Động thổ cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ nối với cao Tốc Nội Bài-Lào Cai

Vũ Long |

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai được động thổ ngày 23.2.

Ngày 23.2.2021 lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (Dự án) kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã được tổ chức.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Dự án kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, có chiều dài 40,2km, trong đó khoảng 29km đi qua tỉnh Phú Thọ, còn lại thuộc tỉnh Tuyên Quang, tốc độ thiết kế là 80km/giờ.

Điểm đầu dự án ở xã Lưỡng Vượng, TP.Tuyên Quang; điểm cuối tại nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc thị xã Phú Thọ.

Đây là dự án đặc biệt quan trọng thuộc hành lang đường bộ Côn Minh - Hải Phòng, nằm trong chương trình hợp tác giữa 6 nước tiểu vùng sông MeKong.

Khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 2; rút ngắn thời gian, khoảng cách kết nối giữa tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội; nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải của cả nước.

Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng yêu cầu hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và các đơn vị được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư theo quy định để khởi công toàn bộ dự án; các đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, không gây thất thoát, lãng phí.

Tại lễ động thổ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị các bộ, ban ngành trung ương, bố trí đủ vốn cho tỉnh Tuyên Quang để thi công hoàn thành sớm nhất giai đoạn 1 của dự án vào năm 2023 theo đúng chủ trương đầu tư được duyệt.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Động thổ xây dựng Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô bên bờ vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 22.9, Tập đoàn Thành Công chính thức động thổ dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô Thành Công Việt Hưng, nằm bên bờ vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và bấm nút khởi động dự án.

Nhà máy xử lý rác Bạc Liêu: Khởi công hơn 1 năm, chưa biết khi nào động thổ

NHẬT HỒ |

Nhà máy xử lý rác thải tập trung Bạc Liêu tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu được khởi công rầm rộ vào 31.5.2019, nhưng cho đến nay vẫn chưa động thổ. Điều đáng nói, cho đến nay vẫn chưa hoàn thành bất cứ thủ tục đầu tư nào.

Geleximco chuẩn bị khai trương bãi tắm nhân tạo và động thổ khách sạn 5 sao

Vũ Huyền |

Một số hạng mục thuộc dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng là một trong các công trình, dự án trọng điểm được động thổ, đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 – 13.5.2020). Dự án do Tập đoàn Geleximco triển khai tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Động thổ xây dựng Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô bên bờ vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 22.9, Tập đoàn Thành Công chính thức động thổ dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô Thành Công Việt Hưng, nằm bên bờ vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và bấm nút khởi động dự án.

Nhà máy xử lý rác Bạc Liêu: Khởi công hơn 1 năm, chưa biết khi nào động thổ

NHẬT HỒ |

Nhà máy xử lý rác thải tập trung Bạc Liêu tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu được khởi công rầm rộ vào 31.5.2019, nhưng cho đến nay vẫn chưa động thổ. Điều đáng nói, cho đến nay vẫn chưa hoàn thành bất cứ thủ tục đầu tư nào.

Geleximco chuẩn bị khai trương bãi tắm nhân tạo và động thổ khách sạn 5 sao

Vũ Huyền |

Một số hạng mục thuộc dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng là một trong các công trình, dự án trọng điểm được động thổ, đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 – 13.5.2020). Dự án do Tập đoàn Geleximco triển khai tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.