Chở học bạ ra khỏi trường để... vô điểm
Theo phản ánh của nhiều giáo viên, thời gian qua bà Trương Thị Bạch Yến, Hiệu trưởng Trường THPT TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) có dấu hiệu vi phạm trong quản lý điều hành trên một số lĩnh vực. Điển hình là việc cho giữ lại tiền dạy ôn thi tốt nghiệp THPT niên khóa 2020-2021. Cụ thể, vào cuối học kỳ II của niên khóa, nhà trường tổ chức dạy ôn thi cho học sinh toàn khối 12. Theo ước tính, tổng số tiền thu từ học sinh của hơn chục lớp lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi thu xong, hiệu trưởng không lệnh cho giải ngân ngay. Mãi đến tháng 10.2021, sau nhiều lần lên tiếng, giáo viên mới được nhận.
Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Nam Ninh - Chủ tịch CĐCS Trường THPT TP.Sa Đéc - xác nhận, có việc giải ngân chậm và theo lý giải của lãnh đạo trường là do thời điểm đó ảnh hưởng dịch COVID-19. Tuy nhiên, cách lý giải này không thuyết phục vì theo nhiều giáo viên, các đồng nghiệp tại các Trường THPT trên cùng địa bàn Sa Đéc đã được nhận tiền này từ tháng 5, chậm nhất là tháng 6.2021. Hơn thế nữa, ngay cả khi sang tháng 10.2021, việc chi tiền này vẫn được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản, chứ không phải là chi trả tiền mặt nên việc viện dẫn lý do ảnh hưởng dịch COVID-19 là chưa thuyết phục.
Trao đổi với Lao Động, ông Lê Thanh Hùng - Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp - cho biết thêm: Qua nắm tình hình, bước đầu xác định, sau khi thu, tiền được giữ trong tài khoản của 3 cá nhân và mãi đến thời điểm giải ngân cho giáo viên, số tiền này vẫn không được đưa vô tài khoản chung của nhà trường.
Tuy nhiên, “đỉnh cao” vẫn là việc chỉ đạo giáo viên ký khống vào học bạ. Theo phản ánh của nhiều giáo viên, nhà trường chỉ đạo giáo viên bộ môn ký tên khống vào sổ học bạ trước khi giao cho người bên ngoài chở ra khỏi trường để vô điểm. Xác nhận vụ việc này, ông Hùng - Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp - cũng khẳng định cách làm này là vi phạm nghiêm trọng quy định của Bộ GDĐT tại Thông tư 58/2011/TT- BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh. Bởi không chỉ vi phạm về trách nhiệm của hiệu trưởng được quy định tại khoản 3, Điều 21, chương V của Thông tư, mà còn “tước đoạt” quyền của giáo viên bộ môn được Thông tư quy định tại khoản 2, Điều 19, chương V: “trực tiếp ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, vào học bạ”.
Có chậm xử lý?
Việc “khoán trắng” cho người bên ngoài vô điểm học bạ, không chỉ gây bức xúc trong nội bộ giáo viên, mà cách làm “ngoài vòng quy định” này còn ảnh hưởng đến phụ huynh và học sinh. Tính “chân thực” của việc “người ngoài” vô điểm học bạ ra sao sẽ được cơ quan điều tra khẳng định, nhưng chỉ riêng về yếu tố thời gian, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội vào đại học của học sinh, gây bất bình cho nhiều phụ huynh.
Ông Đặng Phước Thọ (phường 1, TP.Sa Đéc) có con học lớp 12B8 niên khóa 2020-2021 Trường THPT TP.Sa Đéc cho biết, gia đình tôi khổ sở rất nhiều khi có nhu cầu học bạ để con làm thủ tục đăng ký vào các trường đại học. Theo ông Thọ, trong lúc phụ huynh có con học tại các Trường THPT trên địa bàn TP.Sa Đéc được nhận học bạ từ giữa tháng 12 năm 2020, còn ở trường này, sau nhiều lần liên hệ, mãi đến cuối tháng 3.2021 mới nhận được.
Sau khi nhận được nhiều phản ánh của phụ huynh, kết hợp cùng với những bất hợp lý khác, cô Trần Thị Hồng Nguyên, giáo viên môn tiếng Anh của nhà trường đã lên tiếng phản ánh, đấu tranh tại các cuộc họp nội bộ đúng theo quy định. Nhưng do chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, nên liên tiếp từ giữa và cuối năm 2021, cô Nguyên nhiều làm đơn gửi đến cơ quan chức năng, trong đó có cả lãnh đạo tỉnh với mong muốn sớm minh bạch vụ việc... Tuy nhiên, mãi đến nay, câu chuyện vẫn trong quá trình xử lý.
Được biết, trước đó, do quá bức xúc sau thời gian đấu tranh, cô Hồng Nguyên đã làm đơn xin ra khỏi Đảng gửi đến nhiều cơ quan chức năng, trong đó có Sở GDĐT Đồng Tháp mới mục đích “đánh động” sự việc. Cũng ngay trong ngày nhận đơn (27.10.2021) bà Nguyễn Thúy Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp - đã ký công văn chuyển trả lại đơn do chuyển không đúng thẩm quyền và hướng dẫn bà Nguyên gửi đơn đến Thành ủy Sa Đéc. Sau đó nhiều cơ quan chức năng mời bà Nguyên đến làm việc. Tuy nhiên đến ngày 10.3, trao đổi qua điện thoại, bà Võ Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc - cho biết, do mới tiếp cận nhiệm vụ nên sẽ cho rà soát, khi nào có kết quả sẽ thông tin chính thức. Sau hơn 5 tháng gửi đơn lên cơ quan chức năng với mong muốn lành mạnh hóa môi trường giáo dục vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, liệu có chậm? Chúng tôi xin nhường câu trả lời cho dư luận phán xét.