Đồng Tháp: Nâng bước học sinh Việt kiều đến trường giữa mùa dịch

Lục Tùng |

Với việc chủ động tạo điều kiện, tỉnh Đồng Tháp đã nâng bước học sinh Việt kiều đến trường an toàn ngay giữa mùa dịch COVID-19.
Do những đặc thù lịch sử - địa lý, giáp biên với tỉnh Đồng Tháp có hàng trăm gia đình người Việt sinh sống. Ảnh: Lục Tùng
Do những đặc thù lịch sử - địa lý, giáp biên với tỉnh Đồng Tháp có hàng trăm gia đình người Việt sinh sống. Ảnh: Lục Tùng
Tuy xa quê, nhưng các phụ huynh quyết tâm cho con em sang học tiếng mẹ đẻ. Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 300 học sinh Việt kiều sang theo học các cấp phổ thông tại địa bàn huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự. Đa số các em đi học theo lộ trình sáng đi- chiều về. Ảnh: Lục Tùng
Tuy xa quê, nhưng các phụ huynh quyết tâm cho con em sang học tiếng mẹ đẻ. Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 300 học sinh Việt kiều sang theo học các cấp phổ thông tại địa bàn huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự. Đa số các em đi học theo lộ trình sáng đi - chiều về. Ảnh: Lục Tùng
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng như nhiều địa phương nước, từ nhiều tháng qua, tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghiêm việc siết chặt quản lý tuyến biên giới để phòng chống dịch. Điều này cũng đồng nghĩa, toàn bộ số học sinh này sẽ không thể qua lại biên giới mỗi ngày trong năm học 2020-2021. Ảnh: Lục Tùng
Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng như nhiều địa phương nước, từ nhiều tháng qua, tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghiêm việc siết chặt quản lý tuyến biên giới để phòng chống dịch. Điều này cũng đồng nghĩa, toàn bộ số học sinh này sẽ không thể qua lại biên giới mỗi ngày trong năm học 2020-2021. Ảnh: Lục Tùng
Nhưng với tình nghĩa đồng bào, với quyết tâm giữ vững an ninh tuyến biên giới... tỉnh Đồng Tháp đã linh động tìm cách nâng bước học sinh Việt kiều đến trường. Theo đó, trước ngày khai giảng năm học 2020 - 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã có văn bản và trực tiếp đến tận các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức đón học sinh Việt kiều sang thực hiện cách ly trước khi chính thức nhập học. Ảnh: Lục Tùng
Nhưng với tình nghĩa đồng bào, với quyết tâm giữ vững an ninh tuyến biên giới... tỉnh Đồng Tháp đã linh động tìm cách nâng bước học sinh Việt kiều đến trường. Theo đó, trước ngày khai giảng năm học 2020 - 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã có văn bản và trực tiếp đến tận các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức đón học sinh Việt kiều sang thực hiện cách ly trước khi chính thức nhập học. Ảnh: Lục Tùng
Theo đó, đối với học sinh nhỏ tuổi, cho phép có người giám hộ cùng vào khu cách ly tập trung. Trong ảnh, chị Trần Thị Tuyền (SN 1976)  đang sinh sống tại tỉnh Pray-veng, đưa con gái - Nguyễn Thị Như Ngọc và cháu trai - Trần Ngọc Anh thực hiện cách ly tại huyện Hồng Ngự trước khi các cháu trở lại Trường Tiểu học Thường Phước 2 (xã Thường Phước 2) học tập cùng bạn bè. Ảnh: Lục Tùng
Đối với học sinh nhỏ tuổi, cho phép có người giám hộ cùng vào khu cách ly tập trung. Trong ảnh, chị Trần Thị Tuyền (SN 1976) đang sinh sống tại tỉnh Pray-veng, đưa con gái - Nguyễn Thị Như Ngọc và cháu trai - Trần Ngọc Anh thực hiện cách ly tại huyện Hồng Ngự trước khi các cháu trở lại Trường Tiểu học Thường Phước 2 (xã Thường Phước 2) học tập cùng bạn bè. Ảnh: Lục Tùng
Chính cách làm chủ động này đã tạo điều kiện cho gần 200 trong số gần 300 học sinh Việt kiều ven biên đủ điều kiện nhập học an toàn ngay giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong ảnh, em Thái Trọng Nhân (ngồi giữa, hàng đầu tiên) trong lớp học sau khi thực hiện xong việc cách ly y tế. Ảnh: Lục Tùng
Chính cách làm chủ động này đã tạo điều kiện cho gần 200 trong số gần 300 học sinh Việt kiều ven biên đủ điều kiện nhập học an toàn ngay giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong ảnh, em Thái Trọng Nhân (ngồi giữa, hàng đầu tiên) trong lớp học sau khi thực hiện xong việc cách ly y tế. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Đảm bảo an toàn cho hơn 1.000 học sinh Việt kiều đến trường

LỤC TÙNG |

Bằng những quyết định mạnh mẽ, đầy trách nhiệm, tỉnh An Giang không chỉ giúp hơn 1.000 học sinh Việt kiều tiếp tục đến trường mà còn đặt nền móng tạo ra sự ổn định dài lâu.

Tuyến biên giới Tây Nam: Báo động tình trạng nhập cảnh trái phép

LỤC TÙNG |

Sự kiện Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kiên Giang liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép trên tuyến biển cho thấy công tác kiểm soát đường biên trên tuyến biên giới Tây Nam trong lần dịch COVID-19 lăm le trở lại đã nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Bộ đội biên phòng trên các tuyến biên giới: Kích hoạt hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG LONG DŨNG |

Những ngày qua, tại Việt Nam, dịch COVID-19 đang trở lại với những ca dương tính tại TP.Đà Nẵng. Nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh được kích hoạt trở lại nhằm ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng của đại dịch nguy hiểm này. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan đang triển khai, kích hoạt nhiều biện pháp mạnh để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

An Giang: Đảm bảo an toàn cho hơn 1.000 học sinh Việt kiều đến trường

LỤC TÙNG |

Bằng những quyết định mạnh mẽ, đầy trách nhiệm, tỉnh An Giang không chỉ giúp hơn 1.000 học sinh Việt kiều tiếp tục đến trường mà còn đặt nền móng tạo ra sự ổn định dài lâu.

Tuyến biên giới Tây Nam: Báo động tình trạng nhập cảnh trái phép

LỤC TÙNG |

Sự kiện Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kiên Giang liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép trên tuyến biển cho thấy công tác kiểm soát đường biên trên tuyến biên giới Tây Nam trong lần dịch COVID-19 lăm le trở lại đã nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Bộ đội biên phòng trên các tuyến biên giới: Kích hoạt hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG LONG DŨNG |

Những ngày qua, tại Việt Nam, dịch COVID-19 đang trở lại với những ca dương tính tại TP.Đà Nẵng. Nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh được kích hoạt trở lại nhằm ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng của đại dịch nguy hiểm này. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan đang triển khai, kích hoạt nhiều biện pháp mạnh để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới.