"Động thiên thai" giữa lòng Hà Nội - Bài 3: Gạ gẫm “bán thân”

Theo Nhóm PVĐT/Tuổi trẻ thủ đô |

Hòa theo những tiếng dô hò trong men say, các cô gái khỏa thân cùng với trò chơi kích dục dưới ánh đèn mờ ảo, khói thuốc lá, khói shisha bay mù mịt tạo nên một “động thiên thai” mà ít ai dám nghĩ tới nó tồn tại ngay trung tâm Hà Nội.

Như chúng tôi đã phản ánh ở 2 bài báo trước về thú vui trụy lạc trong những "động thiên thai" ngay trung tâm Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở những trò mua bán quần áo, mặt nạ, những cô gái sau khi đã bán hết xiêm y, biểu diễn hết các trò để “moi” tiền khách, kể cả là việc mời khách “thoát y” cùng thì bắt đầu quay sang gạ bán thân… với mức giá từ 2 triệu đồng cho mỗi lần “tàu nhanh” và 4-5 triệu đồng nếu đồng ý “qua đêm” tại một nơi quen thuộc.

Ngoài “tàu nhanh”, những cô gái này sẵn sàng gạ gẫm “đi chơi xa”, sẵn sàng “hành lạc” tập thể không một chút ngần ngại. Dĩ nhiên, để có thể nhận được sự gật đầu, khách phải biết chơi và chịu chi khi chỉ tính riêng số tiền bỏ ra cho mỗi cuộc chơi ở trong các phòng hát đã có giá hàng chục triệu đồng.

 

Trong tất cả các cuộc vui mà tôi được tham gia, việc biến tướng loại hình hát karaoke thuần túy thành các “động” khiêu dâm diễn ra ngang nhiên, không cần giấu giếm.

Từ lâu, việc mua bán dâm hay những mô hình kinh doanh kích dục đã bị dư luận lên án. Thế nhưng, thực tế không riêng gì loại hình quán hát karaoke mà còn khá nhiều các loại hình dịch vụ nhạy cảm khác vẫn đang biến tướng tồn tại trên địa bàn TP Hà Nội.

Vậy ngoài quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hai Bà Trưng như chúng tôi đã phản ánh thì còn bao nhiêu quán karaoke khác ở các quận, huyện tại Hà Nội có những mô hình quái đản như thế này?.

 
Đến bao giờ những “động thiên thai” giữa lòng Hà Nội mới bị xóa bỏ?

Bên cạnh việc công nhiên biểu diễn khiêu dâm, chắc nhiều người vẫn chưa thể nào quên vụ hỏa hoạn tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy xảy ra vào tháng 11/2016 khiến nhiều người thương vong chỉ vì chủ quán không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

Vậy nhưng, tại các quán karaoke chúng tôi ghi nhận, dù có rất nhiều dấu hiệu chưa đủ điều kiện về hành lang, cầu thang thoát hiểm, bình chữa cháy… nhưng vẫn thỏa sức hoạt động quá giờ, kèm theo đó là những hoạt động thác loạn, vi phạm thuần phong mỹ tục như những hình ảnh đã được phản ánh.

Đến đây, dư luận không khỏi nghi ngờ về nạn tiêu cực, buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng. Có hay không việc “chống lưng” cho những quán karaoke trên? Giấy phép hoạt động của các quán hát này thế nào? Và đến bao giờ những “động thiên thai” giữa lòng Hà Nội mới bị xóa bỏ?

Còn nữa...

Theo Nhóm PVĐT/Tuổi trẻ thủ đô
TIN LIÊN QUAN

"Động thiên thai" giữa lòng Hà Nội - Bài 2: “Vén màn” thác loạn

Theo Nhóm PVĐT/Tuổi trẻ Thủ đô |

Ngỡ tưởng những màn “thác loạn” chỉ diễn ra khi màn đêm buông xuống. Thế nhưng, tại 2 quán karaoke ở quận Ba Đình và quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), chỉ cần có tiền là khách chơi sẽ được phục vụ hết mình, bất kể thời gian nào.

"Động thiên thai" giữa lòng Hà Nội - Bài 1: Phía sau cánh cửa

Theo Nhóm PVĐT/Tuổi trẻ Thủ đô |

Nhận được thông tin về hàng loạt tụ điểm ăn chơi thác loạn ẩn nấp trong những quán karaoke trên các con phố lớn tại Hà Nội, nhóm phóng viên điều tra Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã dành hàng tháng trời để thâm nhập và từng bước vén màn bí mật của giới ăn chơi trụy lạc...

Khởi tố chủ nhà nghỉ chứa gái mại dâm

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.11 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với một chủ nhà nghỉ về hành vi chứa mại dâm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

"Động thiên thai" giữa lòng Hà Nội - Bài 2: “Vén màn” thác loạn

Theo Nhóm PVĐT/Tuổi trẻ Thủ đô |

Ngỡ tưởng những màn “thác loạn” chỉ diễn ra khi màn đêm buông xuống. Thế nhưng, tại 2 quán karaoke ở quận Ba Đình và quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), chỉ cần có tiền là khách chơi sẽ được phục vụ hết mình, bất kể thời gian nào.

"Động thiên thai" giữa lòng Hà Nội - Bài 1: Phía sau cánh cửa

Theo Nhóm PVĐT/Tuổi trẻ Thủ đô |

Nhận được thông tin về hàng loạt tụ điểm ăn chơi thác loạn ẩn nấp trong những quán karaoke trên các con phố lớn tại Hà Nội, nhóm phóng viên điều tra Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã dành hàng tháng trời để thâm nhập và từng bước vén màn bí mật của giới ăn chơi trụy lạc...

Khởi tố chủ nhà nghỉ chứa gái mại dâm

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.11 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với một chủ nhà nghỉ về hành vi chứa mại dâm.