Đồng Tháp: Quy hoạch tạo động lực, thúc đẩy và dẫn dắt

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Ngày 21.6, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 – 2030. Sau Hội nghị, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - xung quanh định hướng của tỉnh trong thời gian tới.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khẳng định: Đồng Tháp vận dụng tinh thần quy hoạch của Chính phủ vừa công bố để đặt cho mình nhiều khát vọng về tầm nhìn quy hoạch theo hướng tạo động lực, thúc đẩy và dẫn dắt. Trong đó nổi bật là tầm nhìn quy hoạch theo hướng phát huy lợi thế tiềm năng để phát triển bền vững.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: LT
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: LT

Theo đó, trên cơ sở xác định thế mạnh của địa phương là nông nghiệp, Đồng Tháp tập trung nghiên cứu và triển khai thực hiện quy hoạch theo hướng xây dựng và phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Theo tư vấn của các chuyên gia, Đồng Tháp sẽ phấn đấu vươn lên top 5 của ĐBSCL.

“Đây là mục tiêu và cũng là thách thức lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và người dân toàn tỉnh nỗ lực vượt bậc trên nền tảng đồng tâm - hiệp lực”, ông Phong chia sẻ. Theo ông Phong, thực tế cho thấy nhiều địa phương trong vùng có nhiều lợi thế và đang trong tâm thế “chạy”.

Sản phẩm từ sen trong Lễ hội Sen tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT
Sản phẩm từ sen trong Lễ hội Sen tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT

Tuy nhiên, theo ông Phong, dù xác định phấn đấu nỗ lực, nhưng Đồng Tháp không đặt yêu cầu tăng trưởng đột phá mà xác lập lộ trình tăng trưởng bền vững với những bước đi chắc chắn và trên cơ sở phát huy tối đa hóa tiềm năng, lợi thế... cộng với sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để tạo ra những cú hích mang tính thúc đẩy, dẫn dắt...

Đồng Tháp là một trong 2 tỉnh đầu nguồn của khu vực ĐBSCL, nơi sông MêKông chảy vào Việt Nam, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước ngọt. Đây là lợi thế để Đồng Tháp vừa phấn đấu hướng đến mục tiêu trở hành trung tâm giao lưu kinh tế giữa các nước tiểu vùng sông MêKông, đặc biệt, là cửa ngõ giao thương với Vương quốc Campuchia, vừa phát huy lợi thế nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bìa phải) trong lần thị sát tại khu vực Cửa khẩu Thường Phước, Hồng Ngự. Ảnh: LT
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bìa phải) trong lần thị sát tại khu vực Cửa khẩu Thường Phước, Hồng Ngự. Ảnh: LT

Cụ thể, đẩy mạnh phát triển các hệ thống canh tác nông nghiệp bền vững theo hướng “thuận thiên”, thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với xu thế tiêu dùng, thị trường, hướng đến nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững, đem lại giá trị cao hơn cho ngành nông nghiệp. Hơn thế nữa, góp phần bảo tồn nguồn nước ngọt, môi trường sinh thái cho vùng ĐBSCL qua các mô hình đa canh như: Lúa - tôm, lúa - cá, lúa - cá - vịt...

Đặc biệt, chiến lược phát triển của Đồng Tháp khi phát triển các giá trị riêng để tạo nên giá trị mới, đa dạng cho sự phát triển. Theo đó, trên nền tảng 4 mặt hàng chủ lực và chiến lược của tỉnh là: Cá tra - xoài - hoa kiểng và sen, chúng tôi hướng quy hoạch tạo điều kiện cho các mô hình nông nghiệp gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, mang lại giá trị cao hơn cho ngành nông nghiệp, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường bền vững.

Cá tra, một trong 4 ngành hàng được Đồng Tháp xác định mặt hàng chủ lực trong quy hoạch mới. Ảnh: LT
Cá tra, một trong 4 ngành hàng được Đồng Tháp xác định mặt hàng chủ lực trong quy hoạch mới. Ảnh: LT

Song song đó, Đồng Tháp cũng triển khai nhanh, đồng bộ các quy hoạch về giao thông để đón cơ hội một cách chủ động. Theo đó, Đồng Tháp hướng kết nối giao thông giữa Đồng Tháp với các địa phương trong vùng, nhất là TP. Hồ Chí Minh và đặc biệt là kết nối giữa các đô thị, các vùng có lợi thế, khu công nghiệp trong tỉnh với nhau. Điều này không chỉ mang lại sự hài lòng cho người dân tại chỗ mà còn làm hài lòng doanh nghiệp đã đầu tư vào Đồng Tháp. Nói cách khác là kết nối sự hài lòng của người dân với sự hài lòng của doanh nghiệp trong mối tương quan biện chứng. Qua đó, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến và gắn kết lâu dài với vùng nguyên liệu, với nông dân và góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch vùng ĐBSCL: Tư duy mới, tầm nhìn mới, giá trị mới, cơ hội mới

Văn Sĩ - Thành Nhân |

Ngày 21.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại TP.Cần Thơ. Công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị công bố quy hoạch vùng ĐBSCL

Thành Nhân - Văn Sĩ |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức tại TP.Cần Thơ.

Đồng Tháp kỳ vọng quy hoạch là tiền đề cho thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc

Lục Tùng |

Đồng Tháp kỳ vọng quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Chính phủ là tiền đề giúp Đồng Tháp vươn tới thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quy hoạch vùng ĐBSCL: Tư duy mới, tầm nhìn mới, giá trị mới, cơ hội mới

Văn Sĩ - Thành Nhân |

Ngày 21.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại TP.Cần Thơ. Công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị công bố quy hoạch vùng ĐBSCL

Thành Nhân - Văn Sĩ |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức tại TP.Cần Thơ.

Đồng Tháp kỳ vọng quy hoạch là tiền đề cho thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc

Lục Tùng |

Đồng Tháp kỳ vọng quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Chính phủ là tiền đề giúp Đồng Tháp vươn tới thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc