Đồng Tháp: Lũ lên nhanh, ảnh hưởng gần 500 học sinh vùng đầu nguồn

Lục Tùng |

Lũ năm 2018 về sớm và lên nhanh đã làm ngập nhiều tuyến đê, đường giao thông nông thôn, khiến cho hàng trăm học sinh vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp bị ảnh hưởng đường đến trường.

Nhiều tuyến đường đến trường ở xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) bị lũ nhấn chìm. Ảnh: Lục Tùng
Nhiều tuyến đường đến trường ở xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) bị lũ nhấn chìm. Ảnh: Lục Tùng
Trước diễn biến phức tạp của lũ, đoàn công tác UBND tỉnh do Phó Chủ tịch Đoàn Tấn Bửu dẫn đầu đã về huyện đầu nguồn Hồng Ngự khảo sát, nắm tình hình, thăm hỏi động viên thầy trò đang dạy học tại xã Thường Phước - một trong những “điểm nóng” của huyện Hồng Ngự về việc bị lũ gây ảnh hưởng.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Hữu Tiến – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hồng Ngự cho biết, hiện nước lũ đã bắt đầu gây ngập cục bộ một số tuyến đường đến trường, khiến việc đi học của học sinh, nhất là mầm non và đầu cấp 1, gặp khó khăn.

Tổ chức đưa rước học sinh vùng bị ảnh hưởng lũ đến trường an toàn. Ảnh: Lục Tùng
Tổ chức đưa rước học sinh vùng bị ảnh hưởng lũ đến trường an toàn. Ảnh: Lục Tùng
Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có gần 500 học sinh bị lũ làm ảnh hưởng đường đến trường. Trước tình hình này, bên cạnh việc động viên phụ huynh tại các gia đình sống ở nơi thưa dân cư tự tổ chức đưa rước con, tại các địa bàn dân cư tập trung, ngành giáo dục trang bị áo phao và cặp phao và phối hợp cùng đoàn thể tại chỗ vận động nhà hảo tâm tổ chức đưa - rước an toàn, đúng giờ.

Đoàn công tác UBND tỉnh Đồng Tháp do Phó Chủ tịch Đoàn Tấn Bửu dẫn đầu đến nắm tình hình tại điểm Trường Tiểu học Thường Phước 1. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn công tác UBND tỉnh Đồng Tháp do Phó Chủ tịch Đoàn Tấn Bửu dẫn đầu đến nắm tình hình tại điểm Trường Tiểu học Thường Phước 1. Ảnh: Lục Tùng
Lũ và thời tiết diễn biến phức tạp đã gây sạt lở nghiêm trọng phần sân thuộc điểm trường Tiểu học Thường Phước 1 với tốc độ nhanh, nhưng nhờ kịp thời phát hiện và huyện cho chủ trương xử lý nhanh nên đã gia cố thành công.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp quan sát điểm sạt lở đe dọa phần sân điểm Trường Tiểu học Thường Phước 1. Ảnh: Lục Tùng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp quan sát điểm sạt lở đe dọa phần sân điểm Trường Tiểu học Thường Phước 1. Ảnh: Lục Tùng.
Thăm lớp học dạy ghép “2 trong 1“, tức dạy học sinh 2 khối lớp trong cùng 1 phòng học. Ảnh: Lục Tùng
Thăm lớp học dạy ghép “2 trong 1“, tức dạy học sinh 2 khối lớp trong cùng 1 phòng học. Ảnh: Lục Tùng
Đồng chí Đoàn Tấn Bửu cùng đoàn công tác trực tiếp đến điểm Trường Tiểu học Thường Phước 1, thăm hỏi, động viên thầy trò nỗ lực dạy - học tốt, nhất là thầy cô phải hết sức chú ý đến sinh hoạt của học sinh vào thời gian nghỉ giữa giờ...

Thăm hỏi thầy và trò lớp học mầm non tại điểm Giồng Bàng (xã Thường Phước). Ảnh: Lục Tùng
Thăm hỏi thầy và trò lớp học mầm non tại điểm Giồng Bàng (xã Thường Phước). Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ân cần thăm hỏi học sinh. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ân cần thăm hỏi học sinh. Ảnh: Lục Tùng
Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý địa phương quan tâm, theo dõi sát mọi diễn biến của thời tiết để có chỉ đạo, hỗ trợ theo phương châm “4 tại chỗ” vừa đảm bảo tiến độ dạy- học, vừa đảm bảo tuyệt đối tính mạng thầy, trò.
Và vui vẻ động viên thầy cô vùng bị ảnh hưởng lũ. Ảnh: Lục Tùng
Động viên thầy cô vùng bị ảnh hưởng lũ. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Xuân Hùng - Quách Du |

Trận mưa lũ lịch sử từ ngày 28 - 31.8 gây thiệt hại nặng nề cho Thanh Hoá. Các cấp chính quyền và đồng bào đã chung tay khắc phục hậu quả nhưng đến hôm nay, hàng trăm gia đình mất nhà cửa, hàng nghìn nhân khẩu thiếu ăn. 

8 tháng, Sơn La có 20 người thiệt mạng do mưa lũ

Thành Trung |

Tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng khiến 20 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 18 người bị thương.

Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng do mưa lũ, cần hỗ trợ 1.000 tấn gạo

Quách Du |

Sau mưa lũ, Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng huyện Mường Lát thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Lát vẫn đang bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Thanh Hoá nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Xuân Hùng - Quách Du |

Trận mưa lũ lịch sử từ ngày 28 - 31.8 gây thiệt hại nặng nề cho Thanh Hoá. Các cấp chính quyền và đồng bào đã chung tay khắc phục hậu quả nhưng đến hôm nay, hàng trăm gia đình mất nhà cửa, hàng nghìn nhân khẩu thiếu ăn. 

8 tháng, Sơn La có 20 người thiệt mạng do mưa lũ

Thành Trung |

Tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng khiến 20 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 18 người bị thương.

Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng do mưa lũ, cần hỗ trợ 1.000 tấn gạo

Quách Du |

Sau mưa lũ, Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng huyện Mường Lát thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Lát vẫn đang bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất.