Đồng Tháp thông tin về trường hợp tử vong trong khu cách ly

Lục Tùng |

Chiều 22.6, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp - đã có thông tin chính thức về trường hợp tử vong trong khu cách ly.

Cụ thể, đó là ông N.H.C (32 tuổi, quê quán xã Phú Điền, huyện Tháp Mười) đã tử vong tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự vào sáng 22.6.

Theo ông Bửu, kết quả giám định pháp y xác định ông N.H.C tử vong do suy hô hấp, suy tim do bệnh lao phổi, đồng thời kết quả xét nghiệm của người này âm tính với SARS-CoV-2.

Bên ngoài Trường Trung cấp Hồng Ngự - nơi nam thanh niên thực hiện cách ly đã tử vong. Ảnh: LT
Trường Trung cấp Hồng Ngự. Ảnh: LT

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, khoảng 6 giờ sáng 22.6, khi nhân viên y tế tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự đến đo thân nhiệt cho ông N.H.C thì phát hiện người này đã tử vong.

Thông tin khai báo y tế, ông N.H.C làm nghề đánh bắt cá thuê ở Cà Mau và Malaysia, từng đi đến một số tỉnh trước khi về xã Phú Điền, huyện Tháp Mười. Ngày 8.6, người này được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự. Tình trạng sức khỏe khi tiếp nhận là thân nhiệt bình thường, có đau họng, cơ thể suy kiệt.

Đến ngày 9.6, người này than mệt, không ăn uống được, nên được đưa từ khu cách ly đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự gần đó để cách ly và điều trị. Cùng ngày, người này có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, ông N.H.C được chẩn đoán mắc lao kê/suy mòn.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, nơi nam thanh niên từng điều trị bệnh trước khi tử vong. Ảnh: LT
Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, nơi từng điều trị bệnh nhân trước khi tử vong. Ảnh: LT

Đến này 14.6, ông N.H.C được chuyển vào khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự để tiếp tục cách ly. Trong thời gian này, bệnh nhân được bệnh viện cấp thuốc điều trị lao theo phác đồ điều trị tháng thứ nhất. Tuy nhiên, sau đó tình trạng sức khỏe ông N.H.C suy kiệt, ăn uống kém. Đến 6 giờ sáng ngày 22.6, nhân viên y tế phát hiện ông C đã tử vong tại khu cách ly.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp thông tin, để thực hiện theo quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh, ngành chức năng địa phương đã khâm liệm thi thể ông N.H.C và đưa đi hoả táng, sau đó sẽ đưa tro cốt về gia đình.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 ca tử vong liên quan đến COVID-19, đều là bệnh nhân cao tuổi

Lệ Hà |

Chiều 21.6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục thông báo ca tử vong số 68 và 69 là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng liên quan COVID-19. Trong ngày Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 3 ca tử vong liên quan đến COVID-19.

Ca tử vong thứ 67 liên quan đến COVID-19 có nhiều bệnh lý nền

Lệ Hà |

Chiều 21.6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 67: BN11592, nam, 75 tuổi, có địa chỉ tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Hiệu trưởng lý giải nguyên nhân thiếu nữ tử vong, xác phân huỷ trong trường

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ tử vong và thi thể đang trong tình trạng phân huỷ ở một trường tiểu học tại tỉnh Đắk Lắk, mới đây, hiệu trưởng nhà trường đã thông tin về nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thêm 2 ca tử vong liên quan đến COVID-19, đều là bệnh nhân cao tuổi

Lệ Hà |

Chiều 21.6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục thông báo ca tử vong số 68 và 69 là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng liên quan COVID-19. Trong ngày Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 3 ca tử vong liên quan đến COVID-19.

Ca tử vong thứ 67 liên quan đến COVID-19 có nhiều bệnh lý nền

Lệ Hà |

Chiều 21.6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 67: BN11592, nam, 75 tuổi, có địa chỉ tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Hiệu trưởng lý giải nguyên nhân thiếu nữ tử vong, xác phân huỷ trong trường

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ tử vong và thi thể đang trong tình trạng phân huỷ ở một trường tiểu học tại tỉnh Đắk Lắk, mới đây, hiệu trưởng nhà trường đã thông tin về nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng.