Đồng Tháp: Yêu cầu siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, tặng quà, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lực lượng phòng chống dịch COVID - 19 siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (thứ 2 từ trái sang) dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tuyến biên giới. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (thứ 2 từ trái sang) dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tuyến biên giới. Ảnh: Lục Tùng

Ngày 7.1, đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp do ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Tháp - dẫn đầu đã đến thăm hỏi tình hình, động viên và tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát thuộc các đồn biên phòng trên tuyến biên giới ở TP. Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng.

Đoàn công tác ra tận các chốt kiểm soát để nắm tình hình. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn công tác ra tận các chốt kiểm soát để nắm tình hình. Ảnh: Lục Tùng

Tại mỗi nơi đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa thăm hỏi tình hình sức khỏe, hoạt động chuyên môn... Thay mặt lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới, đại tá Lê Văn Luận - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp – khái quát tình hình: từ tháng 3.2020 đến nay, các lực lượng đã đưa đi cách ly 1.106 trường hợp nhập cảnh; tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 210 trường hợp với số tiền 689 triệu đồng...

Ân cần thăm hỏi sức khỏe từng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ảnh: Lục Tùng
Ân cần thăm hỏi sức khỏe từng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ảnh: Lục Tùng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. “Những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an trong thời gian qua, vừa góp phần phòng chống dịch, vừa phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an toàn biên giới”- ông Nghĩa nhấn mạnh.

Làm việc với các đơn vị, ông Nghĩa yêu cầu siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Lục Tùng
Làm việc với các đơn vị, ông Nghĩa yêu cầu siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, ông Nghĩa cũng chủ trì buổi làm việc giữa các đơn vị để lắng nghe đề xuất, kiến nghị và trao đổi cụ thể giữa các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến biên giới với các sở ngành liên quan để tăng cường chất lượng hoạt động công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021. Theo dự báo, dịp Tết Nguyên đán, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm trên tuyến biên giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, sẽ gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh... Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì phối hợp, đảm bảo lực lượng thường trực tại các tổ, chốt đủ để thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, ngăn chặn, siết chặt khép kín biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm đến nạn nhập cảnh trái phép.

Tặng quà cho các chốt làm nhiệm vụ. Ảnh: Lục Tùng
Tặng quà cho các chốt làm nhiệm vụ. Ảnh: Lục Tùng

Ông Nghĩa cũng yêu cầu các lực lượng chủ động trao đổi tình hình, chia sẻ thông tin với phía bạn về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình hoạt động tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để 02 bên thống nhất biện pháp ngăn chặn, xử lý. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân, kiều bào cố gắng thực hiện nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh và cách ly...

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa cũng trao cho mỗi chốt kiểm soát một phần quà để động viên lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, góp phần an tâm, làm tốt nhiệm vụ, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công dân đi làm thuê rồi nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Việt Dũng - Vi Toàn |

Sau thời gian xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê, nhiều công dân tiếp tục nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở tại tỉnh Lạng Sơn.

Kiên Giang: Lại phát hiện 1 đối tượng nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Đối tượng nhập cảnh trái phép đã được đưa về đồn biên phòng Vĩnh Điều để tiếp tục điều tra và hoàn tất thủ tục để đưa đi cách ly tại thành phố Hà Tiên theo quy định.

An Giang: Khởi tố vụ nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440 mắc COVID-19.

Bản tin dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1

Bắc Hà - Minh Ánh |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1: Trong tuần tới, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tăng nhẹ từ 1-2 độ. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm nhận rõ giá rét. Trong khi đó, mưa vẫn xuất hiện ở khu vực các tỉnh miền Trung.

Tận mắt chào đón những "mèo vàng" đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Minh Quân - con đầu lòng của sản phụ Vũ Tiêu Yến Linh - ra đời ngay vào đêm giao thừa Tết Quý Mão. Con đã trở thành một trong những công dân "mèo vàng" đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - tuyến cuối của ngành sản khoa Việt Nam.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Nhiều công dân đi làm thuê rồi nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Việt Dũng - Vi Toàn |

Sau thời gian xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê, nhiều công dân tiếp tục nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở tại tỉnh Lạng Sơn.

Kiên Giang: Lại phát hiện 1 đối tượng nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Đối tượng nhập cảnh trái phép đã được đưa về đồn biên phòng Vĩnh Điều để tiếp tục điều tra và hoàn tất thủ tục để đưa đi cách ly tại thành phố Hà Tiên theo quy định.

An Giang: Khởi tố vụ nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440 mắc COVID-19.