Đồng Tháp: Thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 29.6.2021

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp hỏa tốc phát hành công văn yêu cầu các địa phương xem xét tổ chức thực hiện giãn cách xã hội để ứng phó dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chiều ngày 28.6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu lãnh đạo các địa phương trong tỉnh thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, căn cứ vào tình hình, diễn biến của dịch bệnh mà Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định việc giãn cách xã hội trên địa bàn quản lý ở mức độ cao hơn theo hướng dẫn tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31.5.2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện từ 00 giờ ngày 29.6.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Cổng trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT
Cổng trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT

Theo đó, bên cạnh tỉnh yêu cầu thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly, không để sót lọt các trường hợp F1, F2, các địa phương, đơn vị, ban ngành phải bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình nhằm đảm bảo tổ chức thành công kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và kỳ họp đầu tiên Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, tỉnh yêu cầu áp dụng quy định không tập trung từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 02m; dừng các hoạt động lễ hội, văn hoá, thể thao, du lịch, giải trí, tín ngưỡng tôn giáo cũng như tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, các cuộc họp, hội nghị (ngoại trừ các cuộc họp của Trung ương).

Các hình ảnh cổ động được Đồng Tháp nhanh chóng chuyển tải đến mọi người trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: LT
Các hình ảnh cổ động được Đồng Tháp nhanh chóng chuyển tải đến mọi người trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: LT

Trường hợp tổ chức đám tang, đảm bảo không quá 30 người, đám cưới không quá 20 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt.

Đồng Tháp cũng chủ trương tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, gồm: Chợ đêm, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở lưu trú, khu vui chơi, giải trí, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp, karaoke, xông hơi, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, gym, billiards. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng theo hình thức mang về.

Lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Đồng Tháp đi các tỉnh, thành phố, vùng có dịch... cũng được chỉ định tạm dừng hoạt động. Riêng hoạt động vận tải hành khách trong tỉnh, phải đảm bảo giảm 50% hành khách so với số ghế (kể cả tài xế và nhân viên phục vụ).

Các phương tiện chuyên chở hàng hoá được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch. Các bến phà, bến đò giảm 50% số lượng khách và thực hiện giãn cách theo quy định.

Tính đến trưa ngày 28.6, toàn tỉnh đang điều trị 33 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 02 ca được phát hiện trong khu cách ly; có 31 ca là chùm bệnh của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận giãn cách xã hội huyện Hàm Thuận Bắc theo Chỉ thị 15 từ 28.6

Huỳnh Hải |

Từ 0 giờ ngày 28.6, Bình Thuận sẽ thực hiện giãn cách xã hội huyện Hàm Thuận Bắc theo Chỉ thị 15 sau khi phát hiện địa phương này có một ca nghi mắc COVID-19.

Tiền Giang cần bám sát tình hình, thực hiện linh hoạt giãn cách xã hội

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Tiền Giang cần bám sát tình hình, thực hiện linh hoạt giãn cách xã hội, khoanh vùng, phong tỏa theo mức độ nguy cơ để chủ động phòng chống dịch COVID-19.

Phú Yên thêm một thị xã giãn cách xã hội từ hôm nay 25.6

Phương Uyên |

Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là địa phương thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 25.6.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Thuận giãn cách xã hội huyện Hàm Thuận Bắc theo Chỉ thị 15 từ 28.6

Huỳnh Hải |

Từ 0 giờ ngày 28.6, Bình Thuận sẽ thực hiện giãn cách xã hội huyện Hàm Thuận Bắc theo Chỉ thị 15 sau khi phát hiện địa phương này có một ca nghi mắc COVID-19.

Tiền Giang cần bám sát tình hình, thực hiện linh hoạt giãn cách xã hội

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Tiền Giang cần bám sát tình hình, thực hiện linh hoạt giãn cách xã hội, khoanh vùng, phong tỏa theo mức độ nguy cơ để chủ động phòng chống dịch COVID-19.

Phú Yên thêm một thị xã giãn cách xã hội từ hôm nay 25.6

Phương Uyên |

Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là địa phương thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 25.6.