Ngày 7.7, bác sĩ Nguyễn Lâm Thái Thuận – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp - có tâm thư mời cán bộ hưu ngành y tiếp sức chống dịch.
Theo đó, thay mặt ngành y tế, Giám đốc Sở Y tế kêu gọi cán bộ y tế đã nghỉ hưu và lực lượng cán bộ y, dược tư nhân tình nguyện tham gia tiếp sức chống dịch để được cùng chung tay góp sức, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Theo ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp, cán bộ y tế toàn ngành đã và đang ra sức, căng mình cùng cả nước để quyết tâm phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, nguồn nhân lực dự trữ để sẵn sàng huy động cho công tác phòng, chống dịch đang giảm dần và có nguy cơ bị thiếu hụt.
Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, Ban lãnh đạo Sở Y tế Đồng Tháp đã ban hành Thư ngỏ gửi tới toàn thể các cán bộ y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh để hiệu triệu, kêu gọi những tấm lòng nhiệt huyết, tinh thần cao cả hy sinh cống hiến, tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Theo đó, các tập thể, cá nhân là cán bộ nghỉ hưu ngành y và lực lượng cán bộ y, dược đang làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân có lòng hảo tâm, có thể “Đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19” gửi về Sở Y tế Đồng Tháp (số 05, đường Võ Trường Toản, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc liên hệ số điện thoại: 02773.851609 (Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế).
Được biết, trước đó, tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản và được Trường Đại học Y dược Cần Thơ điều động sinh viên sang tiếp sức trước khi địa phương này điều động 37 giảng viên và sinh viên của Trường Cao đẳng y tế Đồng Tháp hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 30.6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký Quyết định về việc thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Đồng Tháp gồm 9 thành viên do bà Lương Mai Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương làm Tổ phó; cùng với 7 thành viên là chuyên gia đến từ các Cục, Viện thuộc Bộ Y tế.