Đồng Tháp: Truy tìm một người nhập cảnh trái phép bỏ trốn khỏi khu cách ly

Lục Tùng |

Dù chưa thực hiện xét nghiệm virus SAR-CoV-2 sau khi nhập cảnh trái phép, nhưng đối tượng Nguyễn Văn Tám (25 tuổi, ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp) đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Chiều 12.8, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - xác nhận vẫn chưa tìm được đối tượng Nguyễn Văn Tám sau 2 ngày bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Ông Huỳnh Văn Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, Phó Ban Chỉ đạo Thường trực Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hồng Ngự, cho biết thêm, Tám là đối tượng nhập cảnh trái phép, khi đưa vào khu cách ly, chưa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SAR-CoV-2 thì đã bỏ trốn.

Cửa khẩu Dinh Bà. Ảnh: LT
Cửa khẩu Dinh Bà. Ảnh: LT

Cụ thể, ngày 10.8, Nguyễn Văn Tám nhập biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam thì bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng) bắt giữ và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng làm thủ tục cách ly tập trung theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi đưa vào cách ly tại cơ sở của Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, đến rạng sáng 11.8, Tám đã bỏ trốn trước khi bộ phận chuyên môn kịp lấy mẫu xét nghiệm dịch.

Thông báo về trường hợp đối tượng Tám trốn khỏi khu cách ly của huyện Hồng Ngự. Ảnh: LT
Thông báo về trường hợp đối tượng Tám trốn khỏi khu cách ly của huyện Hồng Ngự. Ảnh: LT

Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm: “Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên huyện Hồng Ngự và tỉnh Đồng Tháp nỗ lực truy tìm Tám để thực hiện việc quản lý, cách ly đúng theo quy định. Vì vậy, bên cạnh việc tung lực lượng tìm kiếm, Đồng Tháp rất mong các cá nhân, tập thể cùng chung tay. Khi phát hiện thông tin về ông Tám, xin báo ngay cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hồng Ngự qua số điện thoại 02773.564.600”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Ca nhập cảnh trái phép tử vong không liên quan đến COVID-19

Lục Tùng |

“Kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Trần Văn Việt không liên quan đến COVID-19” - sáng 11.8, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang), chính thức thông tin về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân gây đồn đoán trong mấy ngày qua.

Người trốn khỏi khu cách ly tập trung ở An Giang đã ra trình diện

Lục Tùng |

Sau 1 ngày trốn khỏi khu cách ly tập trung tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, Trần Văn Nam đã đến cơ quan chức năng trình diện.

An Giang: Một người từ Campuchia về đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

Lục Tùng |

Sau khi từ Campuchia sang Việt Nam, Trần Văn Nam (sinh năm 1992, An Giang) được Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú - An Giang) đưa về khu cách ly tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện An Phú) nhưng rạng sáng hôm sau đã bỏ trốn.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

An Giang: Ca nhập cảnh trái phép tử vong không liên quan đến COVID-19

Lục Tùng |

“Kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Trần Văn Việt không liên quan đến COVID-19” - sáng 11.8, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang), chính thức thông tin về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân gây đồn đoán trong mấy ngày qua.

Người trốn khỏi khu cách ly tập trung ở An Giang đã ra trình diện

Lục Tùng |

Sau 1 ngày trốn khỏi khu cách ly tập trung tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, Trần Văn Nam đã đến cơ quan chức năng trình diện.

An Giang: Một người từ Campuchia về đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

Lục Tùng |

Sau khi từ Campuchia sang Việt Nam, Trần Văn Nam (sinh năm 1992, An Giang) được Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú - An Giang) đưa về khu cách ly tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện An Phú) nhưng rạng sáng hôm sau đã bỏ trốn.