Đồng Tháp không tiếp công dân?!

Lục Tùng |

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, mới đây, nhiều sở, ngành tỉnh Đồng Tháp không tiếp công dân, miễn giảm thuế không đúng quy định, bổ nhiệm nhân sự chưa đủ điều kiện... Vì sao tỉnh có chỉ số PCI, PAPI cao cả nước trong nhiều năm liền lại xảy ra tình trạng này?

Chúng tôi có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương để hiểu rõ hơn các vấn đề.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Lục Tùng
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, nhiều sở, ngành tỉnh Đồng Tháp không tổ chức tiếp công dân theo quy định trong hơn 5 năm, ông có ý kiến gì?

- Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Đồng Tháp có một số sở, cơ quan ngang sở chưa thực hiện tốt tiếp công dân. Nhưng trên thực tế, các đơn vị này có tiếp công dân. Vấn đề là cách làm chưa đúng quy trình quy định, như: Không lên, niêm yết lịch; không niêm yết lịch tiếp công dân nơi quy định, không lập sổ biên bản khi tiếp công dân, có nơi không bố trí địa điểm tiếp công dân mà sử dụng phòng làm việc hoặc phòng họp để tiếp công dân...

Vì không có các tài liệu chứng minh, nên Thanh tra Chính phủ kết luận như vậy là đúng quy định của pháp luật. Tôi rất buồn khi lãnh đạo một số sở, ngành nhận thức chưa đầy đủ về quy trình tiếp công dân nên mới dẫn đến khuyết điểm như vậy. Đây là bài học đắt giá cần phải được rút kinh nghiệm sâu sắc trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc riêng khi bà Lê Thị Tiệp - Thư ký lâm thời Công đoàn tỉnh Đồng Tháp năm 1975 - muốn gặp gỡ để gởi gắm tâm tư về hoạt động Công đoàn Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc riêng khi bà Lê Thị Tiệp - Thư ký lâm thời Công đoàn tỉnh Đồng Tháp năm 1975 - muốn gặp gỡ để gửi gắm tâm tư về hoạt động Công đoàn Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Thanh tra Chính phủ lại biểu dương lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức TCD đến gần 300% so quy định. Vì sao có thể làm được điều này?

- Sở dĩ lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân với tỷ lệ cao là ngoài việc tiếp công dân định kỳ theo quy định, khi dân có yêu cầu chính đáng, chúng tôi vẫn tranh thủ tiếp. Thậm chí, chúng tôi còn tổ chức đoàn về tận nơi để tìm hiểu.

Ông có ý kiến gì về công tác tiếp công dân hiện nay để vừa đáp ứng được sự hài lòng của công dân vừa đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật?

- Trong thực tế, công dân khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Mặc dù đã được giải quyết đúng quy định pháp luật, có những trường hợp vận dụng chính sách xã hội để hỗ trợ thêm, nhưng sau đó vẫn tiếp tục khiếu nại, nên người có thẩm quyền phải tiếp công dân, dẫn đến tỷ lệ tiếp công dân cao.

Thực tế, nhiều vụ việc công dân yêu cầu tiếp để trình bày khiếu nại, nhưng không phát sinh tình tiết mới... Rất thấu hiểu tâm trạng của người khiếu nại của công dân, nhưng chúng tôi không thể làm khác quy định pháp luật. Vì vậy, rất mong người dân thấu hiểu và chia sẻ.

Buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Đồng Tháp được tổ chức tại phòng khang trang có thiết bị hiện đại hỗ trợ. Ảnh: Lục Tùng
Buổi tiếp công dân của UBND tỉnh Đồng Tháp được tổ chức tại phòng khang trang có thiết bị hiện đại hỗ trợ. Ảnh: Lục Tùng

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Đồng Tháp đã thực hiện việc miễn giảm thuế, giảm tiền sử dụng đất, cho thuê đất chưa đủ điều kiện với số tiền lên đến trên 200 tỷ đồng, liệu có tiêu cực, lãng phí?

- Khẳng định ngay, đây không phải là tiêu cực, lãng phí mà do nhận thức, phương pháp, cách làm chưa đầy đủ. Đáng ra cơ quan thuế cùng với các ngành chức năng tiến hành các bước kiểm tra, xác nhận… trước khi ra quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhưng các bước này lại được thực hiện sau.

Thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ, chúng tôi đã chỉ đạo cục thuế chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các thủ tục về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc bổ nhiệm cán bộ ở một vài đơn vị có tình trạng chưa đủ điều kiện, không đúng quy trình..., liệu có tình trạng “thiếu trong sáng”?

- Thực tế có xảy ra trường hợp này ở một vài cơ quan, địa phương mà chủ yếu là do sự thiếu chuyên nghiệp của công chức thẩm định hồ sơ và sự thiếu sâu sát trong khâu kiểm tra của thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham mưu trước khi trình người có thẩm quyền ký duyệt. Vấn đề này, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương phải tự rà soát, chấn chỉnh và chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với từng cơ quan, địa phương trong thời gian tới.

Xin cám ơn ông!

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành bến phà gần 80 tỷ đồng nối Đồng Tháp và Cần Thơ

Lục Tùng |

Sáng ngày 2.8, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khánh thành bến phà Phong Hòa (Lai Vung) – Thới An (Ô Môn) kết nối khu công nghiệp trọng điểm của 2 tỉnh Đồng Tháp và TP. Cần Thơ.

Đồng Tháp: Đảng viên bị vu khống được minh oan

TRẦN LƯU |

Không đồng tình với giá bồi thường, một cán bộ, đảng viên đã nhiều lần khiếu nại. Bí thư chi bộ khóm nơi cán bộ này cư trú đã lập ra cuộc họp khống nhận xét Đảng viên “chưa gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng”… Mới đây, Đảng ủy phường đã có văn bản thừa nhận những sai sót, và “xin” được thu hồi phiếu nhận xét trước đó.

Sau hẹn gặp cà phê, Chủ tịch tỉnh công khai email cá nhân để doanh nghiệp liên lạc

Lục Tùng |

Theo đó, khi có đề xuất, phản ánh, ngoài việc tiếp xúc trực tiếp tại Quán cà phê doanh nhân tọa lạc trong khuôn viên UBND tỉnh  Đồng Tháp, các doanh nghiệp còn có thể gửi email trực tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Khánh thành bến phà gần 80 tỷ đồng nối Đồng Tháp và Cần Thơ

Lục Tùng |

Sáng ngày 2.8, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khánh thành bến phà Phong Hòa (Lai Vung) – Thới An (Ô Môn) kết nối khu công nghiệp trọng điểm của 2 tỉnh Đồng Tháp và TP. Cần Thơ.

Đồng Tháp: Đảng viên bị vu khống được minh oan

TRẦN LƯU |

Không đồng tình với giá bồi thường, một cán bộ, đảng viên đã nhiều lần khiếu nại. Bí thư chi bộ khóm nơi cán bộ này cư trú đã lập ra cuộc họp khống nhận xét Đảng viên “chưa gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng”… Mới đây, Đảng ủy phường đã có văn bản thừa nhận những sai sót, và “xin” được thu hồi phiếu nhận xét trước đó.

Sau hẹn gặp cà phê, Chủ tịch tỉnh công khai email cá nhân để doanh nghiệp liên lạc

Lục Tùng |

Theo đó, khi có đề xuất, phản ánh, ngoài việc tiếp xúc trực tiếp tại Quán cà phê doanh nhân tọa lạc trong khuôn viên UBND tỉnh  Đồng Tháp, các doanh nghiệp còn có thể gửi email trực tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh.