “chui”.

Nguyễn Minh Thúy (24 tuổi, Long Biên) đang theo học khóa tiếng Anh giao tiếp tại một trung tâm trên đường Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng). Khóa học có mức phí là 2,2 triệu đồng.

Theo Thúy, cô biết đến khóa học qua trên Facebook. Khóa học kết hợp cả hình thức online và offline.  Phòng học nằm khá sâu trong ngõ.

Mới đây, khi đọc được thông tin được cung cấp bởi Sở GD – ĐT về danh sách cáctrung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép. Thúy khá bất ngờ vì hóa trung tâm cô học bấy lâu đang hoạt động “chui”.

Tuy vậy, Minh Thúy cho biết: “Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo học tại đây. Tôi quan tâm chất lượng học nhiều hơn là những vấn đề khác”.

Hoàng Minh Tùng (21 tuổi, Đại học Giao thông vận tải) cho biết, đang học tại một lớp học ngoại ngữ trên đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm). Lớp học khá đông học viên nhưng không có biển hiệu, quảng cáo gì mà chỉ là “tự phát” do một thầy giáo về hưu đứng ra mở lớp.

Sau một thời gian học, do thấy chất lượng không như kỳ vọng, Tùng đề nghị được lấy lại một phần học phí nhưng bị thầy từ chối. Nam sinh tỏ ra khá băn khoăn bởi khi đóng học phí, do lớp học  “tự phát” nên cũng không có biên lai hay phiếu thu gì.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: “Các trung tâm ngoại ngữ hoạt động “chui” nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính mức phạt lên đến 20 triệu đồng và buộc phải đóng cửa. Và sau khi xử phạt, rất khó để có thể xin cấp phép hoạt động lại theo đúng pháp luật”.

Liên quan đến quyền lợi của các học viên theo học tại các trung tâm “chui” này, luật sư Trương Anh Tú khẳng định: Học viên hoàn toàn có thể đòi lại toàn bộ số tiền học phí đã đóng và trung tâm có nghĩa vụ hoàn trả lại đầy đủ.

“Bản chất việc đóng tiền cho trung tâm ngoại ngữ là hợp đồng cung cấp dịch vụ đào tạo. Tuy vậy, đơn vị giáo dục lại đang hoạt động “chui”, tức là không có chức năng giáo dục. Như vậy, dưới góc độ Luật Dân sự, đây là hợp đồng vô hiệu. Vì vậy, các trung tâm phải bồi hoàn đầy đủ số tiền mà các học viên đã đóng nếu họ có yêu cầu”, luật sư Trương Anh Tú lý giải và cho biết, nếu trung tâm không bồi hoàn học phí, học viên có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi trung tâm đang hoạt động.

Trần Huy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.