Đồng Tháp: Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Xoài Cao Lãnh

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tối 6.7,  tại Công viên Hai Bà Trưng (TP. Cao Lãnh) Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022 diễn ra trong rực rỡ...

Với chủ đề “Xoài nào ngon bằng Xoài Cao Lãnh”, lần đầu tiên lễ hội xoài được tổ chức tại Đồng Tháp. Với sự chuẩn bị chu đáo, Ban tổ chức đã mang đến Lễ hội Xoài sự rực rỡ sắc màu. Đó không chỉ là sắc màu của những ánh điện, của những cung bậc bổng trầm của lời ca tiếng hát mang đậm âm hưởng vùng Đất Sen Hồng trên nền sân khấu được đầu tư công phu..., mà còn là sự rạng rỡ trên gương mặt người dân với niềm vui nhân đôi: vừa thưởng lãm chương trình sân khấu được dàn dựng công phu kết hợp với việc viếng lễ giỗ lần thứ 202 ông, bà Đỗ Công Tường, người “khai sinh” danh xưng Cao Lãnh.

Sau chương trình ca múa nhạc tưng bừng của những giọng ca là con em đất Đồng Tháp đang thành danh tại nhiều tỉnh, thành cả nước, lễ hội chính thức bước vào  chương trình khai mạc. Thay mặt Ban tổ chức ông Võ Phan Thành Minh – Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh phát biểu khai mạc lễ hội. Nhấn mạnh đến ý nghĩa tôn vinh ngành hàng xoài, các sản phẩm chế biến từ xoài, phát huy giá trị văn hoá - kinh tế ngành xoài, ông Minh cho biết đây chính là đòn bẩy để quảng bá du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương.

“Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh nhiều hoạt động mang tính quảng bá, kết nối ngành hàng xoài để phát triển kinh tế, chúng tôi còn thiết kế chương trình đặc biệt: Tôn vinh chủ thể của ngành hàng xoài. Đó là những nông dân - nghệ nhân và doanh nghiệp có nhiều thành tích xuất sắc trong trồng trọt xoài cũng như nghiên cứu, chế biến sản phẩm xoài...”- ông Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, còn có Hội  thảo về phát triển chuỗi ngành hàng xoài. Vì thế theo ông Minh, lễ hội không chỉ  còn là cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, mà còn là động viên, khích lệ nhà vườn, doanh nghiệp trong ngành hàng xoài tiếp tục vươn lên hơn nữa trong tương lai.

Cũng trong dịp này, đại diện doanh nghiệp trao bảng tượng trưng ủng hộ chương trình lễ hội. Tiếp theo đó, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp và Thành ủy, UBND TP. Cao Lãnh đã thực hiện nghi thức cắt băng chính thức khai mạc Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022. Ngay sau đó, lãnh đạo và nhân dân đã cùng nhau tham quan các điểm trưng bày các loại xoài đã được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo trước đó.

Được biết, xoài là 1 trong 5 ngành hàng tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Hiện toàn tỉnh đang có hơn 12.000ha xoài các loại, trong đó nổi trội là xoài cát Hòa Lộc, Cát Chu...

Tối 6.7,  tại Công viên Hai Bà Trưng (TP. Cao Lãnh) Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022 diễn ra trong rực rỡ sắc màu. Ảnh: LT
Tối 6.7, tại Công viên Hai Bà Trưng (TP. Cao Lãnh) Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022 diễn ra trong rực rỡ sắc màu. Ảnh: LT
Lễ hội chào đón sự có mặt của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện các ban ngành trong tỉnh và nhiều địa phương trong khu vực ĐBSCL. Ảnh: LT
Lễ hội chào đón sự có mặt của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện các ban ngành trong tỉnh và nhiều địa phương trong khu vực ĐBSCL. Ảnh: LT
Bên cạnh chương trình sân khấu hóa được dàn dựng công phu với hệ thống ánh sáng hiện đại, trước giờ khai mạc, người dự còn được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc. Ảnh: LT
Bên cạnh chương trình sân khấu hóa được dàn dựng công phu với hệ thống ánh sáng hiện đại, trước giờ khai mạc, người dự còn được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc. Ảnh: LT
Người dân hoan hỷ đón nhận sự kiện đầy cảm xúc. Ảnh:  LT
Người dân hoan hỷ đón nhận sự kiện đầy cảm xúc. Ảnh: LT
Ông Võ Phan Thành Minh – Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh - phát biểu khai mạc lễ hội xoài. Ảnh: LT
Ông Võ Phan Thành Minh – Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh - phát biểu khai mạc lễ hội xoài. Ảnh: LT
Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng ủng hộ Lễ hội xoài Cao Lãnh. Ảnh: LT
Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng ủng hộ Lễ hội xoài Cao Lãnh. Ảnh: LT
Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: LT
Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: LT
Ngay sau lễ kha mạc, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, TP Cao Lãnh tham quan các gian hàng trưng bày xoài. Ảnh: LT
Ngay sau lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, TP Cao Lãnh tham quan các gian hàng trưng bày xoài. Ảnh: LT
Người dân náo nức tham quan các gian hàng xoài được trưng bày nghệ thuật. Ảnh: LT
Người dân náo nức tham quan các gian hàng xoài được trưng bày nghệ thuật. Ảnh: LT
Nhiều người vui mừng chụp ảnh lưu niệm bên những chùm xoài trong ngôi nhà chung. Ảnh: LT
Nhiều người vui mừng chụp ảnh lưu niệm bên những chùm xoài trong ngôi nhà chung. Ảnh: LT
Ấm áp hình ảnh người cha cùng 2 con chụp tấm ảnh “tự sướng“. Ảnh: LT
Ấm áp hình ảnh người cha cùng 2 con chụp tấm ảnh “tự sướng“. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội xoài Cao Lãnh rực rỡ sắc màu trước giờ khai mạc

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Trước giờ khai mạc, Lễ hội xoài Cao Lãnh đã rực rỡ sắc màu của "nữ hoàng trái cây".

Bay giữa mùa lễ hội năm 2022

Lục Tùng |

An Giang – Chương trình biểu diễn khinh khí cầu diễn ra giữa mùa lễ hội Sen Đôn-ta với điểm nhấn là Lễ hội đua bò Bảy Núi.

Thủ phủ sầu riêng ở Đắk Lắk mở lễ hội quảng bá sản phẩm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Huyện Krông Pắk là vùng thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk với diện tích hơn 3.700ha với sản lượng khoảng 45.000 tấn/năm. Hiện địa phương đã phê duyệt đề án mở lễ hội sầu riêng ngay trong tháng 9.2022 để quảng bá sản phẩm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lễ hội xoài Cao Lãnh rực rỡ sắc màu trước giờ khai mạc

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Trước giờ khai mạc, Lễ hội xoài Cao Lãnh đã rực rỡ sắc màu của "nữ hoàng trái cây".

Bay giữa mùa lễ hội năm 2022

Lục Tùng |

An Giang – Chương trình biểu diễn khinh khí cầu diễn ra giữa mùa lễ hội Sen Đôn-ta với điểm nhấn là Lễ hội đua bò Bảy Núi.

Thủ phủ sầu riêng ở Đắk Lắk mở lễ hội quảng bá sản phẩm

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Huyện Krông Pắk là vùng thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk với diện tích hơn 3.700ha với sản lượng khoảng 45.000 tấn/năm. Hiện địa phương đã phê duyệt đề án mở lễ hội sầu riêng ngay trong tháng 9.2022 để quảng bá sản phẩm.