Đồng Tháp: Đón học sinh khu vực biên giới trở lại trường từ ngày 8.3

Lục Tùng |

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho phép đón học sinh khu vực biên giới trở lại trường từ ngày 8.3.

Ngày 5.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký quyết định cho phép đón học sinh, học viên khu vực biên giới trở lại trường từ ngày 8.3. Cụ thể, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tại 3 địa phương khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, gồm: TP Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng đi học trở lại từ ngày 8.3.

Như nhiều  trường học khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, ngày 8.3.2021 Trường Trung học phổ thông Giồng Thị Đam, huyện Tân Hồng sẽ đón học sinh trở lại trường. Ảnh: LT
Như nhiều trường học khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, ngày 8.3.2021 Trường Trung học phổ thông Giồng Thị Đam, huyện Tân Hồng sẽ đón học sinh trở lại trường. Ảnh: LT

Cũng theo quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở GD ĐT, Sở LĐTBXH tổ chức triển khai thực hiện; điều chỉnh chương trình dạy và học, bảo đảm theo đúng quy định. Trong đó đặc biệt lưu ý, đến việc bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Như Lao Động đã phản ánh, trước đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 khu vực biên giới diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn khu vực biên giới tạm nghỉ học từ ngày 01.3 đến hết ngày 06.3.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thu học phí thế nào khi học sinh trở lại trường

Đức Thiện - Nhật Huy |

Tin tức giáo dục ngày 3.3: Hướng dẫn thu học phí khi học sinh trở lại trường; Học sinh 8 địa phương ở Hải Dương trở lại trường từ ngày 8.3;...

Ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường: Chia ca lúc tan học để giãn cách

Trang Thiều - Đức Mạnh |

Sau gần 1 tháng nghỉ Tết và học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm nay 2.3, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT tại Hà Nội quay trở lại trường. Các biện pháp phòng tránh dịch được triển khai hết sức nghiêm túc ngay từ cổng vào. Người lạ phải khai báo y tế rõ ràng mới được cho phép vào trường làm việc.

Không ùn tắc trong ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Việt Dũng |

Ngày 2.3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên học sinh Thành phố Hà Nội trở lại trường học sau kì nghỉ Tết kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Giáo dục 24/7: Thu học phí thế nào khi học sinh trở lại trường

Đức Thiện - Nhật Huy |

Tin tức giáo dục ngày 3.3: Hướng dẫn thu học phí khi học sinh trở lại trường; Học sinh 8 địa phương ở Hải Dương trở lại trường từ ngày 8.3;...

Ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường: Chia ca lúc tan học để giãn cách

Trang Thiều - Đức Mạnh |

Sau gần 1 tháng nghỉ Tết và học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm nay 2.3, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT tại Hà Nội quay trở lại trường. Các biện pháp phòng tránh dịch được triển khai hết sức nghiêm túc ngay từ cổng vào. Người lạ phải khai báo y tế rõ ràng mới được cho phép vào trường làm việc.

Không ùn tắc trong ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Việt Dũng |

Ngày 2.3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên học sinh Thành phố Hà Nội trở lại trường học sau kì nghỉ Tết kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.