Đồng Tháp đề nghị được xếp vào nhóm "địa phương có nguy cơ thấp"

Lục Tùng |

Đồng Tháp chính thức có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xem xét xếp vào nhóm "địa phương có nguy cơ thấp".

Chiều 21.4, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp - có Công văn số 179/UBND-THVX đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xem xét, xếp Đồng Tháp vào nhóm có nguy cơ thấp và tiếp tục chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đoàn Tấn Bửu tặng hoa cho đại diện lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian quản lý điểm cách ly. Ảnh: LT
Ông Đoàn Tấn Bửu tặng hoa cho đại diện lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian quản lý điểm cách ly. Ảnh: LT

Thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Đồng Tháp, ông Bửu cho rằng, thời gian qua Đồng Tháp đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không để xảy ra ổ dịch và lây nhiễm trong cộng đồng. Sau khi ghi nhận 04/160 công dân Việt Nam từ Vương quốc Anh trở về, dương tính với virus SARS-CoV-2, bên cạnh việc tổ chức điều trị tốt nhất, Đồng Tháp còn chỉ đạo thực hiện tốt công tác truyền thông, kịp thời thông tin chính xác tình hình dịch bệnh, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Đồng Tháp nơi tổ chức cách ly 160 công dân về từ Vương quốc Anh. Ảnh: LT
Bệnh viện dã chiến tỉnh Đồng Tháp nơi tổ chức cách ly 160 công dân về từ Vương quốc Anh. Ảnh: LT

Nhờ vậy, người dân an tâm, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch. Ngày 7.4.2020, 04 trường hợp nhiễm bệnh đã xuất viện, số người về từ nước ngoài còn lại đã hoàn thành việc cách ly y tế tập trung và trở về địa phương. Tính đến hết ngày 20.4, còn 101 người thực hiện cách ly y tế tập trung; 06 người cách ly y tế tại nhà (hoặc nơi lưu trú).

Từ những kết quả trên, Đồng Tháp mong được xếp vào nhóm địa phương có nguy cơ thấp với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân và bảo đảm sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Tặng 9 bằng khen cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Chiều 07.4, tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, trao giấy xuất viện cho 04 bệnh nhân đã từng dương tính với virus SARS-CoV-2 sau thời gian theo dõi, điều trị, cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Đồng Tháp: Khen thưởng bác sĩ chế tạo robot phục vụ người tại khu cách ly

Lục Tùng |

Robot tự chế này có thể đảm nhận viện mang thực phẩm, thuốc uống đến cho người mắc COVID-19 đang điều trị tại khu cách ly y tế. Toàn bộ thao tác được điều khiển từ xa thông qua điện thoại di động.

Đồng Tháp: Duy trì bữa ăn miễn phí cho người bán vé số

Lục Tùng |

Không chỉ khuyến khích tiếp tục duy trì bữa ăn trưa miễn phí  hỗ trợ người bán vé số ngay những ngày tạm ngừng phát hành vé số để phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tài trợ chính còn gợi ý cấp thêm cơm để họ mang về ăn bữa chiều để bớt gánh nặng gạo, tiền...

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Đồng Tháp: Tặng 9 bằng khen cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Chiều 07.4, tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, trao giấy xuất viện cho 04 bệnh nhân đã từng dương tính với virus SARS-CoV-2 sau thời gian theo dõi, điều trị, cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Đồng Tháp: Khen thưởng bác sĩ chế tạo robot phục vụ người tại khu cách ly

Lục Tùng |

Robot tự chế này có thể đảm nhận viện mang thực phẩm, thuốc uống đến cho người mắc COVID-19 đang điều trị tại khu cách ly y tế. Toàn bộ thao tác được điều khiển từ xa thông qua điện thoại di động.

Đồng Tháp: Duy trì bữa ăn miễn phí cho người bán vé số

Lục Tùng |

Không chỉ khuyến khích tiếp tục duy trì bữa ăn trưa miễn phí  hỗ trợ người bán vé số ngay những ngày tạm ngừng phát hành vé số để phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tài trợ chính còn gợi ý cấp thêm cơm để họ mang về ăn bữa chiều để bớt gánh nặng gạo, tiền...