Đồng Tháp: Tạm hoãn công tác xa, hội họp để chủ động ứng phó bão Tembin

Lục Tùng |

Dù nằm trong đất liền, cách xa bờ biển, nhưng với tinh thần vì an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, tỉnh Đồng Tháp đã rất chủ động ứng phó với cơn bão Tembin.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về sự nguy hiểm của cơn bão Tembin, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành công văn chỉ đạo yêu cầu các cấp, ngành, địa phương không được chủ quan, tập trung công tác phòng chống bão, trong đó trọng tâm là bảo vệ tính mạng người dân.

Cụ thể ngày 24.12, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng đã ký ban hành Công văn số 477-CV/TU gởi BCH phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó bão Tembin với tinh thần chủ động.

Cụ thể, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, thông báo, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến mức độ nguy hiểm của cơn bão để mọi người biết để chủ động phòng chống. Tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, bất cẩn, coi thường, để xảy ra hậu quả đáng tiếc, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản người dân.

Công văn này cũng kêu gọi tạm hoãn các chuyến công tác xa, giảm hội họp để tập trung vào công tác ứng phó với bão.

Chiều 24.12, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Ứng phó với Biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các ngành và địa phương không được chủ quan, tập trung công tác phòng chống bão, trọng tâm là bảo vệ tính mạng người dân, tạm ngưng hoạt động các bến đò, phương tiện vận chuyển ngoài sông kể từ 18h ngày 25.12.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu ngưng tất cả các cuộc họp, hội nghị để tập trung công tác phòng, chống bão, cũng như yêu cầu các địa phương kiểm tra hệ thống thông tin, đảm bảo thông tin được thông suốt, nhắc nhở người dân chằng chống nhà cửa để đề phòng dông lốc, dự trữ lương thực, thực phẩm và có phương án di dời dân đến nơi an toàn. Cùng với đó là bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, tăng cường kiểm tra, gia cố đê bao, cống đập, trạm bơm tiêu úng; khẩn trương thu hoạch bảo vệ lúa, hoa màu, thuỷ sản...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về cơn bão số 16

Kh.V |

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 16 (bão Tembin), ở quần đảo Trường Sa đang có mưa bão, ở Huyền Trân và đảo Trường Sa Lớn đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; sóng biển cao 5m.

12 cách chằng chống nhà cửa chống bão phù hợp với khu vực ĐBSCL và Nam Bộ

Kh.V |

Theo dự báo, cơn bão số 16 Tembin dự kiến đổ bộ vào Cà Mau và các tỉnh ĐBSCL, 1 phần các tỉnh Nam Bộ vào tối mai (25.12) và rạng sáng 26.12. Báo Lao Động xin trích đăng một số cách chằng chống nhà cửa ứng phó với bão.

Kiên Giang: Gần 300 nghìn học sinh nghỉ học tránh bão Tembin

Lục Tùng |

Bà Nguyễn Thị Minh Giang- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 24.12 đã khẩn cấp phát hành công văn đến các Phòng GD-ĐT huyện, thị, thành phố, Hiệu trưởng trường PTTH và Phổ thông DTNT... trong toàn tỉnh thông báo nhanh đến hiệu trưởng các trường, cơ sở giáo dục về tinh tình khẩn cấp phòng, chống bão Tembin.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 16

Kh.V |

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 16 (bão Tembin), ở quần đảo Trường Sa đang có mưa bão, ở Huyền Trân và đảo Trường Sa Lớn đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; sóng biển cao 5m.

12 cách chằng chống nhà cửa chống bão phù hợp với khu vực ĐBSCL và Nam Bộ

Kh.V |

Theo dự báo, cơn bão số 16 Tembin dự kiến đổ bộ vào Cà Mau và các tỉnh ĐBSCL, 1 phần các tỉnh Nam Bộ vào tối mai (25.12) và rạng sáng 26.12. Báo Lao Động xin trích đăng một số cách chằng chống nhà cửa ứng phó với bão.

Kiên Giang: Gần 300 nghìn học sinh nghỉ học tránh bão Tembin

Lục Tùng |

Bà Nguyễn Thị Minh Giang- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 24.12 đã khẩn cấp phát hành công văn đến các Phòng GD-ĐT huyện, thị, thành phố, Hiệu trưởng trường PTTH và Phổ thông DTNT... trong toàn tỉnh thông báo nhanh đến hiệu trưởng các trường, cơ sở giáo dục về tinh tình khẩn cấp phòng, chống bão Tembin.