Đồng Tháp đã xác định được 126 người là F1 và F2 của bệnh nhân 1452

Lục Tùng |

Đến 14 giờ ngày 29.12 đã xác định được 08 trường hợp F1, 118 trường hợp là F2 của bệnh nhân 1452. Trong đó có cả các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như huyện Lấp Vò và TP. Cao Lãnh.

Chiều ngày 29.12, Bộ Y tế chính thức xác nhân ca bệnh 1452 (BN1452): Nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân 1452 là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24.12 (cùng BN1440, BN1451), sau đó về tỉnh Đồng Tháp.

Cũng trong chiều ngày 29.12, tại cuộc họp trực tuyến với Sở Y tế, ngành chuyên môn và UBND huyện Lai Vung, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã nhấn mạnh: “Đồng Tháp sẽ huy động mọi nguồn lực có thể để thần tốc khống chế dịch sau ca dương tính SARS-CoV-2, không để gây hoang mang trong quần chúng nhân dân”.

Điểm cầu trực tuyến tại UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT
Điểm cầu trực tuyến tại UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT

Theo báo cáo của ngành chức năng, hiện bệnh nhân 1452 đang được theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lai Vung khẩn cấp triển khai sớm các hoạt động truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Đến 14 giờ ngày 29.12 đã phát hiện 08 người F1, 118 người F2. Trong đó có cả các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như huyện Lấp Vò và TP. Cao Lãnh. Đã đưa 08 người F1 đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Khu cách ly y tế huyện Hồng Ngự theo quy định; hướng dẫn các trường hợp F2 cách ly tại nhà; tiếp tục rà soát, truy vết đối tượng F3.

Sau khi nghe báo cáo, ông Bửu ghi nhận nỗ lực của các lực lượng trong việc kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh trong phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, ông Bửu cũng lưu ý và kêu gọi các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm phải vào cuộc thần tốc hơn nữa để khống chế dịch.

Theo ông Bửu, trong tối nay hoặc sáng mai (30.12), khi có kết quả xét nghiệm 08 ca F1, nếu có ca dương tính thì tiếp tục theo dõi, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, đồng thời đưa đi cách ly các trường hợp tiếp xúc gần; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2.

Ông Bửu cũng đề nghị tiếp tục tuyên truyền đến các gia đình có con em đang đi làm việc ở nước ngoài không tham gia các đoàn vượt biên để trở về nước, đồng thời yêu cầu UBND huyện Lai Vung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người cho đến khi dịch được kiểm soát. Riêng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng công an, quân sự và các địa phương biên giới tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt ông Bửu yêu cầu Sở Y tế phối hợp cùng ngành chức năng, địa phương thần tốc truy vết những trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến người mắc COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng cũng như đề xuất biện pháp phong tỏa khi cần thiết.

Ông Bửu cho biết, Đồng Tháp đã chuẩn bị các phương án cách ly tập trung và cộng đồng phù hợp với diễn tiến tình hình và các phương án ứng phó. Vì vậy đề nghị người dân không hoang mang, nhưng phải hết sức cẩn trọng và tiếp tục tích cực thực hiện các biện pháp 5k phòng chống dịch ngành y tế khuyến cáo: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Người bán cháo sáng và chở xe ôm bệnh nhân 1440 âm tính với SARS-CoV-2

Kỳ Quan |

Thông tin từ ngành Y tế tỉnh Long An ngày 29.12 cho biết, những trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 gồm người bán cháo sáng và người chở xe ôm bệnh nhân này trên địa bàn tỉnh Long An đã cho kết quả âm tính lần 1 khi xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteus Thành phố Hồ Chí Minh xác định anh T. tài xế chở bệnh nhân 1440âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Người bán cháo sáng và chở xe ôm bệnh nhân 1440 âm tính với SARS-CoV-2

Kỳ Quan |

Thông tin từ ngành Y tế tỉnh Long An ngày 29.12 cho biết, những trường hợp F1 của bệnh nhân 1440 gồm người bán cháo sáng và người chở xe ôm bệnh nhân này trên địa bàn tỉnh Long An đã cho kết quả âm tính lần 1 khi xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteus Thành phố Hồ Chí Minh xác định anh T. tài xế chở bệnh nhân 1440âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.