Đồng Tháp họp khẩn truy vết các trường hợp tiếp xúc với F1 của BN1660

Văn Khương |

Sáng ngày 30.1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi nhận thông tin có trường hợp F1 trên địa bàn.

Sáng nay (30.1.2021), Bộ Y tế công bố ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là BN1660 (quê Hải Dương) đi trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/01/2021.

Qua thông báo nhóm truy vết, đến nay tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 1 trường hợp F1 có tiếp xúc với BN1660 trên cùng chuyến bay VN213.

Tại cuộc họp khẩn với đơn vị, địa phương liên quan vào sáng nay, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo thần tốc truy vết các trường hợp có tiếp xúc với trường hợp F1 này.

Trường hợp F1 nêu trên là giảng viên của Trường Đại học Đồng Tháp, đi cùng chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28.1.2021 và có tiếp xúc với BN1660.

Sau khi nhận thông báo truy vết, F1 nói trên đã chủ động khai báo và hiện nay được cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Trung cấp Hồng Ngự (thành phố Hồng Ngự); đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến ngày 31.1.2021 sẽ có kết quả xét nghiệm lần 1).

Qua thông tin khai báo ban dầu, có 17 trường hợp tiếp xúc gần với F1 nói trên.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng thời thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp - yêu cầu Sở Y tế phối hợp Uỷ ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh, Trường Đại học Đồng Tháp thần tốc truy vết các trường hợp có tiếp xúc với F1 này.

Ông Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo đặt mức cảnh báo và phòng, chống cao hơn bình thường, xem F1 là F0, xem F2 là F1, F3 là F2, truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc để chủ động các biện pháp, kịch bản ứng phó trong tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu kích hoạt hệ thống báo gọi, thiết lập dịch tễ, truy tìm khẩn cấp các trường hợp tiếp xúc với F1; đồng thời đề nghị Trường Đại học Đồng Tháp tạm ngưng các hoạt động, khuyến cáo lãnh đạo, giảng viên, nhân viên, sinh viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sẽ tiếp tục có cuộc họp để bàn giải pháp chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Văn Khương
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang ra công điện khẩn nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID - 19

Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành công điện khẩn yêu cầu nâng cao cấp độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Dương, Bình Phước cách ly các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã tiến hành cách ly nhiều trường hợp về từ vùng có dịch. Đồng thời, 2 địa phương này cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đồng Tháp: Triển khai trạm, điểm dừng chân nghĩa tình dịp Tết Tân Sửu 2021

Lục Tùng |

Dịp Tết Tân Sửu 2021, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì trạm, điểm dừng chân nghĩa tình hỗ trợ người dân.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Bắc Giang ra công điện khẩn nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID - 19

Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành công điện khẩn yêu cầu nâng cao cấp độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Dương, Bình Phước cách ly các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã tiến hành cách ly nhiều trường hợp về từ vùng có dịch. Đồng thời, 2 địa phương này cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đồng Tháp: Triển khai trạm, điểm dừng chân nghĩa tình dịp Tết Tân Sửu 2021

Lục Tùng |

Dịp Tết Tân Sửu 2021, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì trạm, điểm dừng chân nghĩa tình hỗ trợ người dân.