Đồng Tháp tiếp tục phát huy các Tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng

Phúc Lộc |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị Đồng Tháp tiếp tục phát huy mô hình các Tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng.

Ngày 22.4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi làm việc của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Phúc Lộc
Quang cảnh buổi làm việc của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Phúc Lộc

Báo cáo với đoàn công tác, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, cho biết, đến nay, tỉnh quản lý 5 Khu cách ly y tế tập trung có khả năng tiếp nhận cách ly 1.100 người.

Tính đến ngày 19.4, toàn tỉnh tiếp nhận cách ly 2.944 trường hợp là chuyên gia nước ngoài và công dân Việt Nam. Trong đó có 1.907 công dân nhập cảnh từ các cửa khẩu Việt Nam – Campuchia.

Công tác quản lý biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các đơn vị chức năng, bố trí 18 chốt cố định và 27 tổ tuần tra kiểm soát tại các đường mòn, lối mở. Qua đó phát hiện hơn 400 trường hợp nhập cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp các lực lượng Hải quan, Y tế, Quân sự tăng cường kiểm tra, giám sát người và phương tiện nhập cảnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Phúc Lộc.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Phúc Lộc.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cũng báo cáo với đoàn về hiệu quả của mô hình Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng. Dịp này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cũng nêu ra các khó khăn trong tiếp nhận, quản lý các đối tượng nhập cảnh từ nước bạn Campuchia; cơ sở vật chất ở một số khu cách ly tập trung của tỉnh chưa đủ điều kiện thực hiện cách ly. Do những đặc thù, đến nay Đồng Tháp chưa có khách sạn đăng ký cách ly cho đối tượng là chuyên gia, doanh nhân nước ngoài...

Sau khi lắng nghe đại diện các ban, ngành, địa phương tỉnh Đồng Tháp trình bày, đề xuất, thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận nỗ lực của tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị, Đồng Tháp cần rà soát, ban hành kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, phù hợp với đặc điểm của địa phương. Theo đó thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đặc biệt đánh giá cao và đề nghị Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Tổ phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng để theo dõi giám sát diễn biến dịch bệnh tại địa bàn dân cư.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 kiểm tra thực địa Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự). Ảnh: Phúc Lộc
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 kiểm tra thực địa Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự). Ảnh: Phúc Lộc

Dịp này Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu Đồng Tháp tăng cường hơn nữa công tác quản lý chặt khu vực biên giới. Trong đó tập trung vào công tác tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở... Đồng thời xử nghiêm các trường hợp nhập cảnh, xuất cảnh trái phép, đặc biệt là những tổ chức, cá nhân đưa người nhập cảnh, xuất cảnh trái phép.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến khảo sát thực địa, kiểm tra công tác cách ly tại Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng (xã Tân Phước, huyện Tân Hồng); kiểm tra công tác khai báo y tế, nhập cảnh và kiểm dịch tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự).

Phúc Lộc
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia sáng nay (22.4), GS. TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu từ nước bạn.

Phú Quốc: Thăm hỏi, động viên 8 đơn vị phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng - Tạ Quang |

Sau khi thăm hỏi, động viên, đoàn đã tặng quà cho 8 đơn vị phòng chống dịch COVID-19 trên biển Tây.

Phú Quốc: BĐBP trực chốt ngày, đêm trên biển phòng chống dịch COVID-19

TẠ QUANG - LỤC TÙNG |

Lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Tp. Phú Quốc - Kiên Giang) ngày đêm bám biển để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép cũng như phòng chống dịch COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia sáng nay (22.4), GS. TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu từ nước bạn.

Phú Quốc: Thăm hỏi, động viên 8 đơn vị phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng - Tạ Quang |

Sau khi thăm hỏi, động viên, đoàn đã tặng quà cho 8 đơn vị phòng chống dịch COVID-19 trên biển Tây.

Phú Quốc: BĐBP trực chốt ngày, đêm trên biển phòng chống dịch COVID-19

TẠ QUANG - LỤC TÙNG |

Lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Tp. Phú Quốc - Kiên Giang) ngày đêm bám biển để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép cũng như phòng chống dịch COVID-19.