Đồng Tháp Mười bước vào thu hoạch rộ vụ hè thu

Kỳ Quan |

Vùng Đồng Tháp Mười (thuộc 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp) với gần 600.000ha đất nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ vụ lúa hè thu dự báo đạt năng suất cao.

Ông Hồ Văn Bún - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Hưng (thuộc vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An) cho biết, khoảng 28.000ha lúa hè thu trong huyện đã vào thu hoạch, sẽ thu hoạch rộ trong vài tuần tới. Vụ hè thu năm nay, bà con gieo sạ chủ yếu lúa nếp phục vụ xuất khẩu. Với năng suất dự kiến khoảng 7 tấn/ha, giá bán 7.500đ/kg như hiện nay, nhà nông sẽ lãi khá.

Trong khi đó, bà con nông dân ở huyện Tân Thạnh kề bên đã thu hoạch hơn 50% diện tích trên tống số hơn 29.000ha lúa hè thu, năng suất bình quân đạt 7 - 8 tấn/ha.

Đó cũng là tình hình chung của toàn vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An với hơn 200.000ha vụ lúa hè thu đang vào thu hoạch.

Vụ hè thu hàng năm nơi đây thu hoạch vào giai đoạn mưa dày, nhiều năm qua, bà con nông dân không còn phơi lúa theo cách truyền thống vì dễ bị thiệt hại do mưa. Thay vào đó là dịch vụ sấy lúa mọc lên khắp nơi. Phần nhiều nông dân chọn cách bán lúa tươi ngay tại ruộng, người mua chịu trách nhiệm công đoạn sấy lúa.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

ĐBSCL: Năng suất và giá bán lúa hè thu tăng cao chưa từng có

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Những ngày này, nông dân ở ĐBSCL đang bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu với năng suất tăng và giá bán cũng ở mức cao chưa từng có.

Kinh tế 24h: Giá hồ tiêu nhiễu loạn; Vụ lúa hè thu ĐBSCL trúng mùa

THANH BÌNH |

Giá hồ tiêu nhiễu loạn, dân không dám bán dù giá tăng gấp 1,5 lần; Thông tin cá nhân bị rao bán công khai trên mạng: Ai làm lộ?; Hà Nội cam kết không thiếu điện... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

ĐBSCL: Lúa hè thu trúng mùa, nông dân phấn khởi

Phấn Đấu |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nước ta tạm dừng xuất khẩu gạo vào cuối tháng 3 và xuất khẩu cầm chừng lại vào tháng 4.2020. Nhận định vụ hè thu sẽ cho sản lượng cao, Chính phủ đã cho xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ tháng 5. Vụ hè thu đang bắt đầu thu hoạch, đúng như tính toán.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

ĐBSCL: Năng suất và giá bán lúa hè thu tăng cao chưa từng có

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Những ngày này, nông dân ở ĐBSCL đang bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu với năng suất tăng và giá bán cũng ở mức cao chưa từng có.

Kinh tế 24h: Giá hồ tiêu nhiễu loạn; Vụ lúa hè thu ĐBSCL trúng mùa

THANH BÌNH |

Giá hồ tiêu nhiễu loạn, dân không dám bán dù giá tăng gấp 1,5 lần; Thông tin cá nhân bị rao bán công khai trên mạng: Ai làm lộ?; Hà Nội cam kết không thiếu điện... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

ĐBSCL: Lúa hè thu trúng mùa, nông dân phấn khởi

Phấn Đấu |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nước ta tạm dừng xuất khẩu gạo vào cuối tháng 3 và xuất khẩu cầm chừng lại vào tháng 4.2020. Nhận định vụ hè thu sẽ cho sản lượng cao, Chính phủ đã cho xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ tháng 5. Vụ hè thu đang bắt đầu thu hoạch, đúng như tính toán.