Đồng Tháp: Dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người phòng dịch

Lục Tùng |

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là khi xuất hiện trường hợp F1 của bệnh nhân 1660 trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người để phòng dịch.

Chiều ngày 30.1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - đã ký ban hành Công văn số 45/UBND-THVX về việc rà soát người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh, người về từ ổ dịch, xây dựng phương án khả thi phòng, chống COVID-19.

Theo đó, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết, cấp bách phải được sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh nhưng phải giảm quy mô và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn cũng yêu cầu dừng tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Tháp Mười và Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới của huyện Cao Lãnh.

Trước đó, sau khi có thông tin 1 giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp là F1 của bệnh nhân 1660 trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài về TPHCM ngày 28.1, sáng ngày 30.1, ông Đoàn Tấn Bửu đã chủ trì cuộc họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch và triển khai các hoạt động truy vết cũng như lên kịch bản cho các tình huống. Cũng trong ngày 30.1, Trường Đại học Đồng Tháp cũng đã tạm dừng tất cả các hoạt động để thực hiện nghiêm công tác truy vết, phòng dịch.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lịch trình phức tạp của giảng viên Đại học Đồng Tháp là F1 của BN1660

Lục Tùng |

Sau khi được xác định trở thành F1 của bệnh nhân 1660, kết quả truy vết cho thấy lịch trình của giảng viên Đại học Đồng Tháp khá phức tạp.

Một giảng viên là F1, Trường Đại học Đồng Tháp tạm ngưng tất cả hoạt động

Văn Khương |

Sau cuộc họp khẩn vào buổi sáng, chiều ngày 30.1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó, kể cả trong trường hợp F1 của BN1660 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp họp khẩn truy vết các trường hợp tiếp xúc với F1 của BN1660

Văn Khương |

Sáng ngày 30.1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi nhận thông tin có trường hợp F1 trên địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lịch trình phức tạp của giảng viên Đại học Đồng Tháp là F1 của BN1660

Lục Tùng |

Sau khi được xác định trở thành F1 của bệnh nhân 1660, kết quả truy vết cho thấy lịch trình của giảng viên Đại học Đồng Tháp khá phức tạp.

Một giảng viên là F1, Trường Đại học Đồng Tháp tạm ngưng tất cả hoạt động

Văn Khương |

Sau cuộc họp khẩn vào buổi sáng, chiều ngày 30.1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó, kể cả trong trường hợp F1 của BN1660 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp họp khẩn truy vết các trường hợp tiếp xúc với F1 của BN1660

Văn Khương |

Sáng ngày 30.1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi nhận thông tin có trường hợp F1 trên địa bàn.