Đồng Tháp dừng cấp căn cước công dân và hoạt động chợ đêm phòng COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện thêm hàng chục trường hợp nghi mắc COVID-19, trong đó đối tượng F1 lên đến 500 người.

Chiều 28.6, ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác nhận, tỉnh vừa phát hiện thêm 21 trường hợp nghi mắc COVID-19 có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Qua đó, nâng tổng số ca nhiễm/nghi nhiễm liên quan ổ dịch này là 30 người (trong đó Bộ Y tế đã công bố 9 ca).

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, một những nơi có liên quan đến các trường hợp nghi mắc COVID-19. Ảnh: LT
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, một những nơi có liên quan đến các trường hợp nghi mắc COVID-19. Ảnh: LT

Đáng chú ý, các ca nghi nhiễm mới được phát hiện liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Quân dân y, Xí nghiệp May 6 (tọa lạc xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc (truy vết ban đầu ghi nhận 38 trường hợp thuộc địa bàn TP. Sa Đéc và các huyện: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành có tiếp xúc gần ca nghi nhiễm), điểm thực hiện căn cước công dân trên địa bàn xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. Số lượng F1 đến thời điểm này đã lên đến khoảng 500 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chủ trì cuộc họp khẩn cấp sau khi phát hiện nhiều trường hợp nghi mắc COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chủ trì cuộc họp khẩn cấp sau khi phát hiện nhiều trường hợp nghi mắc COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Ngay sau khi phát hiện, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn các giải pháp siết chặt kiểm soát dịch bệnh.

Với quyết tâm không để lây lan rộng và đảm bảo tuyệt đối kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới, ông Nghĩa yêu cầu các ngành, địa phương phải nêu quyết tâm cao độ, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tập trung mọi lực lượng, giải pháp hiệu quả, thiết thực nhất và sát với đặc thù của từng địa phương đơn vị.

Theo ông Nghĩa, trước mắt thống nhất tạm dừng hoạt động chợ đêm và hoạt động cấp căn cước công dân cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 của các ca dương tính với virus SARS-CoV-2; theo dõi chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tập trung, tổ chức xét nghiệm theo quy định.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

CDC Đồng Tháp trở lại hoạt động bình thường

Lục Tùng |

CDC Đồng Tháp sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Đồng Tháp phát hiện thêm 10 ca nghi mắc COVID-19

Lục Tùng |

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp xác nhận, vừa phát hiện thêm 10 ca nghi mắc COVID-19.

Ca nghi mắc COVID-19 mới ở Khánh Hòa liên quan đến tài xế Thái Bình

Hữu Long - Xuân Nhàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) vừa xác nhận một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại TP. Cam Ranh có liên quan đến tài xế mắc COVID-19 mà tỉnh Thái Bình vừa phát hiện.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

CDC Đồng Tháp trở lại hoạt động bình thường

Lục Tùng |

CDC Đồng Tháp sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Đồng Tháp phát hiện thêm 10 ca nghi mắc COVID-19

Lục Tùng |

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp xác nhận, vừa phát hiện thêm 10 ca nghi mắc COVID-19.

Ca nghi mắc COVID-19 mới ở Khánh Hòa liên quan đến tài xế Thái Bình

Hữu Long - Xuân Nhàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) vừa xác nhận một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại TP. Cam Ranh có liên quan đến tài xế mắc COVID-19 mà tỉnh Thái Bình vừa phát hiện.