Đồng Tháp: Tiếp tục duy trì các biện pháp cấp bách phòng dịch đến ngày 22.4

Lục Tùng |

Với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng nhân dân và đảm bảo sản xuất, kinh doanh, trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, Đồng Tháp tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên toàn địa bàn đến hết ngày 22.4.

Sáng 16.4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã ký Công văn số 172/UBND- THVX, gửi đến toàn thể cơ quan chức năng trong tỉnh yêu cầu các đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội; các sở, ban ngành cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên toàn địa bàn đến hết ngày 22.4.

Ông Nguyễn Văn Dương. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Văn Dương. Ảnh: LT

Cụ thể, tiếp tục vận động, yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết và nhất thiết phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đúng cách.

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động, hội họp, các nghi lễ tôn giáo, các sự kiện tập trung trên 20 người trong cùng một phòng. Đối với các sự kiện dưới 20 người, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Công văn cũng nhấn mạnh đến việc không được tập trung quá 10 người tại các điểm công cộng và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Đặc biệt là tạm dừng đón khách tại các điểm di tích, các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như chiếu phim, karaoke, cắt tóc... Khuyến khích sử dụng các dịch vụ công trực tuyến....

Riêng các điểm kinh doanh lương thực, thực phẩm, cơ sở khám chữa bệnh vẫn được duy trì bình thường nhưng phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu. Đặc biệt các nhà hàng, điểm kinh doanh ăn uống, cần tăng cường các hình thức giao hàng tại nhà hoặc mua mang về. Cương quyết không phục  vụ tại chỗ quá 10 người cùng lúc với điều kiện phải đảm bảo bố trí chỗ ngồi thông thoáng, đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 2m...

Bệnh viện Dã chiến tỉnh Đồng Tháp, nơi quản lý các trường hợp cách ly. Ảnh: LT
Bệnh viện dã chiến tỉnh Đồng Tháp, nơi quản lý các trường hợp cách ly. Ảnh: LT

Đối với tuyến biên giới,  các bến tàu xe..., các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ...xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng, phương tiện giao thông  công cộng...

Được biết đến nay, Đồng Tháp đã xử lý tốt các biện pháp cách ly, chưa để xảy ra dịch trong cộng đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang: Các công sở hoạt động trở lại bình thường

Kỳ Quan |

Sau 15 ngày làm việc tại nhà là chính theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, sáng nay 16.4, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tiền Giang đã đến công sở làm việc trở lại bình thường, cùng với việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bến xe lớn nhất TPHCM tiếp tục tạm dừng để chống dịch COVID-19

Chân Phúc |

Sau khi Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, tiếp tục thực hiện cách ly xã hội ở TPHCM đến ngày 22.4. Bến xe lớn nhất TPHCM sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động đợt 2 để phòng chống dịch COVID-19.

Tiếp tục phun khử trùng, rà soát F1,F2... tại nơi ở ca mắc COVID-19 số 266

Tô Thế - Hoài Anh |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 số 266 (thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến Thường Tín, Hà Nội), chính quyền địa phương đang tiếp tục phun khử khuẩn, đồng thời rà soát, phân loại cụ thể các đối tượng là F1, F2, F3 và lên phương án để đưa những người F1 đi cách ly.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Tiền Giang: Các công sở hoạt động trở lại bình thường

Kỳ Quan |

Sau 15 ngày làm việc tại nhà là chính theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, sáng nay 16.4, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tiền Giang đã đến công sở làm việc trở lại bình thường, cùng với việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bến xe lớn nhất TPHCM tiếp tục tạm dừng để chống dịch COVID-19

Chân Phúc |

Sau khi Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, tiếp tục thực hiện cách ly xã hội ở TPHCM đến ngày 22.4. Bến xe lớn nhất TPHCM sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động đợt 2 để phòng chống dịch COVID-19.

Tiếp tục phun khử trùng, rà soát F1,F2... tại nơi ở ca mắc COVID-19 số 266

Tô Thế - Hoài Anh |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 số 266 (thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến Thường Tín, Hà Nội), chính quyền địa phương đang tiếp tục phun khử khuẩn, đồng thời rà soát, phân loại cụ thể các đối tượng là F1, F2, F3 và lên phương án để đưa những người F1 đi cách ly.